Norah Jones tung tuyển hợp đĩa đơn 'Begin Again': Tiếp tục 'phá cách'

11/04/2019 07:39 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Vào ngày 12/4, ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc 9 lần giành giải Grammy Norah Jones (40 tuổi) sẽ phát hành Begin Again, tuyển hợp các đĩa đơn gồm 7 ca khúc điện tử ở dạng đĩa CD, đĩa nhựa và kỹ thuật số. Đây là những ca khúc mà cô đã thu âm trong hơn một năm qua với các cộng sự gồm Jeff Tweedy và Thomas Bartlett.

 Ngôi sao ca nhạc Norah Jones: Chim họa mi mộc mạc của làng nhạc

Ngôi sao ca nhạc Norah Jones: Chim họa mi mộc mạc của làng nhạc

Trước thềm lễ trao giải Grammy lần thứ 45 (năm 2003), Norah Jones, dù chỉ mới bước chân vào làng âm nhạc hai năm, đã có chứng nhận đĩa bạch kim của Hiệp hội công nghiệp ghi âm Mỹ cho album Come Away With Me.

Norah Jones trở thành một tên tuổi quen thuộc sau khi cô tung ra album đầu tay Come Away With Me hồi năm 2002. Album này đã đạt danh hiệu kim cương, tiêu thụ được 27 triệu đĩa và đem về cho Jones 5 giải Grammy, trong đó có giải Album của Năm, Thu âm của Năm và Nghệ sĩ mới của Năm, đưa cô trở thành “con cưng” của làng nhạc jazz.

Không muốn “đóng đinh” trong một dòng nhạc

Song, một trong những điều kỳ diệu nhất của Jones là cô không muốn “đóng đinh” trong thể loại nhạc đã mang lại thành công sự nghiệp cho cô. Những tiếng đàn piano êm dịu trong các album đầu tiên như Come Away with MeFeels Like Home có thể khiến cô khác biệt hẳn với những nghệ sĩ rock như Sarah McLachlan hay Sheryl Crow.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Norah Jones

Nhưng Jones đã quyết định thay đổi hướng đi âm nhạc của mình. Từ một ca sĩ “lounge” hát trong các câu lạc bộ jazz và blues, Jones đã có những khảo sát khác trong âm nhạc, hợp tác và thu âm với những nghệ sĩ từ Dolly Parton tới Q-Tip và Herbie Hancock.

Jones thử nghiệm với dòng nhạc dân gian trước khi thử sức với dòng nhạc electronic (điện tử), hợp tác với Danger Mouse xúc tiến album Little Broken Heart (2012). Năm 2016, Jones trở lại với dòng jazz khi tung ra album Day Breaks và giờ là với tuyển hợp Begin Again.

Với album mới này, Jones muốn thể hiện khả năng hòa vào những dòng nhạc khác trong khi vẫn lấy jazz làm trung tâm. Trong album này, những ảnh hưởng của nhạc electronic ít hơn so với album Little Broken Heart song lại hiện hữu nhiều hơn so với album Day Breaks.

Chú thích ảnh
Bìa album tuyển hợp “Begin Again” của Norah Jones

Đưa “nàng thơ” tới những sáng tạo đầy tự phát

Hồi năm 2018, sau khi phát hành album gây nhiều tiếng vang Day Breaks (2016), xúc tiến chiến dịch quảng bá album và tour diễn thế giới, Jones đã thầm lặng trở lại phòng thu với mục đích duy nhất là theo “nàng thơ” của mình tới những con đường sáng tạo mà không có bất cứ kỳ vọng hay ranh giới nào.

Các đĩa đơn trong album, gồm My Heart is Full; Begin Again; It Was You; A Song with No Name; Uh Oh; Wintertime Just a Little Bit, được Jones bắt đầu tung ra từ mùa Hè năm 2018. Đây là những thử nghiệm từ nhạc điện tử tới các khúc ballad dân gian, ca khúc nhạc soul… Cùng 3 ca khúc chưa hề phát hành, tuyển hợp Begin Again đánh dấu 7 thử nghiệm sáng tạo của một trong những nghệ sĩ đa năng và linh hoạt nhất thế giới.

Đầy phấn khích với sự tự phát trong quá trình làm nhạc mang tinh thần cởi mở thực sự, Jones và những người bạn của mình đã có những cuộc bàn thảo ngắn, phần lớn do ngẫu hứng, để hợp tác và thử nghiệm.

“Tôi cảm thấy có hứng thu âm và thử sức với những điều khác nhau”, Jones bày tỏ và nói thêm rằng ý tưởng là xúc tiến album “nhanh chóng, vui vẻ, dễ dàng và ít áp lực. Đó là cách tuyệt vời khi hợp tác với những người khác. Chỉ 1 hoặc 3 ngày ở trong studio, chỉ vậy thôi”.

“Khi thực hiện album này, tôi đã rất cởi mở và thực sự không có bất cứ kỳ vọng nào về các hướng đi, nhưng từng giai đoạn công việc lại đều vượt qua các mong đợi của tôi. Điều này thực sự thú vị và tôi cảm thấy rất có hứng, thích thú với tất cả những gì đã diễn ra trong quá trình thực hiện album”, Jones giải thích.

Kế hoạch lưu diễn Bắc Mỹ

Jones đã thông báo về tour diễn Bắc Mỹ trong mùa Hè năm nay sau khi thực hiện tour diễn ở Australia và New Zealand trong tháng 4 này.

Chặng diễn đầu tiên của Jones ở Bắc Mỹ sẽ được mở màn với chương trình hòa nhạc ở Đông duyên hải thuộc Pittsburgh vào ngày 18/6 cùng việc tham gia các liên hoan nhạc jazz ở Ottawa, Toronto, Montreal (Canada) và Saratoga Springs thuộc bang New York (Mỹ).

Chặng diễn thứ 2 ở miền Tây, được bắt đầu vào ngày 14/7 ở Cheyenne, bang Wyoming. Jones tiếp tục các điểm diễn ở Utah, Montana và Washington trước khi lần đầu tiên trình diễn ở Alaska.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm