'Giờ là lúc bóng đá Việt Nam phải nghĩ xa hơn'

29/01/2018 07:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi cũng như nhiều CĐV Việt Nam yêu đội tuyển khác, rất tiếc nuối khi chúng ta thất bại, đặc biệt ở phút 119. Tuy nhiên như những gì đã thấy, U23 Việt Nam xứng đáng vô địch trong lòng CĐV. Giờ là lúc tận hưởng niềm vui trước khi hướng tới những cái đích xa hơn”, HLV Tuấn Phong nói.

“U23 Việt Nam đã chơi một trận chung kết hay như những trận đấu khác. Chỉ tiếc là một phút lơ là chủ quan cuối trận đã đánh rơi chiến thắng. Tôi nghĩ rằng qua giải này, những tình huống cố định là điểm yếu nhất của U23 Việt Nam. Không chỉ có trận đấu với U23 Uzbekistan chúng ta thua từ 2 quả phạt góc, trận gặp U23 Iraq và U23 Hàn Quốc mình cũng để lọt lưới kiểu như thế.

Qua giải này, HLV Park Hang Seo có lẽ sẽ phải nhắc nhở cầu thủ của ông tập trung, tập trung tối đa ở mọi thời điểm của trận đấu. Chúng ta không thua khi tranh chấp bóng bổng với họ ở tình huống bóng sống, đó là biểu hiện tiến bộ ở giải này nhưng lại sai lầm chỗ khác. Mình xác định thấp bé nhẹ cân hơn họ, khi có cơ hội là họ sẽ treo bổng vào để tận dụng lợi thế thể hình tranh chấp ngay nên phải tập trung hoàn toàn may ra mới cản phá hết được”, HLV Tuấn Phong nhận định.

“Thời tiết có lẽ không phải là vấn đề lớn vì HLV Park Hang Seo đã tính toán kỹ tình hình rồi. Tuy nhiên HCB cũng là điều quá hay với U23 Việt Nam rồi. Bởi họ đã thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời, HLV Park Hang Seo là người có tài. Những chiến thắng của U23 Việt Nam trận này qua trận khác là xứng đáng nhờ vào lối chơi thuyết phục, hoàn toàn không có may mắn. Chỉ có HLV giỏi như ông ấy mới có sự khác biệt cho bóng đá Việt Nam. Thật tự hào khi chúng ta để dưới chân những bại tướng là những đội bóng lớn của Tây Á”, HLV Tuấn Phong nói.

Xuân Trường với bài phát biểu xúc động tại Gala vinh danh U23 Việt Nam

Xuân Trường với bài phát biểu xúc động tại Gala vinh danh U23 Việt Nam

Tại lễ Gala vinh danh đội U23 Việt Nam, đội trưởng Lương Xuân Trường đã chia sẻ anh rất xúc động vì tình cảm của người hâm mộ đã dành cho đội tuyển. Anh chia sẻ khoảnh khắc mọi người chạy theo xe ăn mừng sẽ là khoảnh khắc mà cả đội tuyển sẽ ‘nhớ mãi trong cuộc đời’.

“Sau giải này xuất hiện những cầu thủ lớn như Quang Hải. Cậu ấy là tài năng hiếm có, cứ ra chân là thấy nguy hiểm. Còn Công Phượng rõ ràng mất giá hơn trước, phải thay đổi nếu không muốn tụt lại. Cậu ấy có thể hay những giải trẻ nhưng càng lên cao, càng khó rê dắt qua người, HLV cần sự hiệu quả như Quang Hải hơn. Bây giờ là thời điểm để tính toán đến những dự định xa hơn của đội tuyển. Trong đội hình này, có khoảng 80% cầu thủ từng khoác áo ĐTQG và sự trưởng thành của họ ở giải châu Á lần này sẽ giúp họ là chỗ dựa cho đội tuyển ở tương lai gần. HLV Park Hang Seo có thể tin tưởng tuyệt đối ở họ khi tham dự Asian Games hay AFF Cup trong năm nay. Tôi tin thế hệ này sẽ còn làm nên nhiều chuyện lớn cho bóng đá Việt Nam”, HLV Tuấn Phong cho hay.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm