Norah Jones - 9 giải Grammy rồi mới có album Giáng sinh

23/12/2021 11:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Norah Jones (42 tuổi) - chủ nhân của 9 giải Grammy - đã phát hành album Giáng sinh đầu tiên của cô, mang tựa đề I Dream Of Christmas, vào hôm 22/12.

Norah Jones tung tuyển hợp đĩa đơn 'Begin Again': Tiếp tục 'phá cách'

Norah Jones tung tuyển hợp đĩa đơn 'Begin Again': Tiếp tục 'phá cách'

Vào ngày 12/4, ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc 9 lần giành giải Grammy Norah Jones (40 tuổi) sẽ phát hành "Begin Again", tuyển hợp các đĩa đơn gồm 7 ca khúc điện tử ở dạng đĩa CD, đĩa nhựa và kỹ thuật số.

Jones đã là một giọng ca ấm áp và ổn định trong gần 20 năm kể từ khi album đầu tay Come Away With Me (2002) của cô trở thành người bạn đồng hành âm nhạc quen thuộc của hàng triệu người trên thế giới. Nhưng đây là lần đầu tiên cô phát hành album nhạc mang chủ đề Giáng sinh.

Dự án thú vị

“Tôi luôn yêu thích nhạc Giáng sinh nhưng chưa bao giờ có ý định thực hiện một album dành cho ngày lễ này cho đến tận bây giờ. Tôi chủ yếu làm album này để tự an ủi bản thân... Album ra đời sau một quãng thời gian rất dài của đại dịch. Tôi cần một cái gì đó để mong đợi, ấp ủ sáng tạo và tìm kiếm niềm vui trong đó” - Jones chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với báo giới - “Đây là dự án hoàn hảo đối với tôi. Các ca khúc trong album hi vọng sẽ khiến các bạn lắng nghe nội tâm của mình và mang lại sự thoải mái sâu sắc hơn trong đại dịch”.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Norah Jones

“Giáng sinh là một khoảng thời gian hoài cổ, đẹp đẽ và huyền diệu trong năm. Đó là điều đáng mong đợi, là thời điểm chúng ta nên tắt điện thoại và chỉ đi chơi, ăn uống và dành thời gian cho những người quan trọng nhất” - Jones tiếp tục cho biết.

Còn nhớ, nhiều năm trước, ở thời điểm nước Mỹ đang trong khủng hoảng sau vụ khủng bố ngày 11/9, Jones đã chạm đến trái tim của những người gặp khuảng hoảng với album Come Away With Me. Bây giờ, album Giáng sinh mới của cô cũng tình cờ phát hành trong thời điểm đại dịch Covid-19 hoành hành, nhưng Jones cho biết cô chủ yếu thực hiện album này để tự an ủi bản thân trong thời gian bệnh dịch diễn ra chứ không chủ đích gửi gắm thông điệp gì quá lớn.

Jones cũng cho biết trong một thông cáo báo chí rằng, cô quyết định thực hiện album Giáng sinh từ năm ngoái, sau khi cảm thấy “cực kỳ sảng khoái và thoải mái” khi nghe Funky Christmas của James Brown và Elvis’ Christmas Album của Elvis Presley. Và vào hồi tháng 1 năm nay, cô bắt đầu nghĩ đến việc thực hiện một album Giáng sinh của riêng mình.

Chú thích ảnh

Trong số 13 bài hát của album I Dream of Christmas, Jones đã tự sáng tác 6 ca khúc. Cô chọn Christmas Calling (Jolly Jones) là bài mà cô ưng ý nhất, vì “tôi muốn nghe chơi, muốn nhảy, cười và lắc lư, muốn có một kỳ nghỉ Giáng sinh vui vẻ. Ca khúc này thực sự giúp truyền tải nội dung của toàn bộ album với niềm mong mỏi về tinh thần Giáng sinh cũng như nỗi nhớ những người bạn thân thiết và gia đình”.

Bài hát này cho thấy Jones thể hiện niềm khao khát về không khí vui tươi của kỳ nghỉ qua những hợp âm piano ngân vang. Video đi kèm của ca khúc được Isaac Rentz đạo diễn và theo chân Jones trong một chuyến du ngoạn vui vẻ khắp Brooklyn.

Với Jones, âm nhạc Giáng sinh có một điều hoài cổ rất dễ chịu, đặc biệt là khi càng lớn tuổi. Trong album mới của Jones, người hâm mộ được nghe những ca khúc Giáng sinh truyền thống được yêu thích nhất mọi thời. Nữ ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc giải thích: Thực tế là không thiếu những bài hát Giáng sinh kinh điển và tuyệt vời, nhưng cô quyết định chọn những bài hát mà cô muốn hát nhất.

Chú thích ảnh
Hình ảnh bìa album “I Dream Of Christmas” của Norah Jones

“Khi tôi đang cố gắng tìm ra hướng đi thì những bài hát gốc bắt đầu nảy ra trong đầu tôi. Tất cả những ca khúc đó thể hiện việc cố gắng tìm kiếm niềm vui của Giáng sinh. Tôi đã bắt lấy tia sáng đó. Và trong tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác yêu thương và hòa nhập mà tôi đã khao khát trong suốt thời gian còn lại của năm” - Jones nói - “Bên cạnh đó là những tác phẩm kinh điển có thể tạo sự đồng cảm cho bạn ở đâu hoặc bất cứ ai trong cuộc sống. Thật khó để lựa chọn, nhưng tôi đã chọn những tác phẩm kinh điển yêu thích mà tôi biết rằng có thể phù hợp với mình”.

Jones được biết đến chủ yếu với tư cách là một ca sĩ nhạc jazz nhưng trong gần 20 năm qua cô đã khám phá các thể loại khác nhau như country và blues với giọng ca vô cùng độc đáo và nhẹ nhàng. Vậy so với những album trước, có sự khác biệt nào về cách thể hiện giọng hát, âm điệu và cách diễn đạt mới trong album này?

“Mặc dù tôi xuất thân từ nền tảng nhạc jazz mạnh mẽ nhưng tôi luôn cảm thấy rất tự do với các thể loại. Tôi nghĩ với mình, tất cả những gì quan trọng là tôi đang hát một bài hát bằng nhiệt huyết và sự trung thực” - Jones nói.

Muốn lưu diễn để kỷ niệm 20 năm sự nghiệp

Năm 2022 là kỷ niệm 20 năm debut của Jones với album Come Away with Me thuộc thể loại jazz, soul, folk, đồng quê mang âm hưởng khơi gợi và buồn rầu. Jones đã gặt hái thành công vang dội ngay từ album đầu tay này khi Come Away with Me đã được chứng nhận đĩa kim cương với lượng đĩa bán ra đã đạt 26 triệu bản trên toàn cầu. Với album này cô nhận được 5 giải Grammy tại lễ trao giải lần thứ 45, gồm “Thu âm của năm”, “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất”, “Album của năm”, “Album giọng Pop xuất sắc nhất” và “Trình diễn giọng Pop nữ xuất sắc nhất” với ca khúc Don't Know Why. Thành tích này đã khiến Jones trở thành một trong những nữ nghệ sĩ giành được nhiều giải Grammy nhất chỉ trong một đêm (cùng Lauryn Hill và Alicia Keys).

Nối tiếp thành công đầu tiên, Jones phát hành thêm 2 album phòng thu là Feels Like Home (2004) và Not Too Late (2007). Cô còn tham gia trong lĩnh vực phim ảnh, nổi bật nhất là vai chính Elizabeth trong phim My Blueberry Night (Say tình - 2007) của đạo diễn Vương Gia Vệ. Album năm 2009 của cô - The Fall - tiếp tục được chứng nhận là đĩa bạch kim, bán được hơn 1 triệu bản khắp thế giới. Tất cả các album trên luôn nhận được sự đánh giá cao của giới phê bình âm nhạc. Album phòng thu thứ 5, Little Broken Hearts, được phát hành vào ngày 27/4/2012.

Vậy Jones có cảm giác thế nào khi chạm tới cột mốc 20 năm của sự nghiệp? “Tất nhiên tôi có những kỷ niệm rất đẹp khi lập được những kỷ lục.Và sự thật rằng thành công đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Tôi hy vọng sẽ có thể lưu diễn vào mùa Hè tới” - Jones bày tỏ.

Nghệ sĩ Jazz hàng đầu

Norah Jones là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, diễn viên và nhạc công chơi piano, guitar, keyboard người Mỹ mang trong mình các dòng máu Anglo, Ấn Độ và Bengal. Cô là con gái của nghệ sĩ đàn sitar nổi tiếng người Ấn Độ, Ravi Shankar, chị em cùng cha khác mẹ với nghệ sĩ sitar kiêm nhà soạn nhạc phim, nhà sản xuất Anoushka Shankar. Trong sự nghiệp của mình, Jones đã gặt hát được nhiều giải thưởng và bán được hơn 50 triệu album trên toàn thế giới.

Tạp chí Billboard xếp cô vào những nghệ sĩ jazz hàng đầu từ 2000-2009.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm