Giám đốc LHP Tokyo bất ngờ với phim Việt Nam tranh giải

28/10/2022 07:47 GMT+7 | Giải trí

Liên hoan phim (LHP) quốc tế Tokyo kéo dài 10 ngày, từ 24/10-2/11, trình chiếu 117 bộ phim trên khắp thế giới. Trong đó, chỉ có 15 tác phẩm được chọn để tham gia tranh tài cho giải thưởng chính.

'Tro tàn rực rỡ' chuyển thể từ truyện Nguyễn Ngọc Tư được chào đón tại LHP Tokyo

'Tro tàn rực rỡ' chuyển thể từ truyện Nguyễn Ngọc Tư được chào đón tại LHP Tokyo

Tro tàn rực rỡ - tác phẩm duy nhất của Việt Nam tại LHP quốc tế Tokyo 2022, nhận phản hồi tích cực sau buổi chiếu mở màn sự kiện điện ảnh hàng đầu châu Á.

“Năm nay, chúng tôi có nhiều phim được gửi tới hơn năm ngoái và tôi tự tin rằng chúng tôi có thể đạt được một đội hình cạnh tranh mạnh mẽ hơn, bao gồm 7 phim lần đầu công chiếu thế giới và 1 phim công chiếu quốc tế.

Một điều bất ngờ đáng mừng là Glorious Ashes (Tro tàn rực rỡ) của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là bộ phim Việt Nam đầu tiên tranh giải chính trong lịch sử LHP” - Giám đốc LHP Tokyo Ichiyama Shozo bày tỏ.

Chú thích ảnh
Giám đốc LHP Tokyo Ichiyama Shozo

Chuyển thể từ 2 truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, bộ phim kể về mối quan hệ giữa 3 người phụ nữ và bạn đời của họ tại một ngôi làng ven biển phía Nam.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “Tro tàn rực rỡ”

Bên cạnh đó, ông cũng khen ngợi các phim của nước nhà. “Chúng tôi có 3 phim Nhật Bản tham gia tranh giải chính, so với 2 phim năm ngoái. Chất lượng của các bộ phim Nhật Bản được gửi đến cao hơn nhiều so với năm ngoái” - Ichiyama Shozo nói thêm.

Năm ngoái, LHP chỉ có thể đón 8 khách nước ngoài tới tham dự, do các hạn chế của Covid-19 nhưng đã mời hơn 100 khách quốc tế trong năm nay. Mặc dù vẫn chưa thể bằng con số trước đại dịch nhưng được Ban tổ chức và ngành công nghiệp cho là đáng khích lệ.

Shozo Ichiyama cho biết thêm nhiều diễn viên và đoàn làm phim đã tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở để tham gia lễ hội “bất chấp giới hạn ngân sách của chúng tôi”.

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm