Taylor Swift bác tin tham lam khi bán nhạc trên YouTube

22/11/2014 09:37 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Taylor Swift đã không hề thương thảo với Google về việc đưa âm nhạc của cô lên Music Key, một dịch vụ nhạc trực tuyến mới của hãng sẽ hoạt động trên nền tảng mạng xã hội video YouTube

Một phát ngôn viên của Swift cho biết cô "hoàn toàn không thảo luận hoặc có bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến dịch vụ âm nhạc trực tuyến mới của Google (công ty mẹ của YouTube)".


Danh ca Taylor Swift đã gây nhiều tranh cãi sau khi rút nhạc khỏi Spotify

Thông tin trên được đưa ra sau khi ca sĩ kiêm nhạc sĩ Billy Bragg chỉ trích việc Swift rút toàn bộ các ca khúc của cô khỏi dịch vụ nhạc số Spotify. Swift  cho biết cô làm vậy nhằm thể hiện thái độ bất bình với tư tưởng cho rằng âm nhạc nên là sản phẩm miễn phí, dành cho đại chúng. Nhưng trên trang Facebook cá nhân, Bragg lại cáo buộc ngôi sao đã không trung thực với người hâm mộ.

"Tình cảm của tôi dành cho Swift đã mất đi một phần, sau khi cô rút danh mục nhạc của mình khỏi Spotify, nhưng lại đưa nhạc lên Music Key của Google (dịch vụ nhạc số gồm nhạc miễn phí và tính phí giống Spotify)". Ông cho rằng việc rút nhạc của Swift trên Spotify chỉ nhằm tối đa hóa lợi nhuận của 1989, album mới nhất mà Swift mới tung ra và đang đứng đầu các BXH trên toàn thế giới.


Ca sĩ, nhạc sĩ Billy Bragg

Bragg cũng lên tiếng phản đối dịch vụ Music Key của Google, cho rằng công ty đã xử "mạnh tay" với các hãng đĩa và ép họ phải đồng ý tham gia hợp tác với giá thấp. Nếu không đồng ý hợp tác, nhạc phẩm của các công ty này sẽ không được phép xuất hiện trên Music Key.

Vân Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm