Giáo sư vật lý John Goff cho rằng những thay đổi của quả bóng World Cup 2026 sẽ khiến các cầu thủ dễ dàng nhận ra.
adidas luôn thiết kế một quả bóng thi đấu chính thức mới cho mỗi kỳ FIFA World Cup nam, nhưng không chỉ có màu sắc hay hoa văn tượng trưng cho các quốc gia chủ nhà thay đổi sau mỗi bốn năm. Cấu trúc kỹ thuật thực sự của quả bóng cũng thay đổi và John Goff, giáo sư vật lý thỉnh giảng tại Đại học Puget Sound (Mỹ) đang nghiên cứu về điều đó.

Giáo sư vật lý John Goff tiết lộ những điều thú vị về quả bóng ở World Cup 2026
"Vẻ đẹp của World Cup là cứ bốn năm một lần, chúng ta lại có một thí nghiệm vật lý hoàn toàn mới về động lực học chất lưu và khí động học", nhà vật lý thể thao này chia sẻ.

Quả bóng của World Cup 2026 Trionda
Quả bóng của World Cup 2026 mang tên Trionda (với tiền tố "Tri" đại diện cho ba quốc gia chủ nhà: Mỹ, Canada và Mexico). Theo giáo sư Goff, nó sẽ không giống với bất kỳ quả bóng World Cup nào trước đây vì nhiều lý do.
Quả bóng không chỉ mang biểu tượng của các quốc gia mà còn có số lượng tấm ghép ít kỷ lục: chỉ với 4 tấm. adidas đã tiến một bước dài so với quả bóng 32 tấm đen trắng truyền thống.
Thiết kế 4 tấm ghép đã mang lại những kết quả thú vị cho Goff và đội ngũ kỹ sư của ông. Sau khi phân tích Trionda kể từ khi nó ra mắt thị trường vào mùa thu năm ngoái, họ tin rằng quả bóng này sẽ gây ra những tác động đáng kể cho các cầu thủ vào mùa hè này.
"Hiện tại, có vẻ như nếu một cầu thủ thực hiện một cú sút rất dài, họ sẽ thấy Trionda không bay xa được như quả Al Rihla (2022), Telstar (2018) hay Brazuca (2014)", Goff nhận định.

Quả bóng Trionda được thử nghiệm tại Nhật Bản
Các kỹ sư đã thử nghiệm Trionda ở nhiều hướng khác nhau trong đường hầm gió tại Đại học Tsukuba (Nhật Bản). Kết quả cho thấy Trionda là bước tiếp theo trong quá trình tiến hóa của bóng đá. Với việc chỉ có 4 tấm ghép, nhà sản xuất phải đảm bảo bề mặt không quá nhẵn. Thử nghiệm cho thấy quả bóng này nhám hơn một chút so với các phiên bản tiền nhiệm.
Độ nhám đến từ kết cấu bề mặt, độ sâu, chiều rộng và chiều dài của các đường may, bao gồm cả các vi cấu trúc trong thiết kế đồ họa. Trionda còn có ba rãnh sâu trên mỗi tấm ghép. Theo CBS Sports, thiết kế này nhằm tăng độ bám để bóng có thể thi đấu tốt ở nhiều điều kiện khí hậu khác nhau tại các thành phố chủ nhà khắp Bắc Mỹ.
Tuy nhiên, độ bám tăng đồng nghĩa với độ nhám tăng, và đó là yếu tố ảnh hưởng đến quỹ đạo bay.
Goff giải thích: "Tôi nghĩ adidas đã cải thiện độ ổn định khi bay của quả bóng. Nó sẽ ít bị rung lắc hay thay đổi lực cản đột ngột hơn. Nhưng cái giá phải trả là khi thực hiện các cú sút xa tốc độ cao, tầm xa sẽ bị giảm đi vài thước do lực cản không khí cao hơn một chút".
Trong các tình huống phát bóng dài, Goff cho rằng tầm sút của cầu thủ thậm chí có thể bị giảm từ 5–10 yard (4,5–9 mét).
"Điều này sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt đối với các cầu thủ đẳng cấp thế giới. Người hâm mộ có thể không nhận ra, nhưng tôi rất tò mò muốn xem các thủ môn sẽ phản ứng thế nào khi họ phát bóng lên sân", ông Goff cho biết.
Dù vậy, các cầu thủ thường tạo độ xoáy khi sút để tăng tầm xa và thời gian bay. Điều này sẽ giúp giảm bớt ảnh hưởng từ độ nhám của Trionda (vốn được thử nghiệm ở trạng thái không xoáy trong đường hầm gió).
Bên cạnh yếu tố vật lý, Trionda còn chứa một con chip hỗ trợ AI bên trong để cung cấp dữ liệu thời gian thực cho trọng tài, giúp đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.
Các đội tuyển quốc gia sẽ bắt đầu sử dụng Trionda trong các buổi tập để làm quen với những đặc tính độc đáo này trước khi World Cup chính thức khởi tranh vào ngày 11/6.