Top 7 gameshow Hàn Quốc được khán giả mong đợi sớm trở lại

10/08/2022 19:00 GMT+7 | Giải trí

Các chương trình gameshow luôn là một phần quan trọng của truyền hình Hàn Quốc. Nhiều chương trình dù cho đến thời điểm hiện tại đã ngừng sản xuất nhưng những cảm xúc mà show ấy đem lại cho người xem là không thể nào thay thế được. Dưới đây là một vài chương trình được khán giả mong muốn sẽ sớm trở lại màn ảnh nhỏ.

 Kim Jong Kook và Song Ji Hyo lại khiến các thành viên Running Man nghi ngờ vì quá tình tứ

Kim Jong Kook và Song Ji Hyo lại khiến các thành viên Running Man nghi ngờ vì quá tình tứ

Các thành viên của Running Man bắt đầu nghi ngờ khi thấy hai thành viên là Kim Jong Kook và Song Ji Hyo gần gũi và thân thiết với nhau hơn

We Got Married

We Got Married là chương trình thực tế nói về cuộc sống hôn nhân giả giữa các ngôi sao. Các nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ được nhà sản xuất ghép cặp với nhau dựa trên những yếu tố điều tra bởi sở thích, mẫu người yêu lý tưởng.

Các cặp đôi sẽ cùng trải qua thời gian hẹn hò và sống với nhau như một đôi vợ chồng thật. Những tình huống trong cuộc sống vợ chồng thú vị, hài hước đã mang đến cho khán giả những trận cười sảng khoái.

Chú thích ảnh
Một số cặp đôi trong "We Got Married"

Chương trình We Got Married phát hành vào ngày 16/03/2008 trải qua bốn mùa với nhiều cặp đôi thú vị khiến người xem phát cuồng. Thông qua chương trình này, nhiều nghệ sĩ cũng đã nhận được những giải thưởng tuyệt vời, như Kim Hyun Joong và Hwang Bo thắng giải MBC's Best Couple Award, Yook Sung-jae và Joy thắng giải MBC's Best Couple Award 2015, Eric Nam và Solar thắng giải MBC's Best Couple Award 2016,...

X-Man

Show tạp kĩ này của đài SBS được cho là một trong những chương trình phổ biến nhất trong những năm 2000. Nó được biết đến nhờ sự tương tác tuyệt với giữa Yoo Jae Suk và Kang Ho Dong, những phân đoạn hài hước và những trò chơi ghép đôi.

Chú thích ảnh

Trong chương trình này, khách mời sẽ được chia thành hai đội trong hai tuần. Một người bí ẩn mang tên X-Man sẽ được lựa chọn và người này phải gây rối để không cho đội mình chiến thắng.

Cuối cùng, nếu các đội không thể đoán được người đó là ai, thì X-Man sẽ giành chiến thắng. Với hàng trăm khách mời tham gia chương trình và rất nhiều phân đoạn thành công, X-Man vẫn được các chương trình giải trí hiện nay học hỏi.

Chú thích ảnh
Đây cũng là nơi bắt nguồn của mối tình “tai tiếng” giữa Kim Jong Kook và Yoon Eun Hye

Love Letter

Love Letter là một game show được phát sóng vào năm 2004. Chương trình ghép đôi nổi tiếng này có sự góp mặt của các ca sĩ, diễn viên, người mẫu và nghệ sĩ hài được yêu thích. Với Kang Ho Dong là MC chính, mỗi cặp đôi phải phối hợp để cạnh tranh với các cặp đôi đối thủ trong nhiều trò chơi nhằm chứng tỏ rằng họ là "người hoàn hảo". Những người chiến thắng đôi khi còn có thể hẹn hò cùng nhau.

Chú thích ảnh
"Love Letter" từng khá gây sốt khi lên sóng

Hello Baby

Hello Baby là chương trình nơi những nghệ sĩ trẻ nổi tiếng sẽ được trải qua những thăng trầm, vất vả của bậc làm cha làm mẹ thông qua việc chăm sóc, nuôi dạy những đứa trẻ ở độ tuổi dưới 5. Chương trình phát sóng lần đầu tiên vào năm 2009 và đã ngừng sản xuất vào năm 2013.

Chú thích ảnh

Chương trình có tổng cộng 7 mùa, mỗi mùa là một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng và các nhóm nhạc này sẽ gặp gỡ một hoặc nhiều đứa bé để trải nghiệm cảm giác thật sự của việc làm bố mẹ. Ở mỗi tập, các thần tượng được giao những nhiệm vụ và hoạt động khác nhau trong ngày, giống như những gì các bậc phụ hyunh thật sự sẽ làm khi nuôi con.

Strong Heart

Được dẫn dắt bởi Kang Ho Dong và Lee Seung Gi (sau này là Lee Dong Wook và Shin Dong Yup), Strong Heart là một trong những talkshow phổ biến nhất của Hàn Quốc.

Trong mỗi tập phát sóng của chương trình, các nghệ sĩ khách mời sẽ kể một câu chuyện đủ để khiến mọi người khóc hoặc cười trong vui vẻ, và người chiến thắng sẽ là người có câu chuyện ấn tượng nhất, tạo được nhiều cảm xúc nhất.

Chú thích ảnh

Chương trình này không chỉ “cho phép” người hâm mộ tìm hiểu thêm về các ngôi sao yêu thích của họ mà còn giới thiệu những nghệ sĩ mới hoặc những nghệ sĩ vẫn âm thầm cống hiến vì nghệ thuật mà khán giả chưa từng biết trước đây.

Family Outing

Phát sóng lần đầu tiên vào tháng 6/2008, Family Outing là một trong những chương trình được đánh giá hàng đầu trên truyền hình Hàn Quốc vào tối chủ nhật. Chương trình này không chỉ là nơi tập trung đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ như MC Quốc dân Yoo Jae Suk, nam ca sĩ Kim Jong Kook, nhạc sĩ Yoon Jong Shin, nữ ca sĩ Lee Hyori, Dae Sung Big Bang... Family Outing còn thu hút người xem bởi nội dung hấp dẫn, đậm chất mộc mạc.

Trong mỗi tập, những khách mời sẽ đi đến các vùng khác nhau của đất nước để chăm sóc nhà của một gia đình đã đi nghỉ và hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau của chủ nhà.

Chú thích ảnh

Chẳng cần có nội dung gay cấn hay kịch tính, Family Outing vẫn đủ sức thu hút khán giả ở mọi lứa tuổi, nhờ thể hiện một cách chân thật nhất hình ảnh đời thường của người nghệ sĩ, cùng những tình huống hài hước khó đỡ, nhưng cũng không kém phần giản dị, đầm ấm khi đại gia đình quây quần bên nhau.

Family Outing mùa 1 kết thúc sau tập thứ 85 vào năm 2010. Ngay sau khi kết thúc, Family Outing 2 bắt đầu, nhưng thật tiếc khi chương trình không nhận được chú ý như Family Outing mùa đầu tiên.

Infinity Challenge

Infinity Challenge (Thử Thách cực đại) còn có tên thường gọi khác là MUDO. Gameshow này bắt đầu phát sóng vào năm 2006 và lấy chủ đề là thử thách bất kì công việc gì, bất kì lúc nào, bất kể thời tiết và tình huống. Mục tiêu mà Infinity Challenge hướng tới được gói gọn trong từ “3-D”: Dirty (bẩn bựa), Dangerous (nguy hiểm) và Difficult (khó khăn).

Infinity Challenge đã giới thiệu đến khán giả theo dõi và yêu thích chương trình thực tế khá nhiều tình huống trong cuộc sống và luôn mang lại tiếng cười trong suốt chương trình. Từ việc nấu nướng, thi audition, đô vật, làm mẫu ảnh, ghi âm và sáng tác bài hát, cho đến trượt tuyết, đua xe thể thức 1, trượt băng nghệ thuật. Thậm chí còn có cả những thử thách khá thú vị như đấu tennis với Maria Sharapova, chơi đá banh cùng Thiery Henry, tất cả đã tạo nên một nét rất riêng cho Infinity Challenge.

Chú thích ảnh

Được công nhận là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên của Hàn Quốc, tuy nhiên vào năm 2018 Infinity Challenge đã kết thúc trong sự tiếc nuối của rất nhiều người hâm mộ.

Thật tuyệt vời làm sao khi những chương trình này được phát sóng trở lại?

Huyền Trang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm