Taylor Swift - huyền thoại về kiếm tiền và... tiêu tiền

16/07/2019 17:52 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tạp chí Forbes, Taylor Swift (29 tuổi) là ngôi sao giải trí kiếm được nhiều tiền nhất trong 12 tháng qua với việc “bỏ túi” được 185 triệu USD trước thuế. Số tiền này chủ yếu đền từ lượng bán ra của album Reputation và tour diễn năm 2018 của cô.

Taylor Swift chính thức trở lại với album mang tên 'Lover'

Taylor Swift chính thức trở lại với album mang tên 'Lover'

Nàng “rắn chúa” sẽ công phá làng nhạc thế giới vào tháng 8 năm nay !

Hiện, album thứ 6 Reputation của Swift đã tiêu thụ được hơn 2 triệu bản ở Mỹ. Còn chuyến lưu diễn gắn với album này bắt đầu từ tháng 5 ở Glendale (Mỹ) tới tháng 11/2018 ở Tokyo (Nhật Bản), bao gồm 53 chương trình hòa nhạc và đạt doanh thu 345,7 triệu USD

Doanh thu tăng theo cấp số nhân

Nhiều năm qua, sức ảnh hưởng của Swift đã tăng theo cấp số nhân. Năm 2018, cô được bình chọn là người có ảnh hưởng nhất trên trang mạng xã hội Twitter (dù chỉ cập nhật thông tin có 13 lần).

Kể từ năm 2006 đến nay, Swift đã phát hành 6 album và tất cả đều đạt danh hiệu bạch kim. Trước Reputation, album 1989 (phát hành năm 2014) của cô đã tiêu thụ được hơn 3,7 triệu bản và trở thành album ăn khách nhất năm. Trong bối cảnh album phòng thu thứ 7 của Swift đang được nhiều mong đợi, người ta tin rằng ca sĩ này còn tiếp tục lập nhiều kỷ lục mới.

Swift hiện là một trong số hiếm hoi nghệ sĩ vẫn phát hành album theo một chu kì khá dài và “lỗi thời”, với việc quảng bá album kéo dài tới hàng tháng thông qua các hệ thống đài phát thanh, in ấn và những phương tiện khác. Việc cách làm ấy mang lại thành công cho Swift là một minh chứng cho thấy sức hút của cô, cũng như sự trung thành từ các fan.

Chú thích ảnh
Taylor Swift trong tour diễn “Reputation”

Thực tế, bằng cách mở rộng thời gian phát hành album của mình, Swift có thể dành nhiều tháng để thống trị các bảng xếp hạng khi các bài hát mới được phát hành cách nhau vài tuần, qua đó mỗi đĩa đơn có thời gian riêng để tỏa sáng trên các bảng xếp hạng.

Đồng thời, sau khi phát hành album Swift thường nhận được các hợp đồng béo bở. Chuyến lưu diễn Fearless đầu tiên của Swift thu được khoảng 75 triệu USD. Khi sự nổi tiếng của Swift tăng lên, chi phí vé buổi hòa nhạc của cô cũng tăng theo đáng kể (ước tính Swift kiếm được 17 USD/vé bán ra).

Chú thích ảnh

Cần nhắc lại, tại nước Mỹ năm ngoái, chuyến lưu diễn Reputation của Swift đã mang về 345 triệu sau 38 đêm diễn. Con số ấy phá vỡ kỷ lục mà ban nhạc rock huyền thoại Rolling Stones từng mất 3 năm để tạo dựng, với tour diễn A Bigger Bang Tour kéo dài từ năm 2005 đến 2007, thu về 245 triệu USD qua 70 đêm.

Là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất trong kỷ nguyên này nhưng Swift không mặn mà với việc phát hành sản phẩm của mình trên trực tuyến. Hồi năm 2014, Swift đã quyết định rút toàn bộ các sản phẩm âm nhạc của mình ra khỏi Spotify với lý do cô không nhận được khoản tiền bản quyền một cách công bằng.

Chú thích ảnh

Tương tự, Swift đã gửi một bức thư ngỏ cho Apple Music vào năm 2015 và tuyên bố rằng cô không cho phép truyền tải album 1989 của mình trên địa chỉ dịch vụ này do các tỷ lệ tiền bản quyền không hợp lý. Chỉ tới khi Apple Music nhanh chóng “sửa sai” về chính sách phân chia doanh thu của mình, Swift mới đồng ý cho phát trực tuyến album này.

Gần nhất, tháng 6/2017, Swift đã tái phát hành catalogue nhạc của mình trên Spotify. Được biết, hợp đồng mới của Swift với Record Records và Universal Music Group trị giá 200 triệu USD, trong đó gồm cả điều kiện đặc biệt: Các công ty thu âm này phải chia cho mình bất kỳ khoản tiền nào kiếm được từ các khoản đầu tư vào Spotify.

Hào phóng và... bạo tay

Sở hữu hàng trăm triệu USD khi tuổi đời còn quá trẻ, vậy ngôi sao này tiêu tiền như thế nào?

Swift nổi tiếng là người hay tương tác với người hâm mộ qua mạng và thậm chí còn tổ chức các bữa tiệc nghe nhạc bí mật tại nhà riêng của mình. Trong nhiều năm qua, Swift ủng hộ khá nhiều tiền cho nhiều người hâm mộ để họ có thể trang trải mọi thứ, từ các khoản vay của sinh viên tới viện phí. Cô còn gây quỹ cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có quỹ hỗ trợ các nạn nhân trong các trận lụt ở Louisiana và Nashville cũng như các nạn nhân trong các vụ lũ lụt ở miền Nam nước Mỹ.

Chú thích ảnh

Khi đồng nghiệp Kesha phải vật lộn với cuộc chiến pháp lý, cô từng ủng hộ 250.000 USD để hỗ trợ ca sĩ này dùng cho các chi phí về pháp luật. Gần đây nhất, Swift đã ủng hộ 113.000 USD cho “Dự án Bình đẳng Tennessee”, một dự án ủng hộ cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới).

Khối bất động sản trị giá 84 triệu USD của Swift nằm rải rác ở 4 tiểu bang nước Mỹ. Các bất động sản của cô gồm cả một dinh thự trị giá 29 triệu USD ở Beverly Hills và một penhouse trị giá 20 triệu USD ở New York City. Penthouse này tọa lạc ở Tribeca, khu phố giàu có nhất Manhattan. Chưa kể, Swift còn sở hữu một ngôi nhà 4 tầng và một căn hộ trên cùng một con phố.

Swift đã trở thành tâm điểm của báo giới khi cô mua biệt thự Rhode Island với giá 17 triệu USD bằng tiền mặt. Dinh thự ven biển này là nơi Swift tiếp đãi các bạn bè mình với những bữa tiệc nổi tiếng vào ngày Quốc khánh Mỹ 4/7.

Quan sát những gì Swift làm ở vai trò nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế, chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy cô có máy bay riêng. Máy bay của cô có giá 40 triệu USD và ở đầu máy bay có sơn con số “13” may mắn của ca sĩ. Người ta đồn Swift có một chiếc máy bay nữa trị giá 58 triệu USD.

Taylor Swift đã đoạt 10 giải Grammy và hiện là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong nền văn hóa đại chúng thời nay.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm