Plant chê tiền, Led Zeppelin không thể tái hợp

06/08/2013 14:15 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi các thành viên của nhóm nhạc rock huyền thoại Rolling Stones ở tuổi 70, vẫn lưu diễn và kiếm hàng triệu USD nhờ bán vé; thì một ban nhạc khác ở cùng thế hệ của họ là Led Zeppelin vẫn chìm trong sự yên lặng tới khó hiểu.

Năm 2007, các thành viên gốc của Led Zeppelin, gồm Jimmy Page, John Paul Jones và Robert Plant cùng tay trống Jason Bonham (con trai của thành viên Led Zeppelin, John Bonham, qua đời từ năm 1980), đã tổ chức buổi hòa nhạc tái hợp tại Sân vận động O2 ở London.

Chương trình đã gặt hái thành công cả về mặt nghệ thuật và thương mại. Theo Sách Kỷ lục Guinness Thế giới, buổi hòa nhạc đã lập kỷ lục về nhu cầu vé, khi có tới 20 triệu khán giả muốn được tới thưởng thức chương trình.

Không theo trào lưu “tái hợp”

Song từ đó đến nay các thành viên của ban nhạc chưa tổ chức thêm bất kỳ cuộc biểu diễn nào khác. Nguyên nhân phần lớn là do ca sĩ đồng thời là nhà soạn ca khúc Plant không muốn có thêm bất cứ hoạt động nào cùng Led Zeppelin. Ban nhạc vẫn im lặng, mặc dù các nhà tổ chức hòa nhạc đưa ra những con số hấp dẫn, hứa hẹn thu lời tới 200 triệu USD, nếu như họ lưu diễn.

Robert Plant
Thực ra, năm 2008, Page và Jones đã từng hợp tác với các ca sĩ khác để thay thế cho vị trí của Plant, ca sĩ có lối hát đầy kỹ thuật, với hy vọng sẽ giữ được tên tuổi của Led Zeppelin. Tuy nhiên, sự hợp tác vẫn chỉ dừng ở chỗ tập luyện chung, chứ chưa đến được với công chúng. Trong lúc đó thì Plant đang chú tâm tới việc thực hiện lưu diễn cùng ca sĩ country Alison Krauss và nhà sản xuất T-Bone Burnett. Đây là những nghệ sĩ mà ông đã hợp tác để tung ra album đoạt giải Grammy, Raising Sand (2007).

Chính vì vậy, cả Jimmy Page và John Paul Jones sau đó đều phải thốt lên rằng: “Tái hợp ban nhạc và thực hiện lưu diễn là điều quá khó đối với chúng tôi”.

Trong kỷ nguyên của sự tái hợp và thời gian qua, công chúng đã được thấy nhiều ban nhạc tái hợp để lưu diễn. Chẳng hạn, ban nhạc Police đã kiếm được hơn 340 triệu USD với chuyến lưu diễn tái hợp vào năm 2007-2008. Eagles đã thu về được 250 triệu USD với chuyến lưu diễn kéo dài từ năm 2008 đến năm 2011.

Trong thập kỷ qua, lượng người hâm mộ cổ vũ cho các màn trình diễn của ban nhạc Pixies lớn gấp 5-10 lần so với hồi họ tung ra các album tạo bước đột phá hồi cuối những năm 1980 và đầu thập kỷ 1990. Năm nay là sự trở lại của Replacements. Các thành viên của ban nhạc này là Paul Westerberg và Tommy Stinson đã ký hợp đồng thực hiện 3 màn trình diễn tại Riot Fest ở Toronto, Denver và Chicago, sau khi họ đã từ chối những lời mời “béo bở” từ các liên hoan như Coachella và Lollapalooza trong nhiều năm qua.

Ban nhạc Led Zeppelin thời hoàng kim

"Chê" tiền, thích thách thức

Plant không hào hứng đi theo trào lưu mới, bởi ông có những lý do riêng của mình. Trong nhiều thập kỷ qua, Plant đã vô số lần giải thích điều này một cách hơi “tục”: “Việc trở lại trình diễn cùng ban nhạc chẳng khác gì ngủ với vợ cũ mà không quan hệ tình dục”. 

Thực tế, về sâu xa, Plant muốn được tham gia vào những dự án mang tính khám phá hơn và được đối diện với những thách thức mới. Với ý muốn đó, Plant sẽ khó có thể làm việc chung với Led Zeppelin. Hiển nhiên Plant thích sáng tác và trình diễn những nhạc phẩm mới hơn là “đào bới” lại quá khứ.

Và giả dụ Plant, Page cùng Jones tạo ra một album mới, liệu người hâm mộ có muốn nghe họ trình diễn những ca khúc này, hay họ chỉ thích nghe những ca khúc hit cũ như Whole Lotta LoveStairway To Heaven? Nếu Led Zeppelin chiều theo ý khán giả thì liệu Plant còn thể hiện được chất giọng “đỉnh” như thời hoàng kim hay không?

Plant có những nghi ngờ của riêng mình. Ông cho rằng “hiếm có siêu sao nào của thập kỷ 1970 cho tới giờ vẫn có thể tạo được một màn diễn đáng nói về mặt nghệ thuật, như thời kỳ đỉnh cao của họ.

Thời gian này, Plant vẫn trình diễn cùng ban nhạc hòa trộn nhiều thể loại của mình mang tên Sensational Space Shifters. Vậy, ông được trả bao nhiêu cho mỗi màn diễn cùng ban nhạc? 125.000 USD. Con số này chỉ bằng 1/10 số tiền thu được từ mỗi đêm diễn nếu như ông trình diễn cùng Jimmy Page và John Paul Jones. Vấn đề nằm ở chỗ Plant không cần tiền và như thế, ông càng không cần phải trở lại với Led Zeppelin. 

Vài nét về ban nhạc Led Zeppelin

Led Zeppelin là ban nhạc rock Anh được thành lập vào tháng 9/1968, gồm các thành viên là Jimmy Page (guitar), Robert Plant (hát chính, harmonica), John Paul Jones (bass, keyboard) và John Bonham (trống, bộ gõ). Đến nay, Led Zeppelin đã bán được hơn 300 triệu album trên toàn thế giới, riêng ở Mỹ là hơn 111 triệu bản.

Led Zeppelin làm mưa làm gió suốt những năm 1970 và là một trong những ban nhạc rock có ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Cùng với 2 ban khác là Black Sabbath và Deep Purple, Led Zeppelin được coi là những nghệ sĩ đặt nền móng đầu tiên cho hard rock và heavy metal.

Ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm, Stairway To Heaven, luôn là 1 trong số những ca khúc được mến mộ nhất. Nhạc phẩm này đứng thứ 31 trong danh sách 500 bài hát vĩ đại nhất do tạp chí Rolling Stone bình chọn. Tạp chí này còn mô tả Led Zeppelin là “ban nhạc lớn nhất những năm 1970, một trong những ban nhạc bất hủ nhất trong lịch sử nhạc rock".

Hồi tháng 10/1980, John Bonham qua đời giữa giấc ngủ sau khi uống quá nhiều rượu. Led Zeppelin tuyên bố chấm dứt mọi hoạt động của nhóm vì “sự ra đi của 1 người bạn”. Led Zeppelin đã tung ra 9 album với nhiều ca khúc bất hủ. Ban nhạc được ghi tên vào Sảnh Danh tiếng Rock & Roll hồi năm 1995.


Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm