Giới thiệu vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang tại Hà Nội

31/05/2020 08:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngày 30/5 đến 3/6, tại Siêu thị Big C Thăng Long (Hà Nội) diễn ra “Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, TP tại Hà Nội năm 2020” do Sở Công Thương TP Hà Nội chủ trì thực hiện.

Kết thúc vụ vải thiều, nông dân Bắc Giang thu về hơn 5.700 tỷ đồng

Kết thúc vụ vải thiều, nông dân Bắc Giang thu về hơn 5.700 tỷ đồng

Vụ vải thiều năm 2018 đã chính thức kết thúc, tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ năm 2018 đạt 215.800 tấn, giá bình quân đạt 16.000 đồng/kg, tổng doanh thu đạt 5.755 tỷ đồng. Như vậy so với năm 2017, sản lượng tiêu thụ tăng 124.300 tấn và doanh thu tăng 448 tỷ đồng.

Theo đó, tỉnh Bắc Giang tham gia trưng bày 2 gian hàng, chủ yếu là những nông sản chủ lực, đặc trưng của các địa phương trong tỉnh như: vải thiều Lục Ngạn, mỳ Chũ, gà đồi Yên Thế, chè xanh Bản Ven, mật ong rừng Sơn Động…

Theo ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Bắc Giang (Sở Công Thương), tham gia hội chợ đơn vị chuẩn bị 1 tấn vải thiều sớm Lục Ngạn để trưng bày và bán cho du khách.

Vải thiều sớm Lục Ngạn là mặt hàng thu hút sự quan tâm của khách hàng. Chỉ sau một ngày, 90% số vải thiều sớm đã được bán với giá 35 nghìn đồng/kg. 

Chú thích ảnh
Sản phẩm vải thiều được giới thiệu tại siêu thị Big C - Hà Nội

Hiện Trung tâm đang phối hợp cùng UBND huyện Lục Ngạn tiếp tục vận chuyển thêm lượng vải thiều sớm ra để quảng bá, giới thiệu, bày bán.

Ngoài ra các sản phẩm như: Giấm Kim Ngân, mỳ Chũ... cũng được nhiều người tìm mua tại đây.

Đây là lần đầu tiên “Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, TP tại Hà Nội” được tổ chức. Sự kiện này cũng giúp người dân TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận có cơ hội mua sắm, thưởng thức các sản phẩm nông sản, đặc sản của nhiều địa phương.

Mỹ Lan. Ảnh: T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm