Thu Minh đăng quang Nữ hoàng Bước nhảy hoàn vũ

03/07/2011 23:50 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH Online) – Những giọt nước mắt đã lăn trên gương mặt của tân Nữ hoàng Bước nhảy hoàn vũ 2011 vào tối nay (3/7). Không phụ sự kỳ vọng của khán giả Thu Minh đã đăng quang một cách thuyết phục trong đêm Chung kết diễn ra tại Hà Nội.

Trước đêm chung kết BNHV, có rất nhiều tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa Thu Minh và bạn nhảy Lachezaz. Đêm chung kết cặp nhảy này lại chọn Rhumba – điệu dành cho những cặp tình nhân trên nền nhạc cực kỳ lãng mạn càng làm khán giả có dịp đoán già đoán non. Và kết quả họ đạt được thật xuất sắc, bốn điểm 10 từ BGK, càng khiến khán giả tò mò. Liệu có phải tình cảm đã khiến tiết mục của Thu Minh và Lachezaz trở nên thăng hoa? Điều đó không còn quan trọng bởi trên sân khấu cặp nhảy này đã chứng minh năng lực của mình. Họ không cần lấp liếm bằng chiêu trò, chỉ nhảy và nhảy bằng đôi chân và trái tim.



Vũ điệu Rhumba đầy cảm xúc của Thu Minh - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

So với điệu Rhumba của Thu Minh, điệu Paso doble của Nguyên Vũ và Samba của Thủy Tiên rõ ràng lép vế hơn. Có thể thấy trong đêm chung kết BGK đã nương tay với thí sinh, họ chấm điểm rộng rãi hơn và cũng tránh những lời nhận xét khiến thí sinh mất bình tĩnh. Nguyên Vũ và Thủy Tiên cùng được 37 điểm dù tiết mục của họ không mấy xuất sắc so với các đêm thi trước.

Phần thi Freestyle là phần kịch tính và thú vị nhất vì các thí sinh được thả sức thể hiện ý tưởng và là cơ hội để thể hiện phong cách. Lần này Thủy Tiên vượt lên đứng đầu với điệu nhảy mang phong cách Ấn Độ. Theo nhận xét của giám khảo Khánh Thi: “Freestyle là điệu bạn không cần phải nhảy nhiều mà phải làm sao thể hiện được tính giải trí cao nhất. Và ở điệu nhảy này Thủy Tiên đã làm được rất tốt điều đó”.




Cành đào của Nguyên Vũ mang về cho anh giải Đồng

Khi Thủy Tiên chọn tiết mục múa Ấn Độ, nhiều người lo lắng vì năm ngoái Ngô Thanh Vân đã đăng quang BNHV bằng điệu nhảy Ấn Độ. Có thể nói tiết mục của Thủy Tiên là sự kết hợp của rất nhiều ý tưởng: vũ đạo dựa trên bài hát Jai Ho – bài hát nhạc nền của bộ phim Triệu phú ổ chuột; tiết mục nâng con trăn (để tạo độ ép phê) của Thủy Tiên rất giống như các ca sĩ nước ngoài vẫn thường làm, điển hình là Britney Spears; còn trang phục và làm tóc là sự sao chép tạo hình của Nicole Kidman trong phim Cối xay gió đỏ. Dù vậy sự kết hợp này đã tạo nên một tiết mục hết sức sôi động và phần thể hiện của Thủy Tiên có thể nói là tốt nhất trong các đêm nhảy của cô.




Màn bê con trăn của Thủy Tiên gây hiệu ứng đặc biệt cho tiết mục của cô

Thu Minh chọn ca khúc Đường cong do chính mình thể hiện làm nhạc nền cho điệu nhảy Freestyle. Cô ca sĩ này vẫn giữ vững phong độ và đã đạt được 39 điểm. Còn tiết mục của Nguyên Vũ với ý tưởng dựng lại hình tượng vua Quang Trung khi trở về ca khúc khải hoàn đã mang theo cành hoa đào tặng công chúa Ngọc Hân không thực sự gây được ấn tượng cho đêm chung kết.

Kết quả không khó đoán: Thu Minh giành giải Vàng, Thủy Tiên giành giải Bạc, Nguyên Vũ giành giải Đồng.

Các giải phụ

Cặp đôi say mê tự nhiên nhất: Anh Khoa

Cặp đôi ăn ý nhất: Huy Khánh

Cặp đôi biểu diễn ấn tượng nhất: Đại Nghĩa

Cặp đôi biểu diễn đẹp đôi nhất: Vũ Thu Phương

Cặp đôi được khán giả yêu thích nhất: Thủy Tiên

Cặp đôi nhảy điệu Latin đẹp nhất: Thanh Thúy

Cặp đôi nhảy Standard đẹp nhất: Thu Minh


STT

Cặp nhảy

Điệu nhảy 1

Điệu nhảy 2

Tổng điểm

1

Thu Minh - Lachezaz

40 điểm

39 điểm

79 điểm

2

Thủy Tiên – Petyo

37 điểm

40 điểm

77 điểm

3

Nguyên Vũ – Petya

37 điểm

38 điểm

75 điểm

Hải Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm