'Thần bài' Châu Nhuận Phát: Không định cưới vẫn có vợ tuyệt vời

13/09/2018 07:34 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Châu Nhuận Phát nổi tiếng là một trong những người chồng chung thủy nhất trong làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Thế nhưng, nhiều người đã "sốc" sau những gì nam diễn viên 63 tuổi này bộc bạch.

Mới đây, Châu Nhuận Phát đã xuất hiện trong A Date With Luyu, chương trình trò chuyện truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc, và chia sẻ nhiều bí mật về công việc, cũng như cuộc sống riêng tư của ông.

"Phải nhớ rằng anh sẽ không cưới em"

Trong cuộc trò chuyện này, Châu Nhuận Phát cho biết ông luôn cảm kích, tôn trọng những người phụ nữ xinh đẹp. Châu Nhuận Phát từng có mối quan hệ lãng mạn với nhiều phụ nữ trên màn bạc và cho biết cảm xúc của ông trong những vai diễn đó thường rất thực.

Nhưng khi được hỏi ai được coi là "tình yêu" trong cuộc đời, Châu Nhuận Phát lập tức trả lời đó là mẹ và vợ ông.

Chú thích ảnh
Châu Nhuận Phát và vợ, Trần Oải Liên

Châu Nhuận Phát và vợ Trần Oải Liên (Jasmine) đã trải qua 32 năm hôn nhân. Cặp đôi này không có con. Con gái của Châu Nhuận Phát và vợ đã chết từ trong bụng mẹ hồi năm 1991 do bị tràng hoa quấn cổ.

Cho đến nay, Trần Oải Liên vẫn rất buồn vì nỗi đau mất con. Song không như vợ, Châu Nhuận Phát đã trở lại được trạng thái cân bằng tương đối nhanh bằng việc bách bộ để giải tỏa căng thẳng.

"Hai người cùng buồn sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì. Tôi luôn cố gắng hết sức để động viên vợ hàng ngày. Tôi là người rất lạc quan và không thích nghiêm trọng hóa mọi chuyện" – Châu Nhuận Phát cho biết.

Châu Nhuận Phát bắt đầu hẹn hò với người đẹp Singapore Trần Oải Liên từ giữa những năm 1980 qua sự giới thiệu của một người bạn. Thời đó, Châu Nhuận Phát đã tuyên bố với người yêu: "Em phải nhớ một điều rằng anh sẽ không cưới em".

Chú thích ảnh
Châu Nhuận Phát tạo bước đột phá với phim "Anh hùng bản sắc" (1986)

Trước khi hẹn hò với Trần Oải Liên, Châu Nhuận Phát đã kết hôn với nữ diễn viên Hong Kong Dư An An hồi năm 1983 và chỉ 9 tháng sau hai người ly hôn. Có lẽ, trải nghiệm của một cuộc hôn nhân thất bại là một trong những lý do tại sao Châu Nhuận Phát từng tuyên bố với Trần Oải Liên không có ý định tái hôn.

Không muốn kết hôn nhưng ngày nào Châu Nhuận Phát cũng gọi điện cho Trần Oải Liên 2 - 3 lần và còn gửi cả bưu thiếp.

"Tôi không quan tâm Châu Nhuận Phát có phải là người nổi tiếng hay không bởi tôi không phải là fan của anh ấy. Từ thời điểm chúng tôi quen nhau cho tới khi anh bắt đầu theo đuổi và nói không kết hôn với tôi, mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên. Chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò như vậy" – Trần Oải Liên nhớ lại.

Nhiều phụ nữ sẽ quyết định chia tay khi bạn trai nói với họ không muốn làm đám cưới, nhưng Trần Oải Liên lại không như vậy. Nhưng khi Châu Nhuận Phát bất ngờ đặt vấn đề này sau một cảnh quay đêm ở New York cho bộ phim An Autumn's Tale, Jasmine đã sốc.

Không có lời cầu hôn với bữa tối lung linh trong ánh nến hay nhẫn kim cương và hoa hồng, chỉ là câu hỏi đơn giản: "Tại sao chúng ta không kết hôn"?

"Tôi không hỏi tại sao anh lại thay đổi quan điểm. Không cần thiết" – Jasmine từng kể.

Dù không có sự khởi đầu lãng mạn, nhưng cặp đôi này hiện là một trong số ít cặp đôi chuẩn mẫu trong làng giải trí Hoa ngữ.

Chú thích ảnh
Châu Nhuận Phát trên áp-phích phim "Đổ thành phong vân"

"90% phim tôi đóng là dở"

Về sự nghiệp, Châu Nhuận Phát thừa nhận ông không nghĩ đến chuyện mình là một tên tuổi đảm bảo doanh thu phòng vé trong thời hoàng kim.

"Tôi nghĩ mỗi bộ phim đều có cuộc đời của nó. Như vậy, không có nghĩa là nếu tôi diễn tốt khán giả sẽ thích bộ phim đó. 90% các bộ phim do tôi đóng đều dở, nhưng là một diễn viên tôi phải cố gắng hết sức mình và hoàn thành vai diễn. Tôi diễn theo sự chỉ đạo của đạo diễn và khi hoàn thành tôi được nhận thù lao" - Châu Nhuận Phát nói.

Châu Nhuận Phát đã đóng trong hơn 120 phim điện ảnh và 24 loạt phim truyền hình. Năm 1986, Châu Nhuận Phát tạo bước đột phá với vai Lý Mã Khắc trong phim Anh hùng bản sắc của Ngô Vũ Sâm. Bộ phim này đã thành công vang dội cả về mặt doanh thu và nghệ thuật, được coi là tác phẩm kinh điển của thể loại phim hành động Hong Kong còn Châu Nhuận Phát lập tức trở thành ngôi sao hành động mới của điện ảnh xứ hương cảng.

Sau thành công đầu tiên, Châu tiếp tục hợp tác với đạo diễn Ngô Vũ Sâm trong các bộ phim hành động thành công khác như Anh hùng bản sắc 2 (1987), Điệp huyết song hùng (1989), Lạt thủ thần tham (1992). Đặc biệt, năm 1989, Châu Nhuận Phát vào vai "thần bài" Cao Tiến trong phim Thần bài của đạo diễn Vương Tinh. Bộ phim thành công vang dội và mở ra một thể loại phim riêng về ngành cờ bạc Hong Kong.

Năm 2006, Châu Nhuận Phát đóng cặp cùng Củng Lợi trong bộ phim Hoàng Kim Giáp của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng Điện ảnh Hong Kong. Đây là lần thứ 13 ông được đề cử giải thưởng này và đang là người giữ kỷ lục về số lần đề cử.

Việt Lâm (tổng hợp)

Châu Nhuận Phát thừa nhận "một tay sợ vợ"

Châu Nhuận Phát thừa nhận "một tay sợ vợ"

Dù là diễn viên nổi tiếng và giàu có khắp cả Hong Kong lẫn châu Á, nhưng mới đây Châu Nhuận Phát thừa nhận cuộc sống của ông khá “khó khăn” khi chỉ được vợ cho phép tiêu 25 USD/tháng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm