Giành thêm 5 HCV ngày cuối, Việt Nam vẫn không thể nhất toàn đoàn giải vô địch Đông Nam Á

18/11/2025 22:13 GMT+7 | Thể thao

Giải điền kinh vô địch trẻ Đông Nam Á 2025 đã khép lại tối 18-11 tại Indonesia với nhiều dấu ấn đáng nhớ của đội tuyển Việt Nam. 

Dù xuất sắc giành thêm 5 huy chương vàng trong ngày thi đấu cuối, nâng tổng thành tích lên 13 HCV, con số ấn tượng bậc nhất trong nhiều năm qua, đoàn Việt Nam vẫn chỉ có thể về nhì toàn đoàn, kém đội chủ nhà Indonesia đúng 1 tấm HCV.

Theo kết quả tổng sắp, Indonesia dẫn đầu với 14 HCV, 15 HCB và 16 HCĐ. Việt Nam xếp ngay sau với 13 HCV, 12 HCB và 6 HCĐ, trong khi Philippines đứng thứ ba với 11 HCV. Giải năm nay quy tụ VĐV của 10 quốc gia trong khu vực, thi đấu ở hai nhóm tuổi U18 và U20, được xem là sân chơi quan trọng nhằm đánh giá lực lượng trẻ trước các đấu trường châu lục.

Giành thêm 5 HCV ngày cuối, Việt Nam vẫn không thể nhất toàn đoàn giải vô địch Đông Nam Á - Ảnh 1.

Mai Ngọc Ánh bảo vệ thành công tấm HCV nhảy cao nữ lứa tuổi U18 ở giải Điền kinh Trẻ Đông Nam Á

Ngày thi đấu cuối chứng kiến màn trình diễn chói sáng của các tuyển thủ Việt Nam, mang về thêm 5 HCV ở nhiều nội dung khác nhau. Trong đó, nổi bật nhất là gương mặt trẻ Mai Ngọc Ánh, tài năng giàu triển vọng của nội dung nhảy cao nữ. VĐV sinh năm 2008 đã gây ấn tượng mạnh khi chinh phục mức xà 1,74m, qua đó giành HCV và phá kỷ lục trẻ Đông Nam Á tồn tại suốt 13 năm (1,73m, lập năm 2012). Thành tích này cũng giúp cô bảo vệ thành công tấm HCV đã giành được năm trước, đồng thời chứng minh sự tiến bộ vượt bậc khi chỉ trong một năm, mức xà của cô đã tăng từ 1,68m lên 1,74m.

Không chỉ vậy, Mai Ngọc Ánh còn cho thấy tiềm năng lớn khi trước đó, tại giải trẻ quốc gia ở Tam Kỳ hồi tháng 10, cô đạt thành tích cá nhân tốt nhất là 1,78m. Sự trưởng thành của Ánh, bên cạnh những tài năng khác như Dương Thị Thảo hay Kim Anh, đang mở ra tương lai đầy hứa hẹn cho nội dung nhảy cao nữ Việt Nam, nơi từng ghi dấu ấn với các đàn chị nổi tiếng như Bùi Thị Nhung và Dương Thị Việt Anh.

Ngoài thành tích của Ngọc Ánh, các HCV còn lại trong ngày cuối được mang về bởi Châu Ngọc Quỳnh An (nhảy ba bước nữ – 12m67), Hoàng Thị Ngọc Anh (3.000m chướng ngại vật nữ – 11'15''74), Lương Xuân Sơn (3.000m chướng ngại vật nam – 9'45''78) và đội tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam – nữ (45''01).

Dù giành tới 13 HCV và thể hiện sự tiến bộ mạnh mẽ ở các nội dung kỹ thuật, đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam vẫn không thể vượt qua Indonesia, đội có lợi thế sân nhà và lực lượng đồng đều hơn. 

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm