‘Như Ý Truyện’ sẽ phá vỡ kỷ lục hút hơn nửa tỷ khán giả của ‘Diên Hy Công Lược’?

20/08/2018 08:35 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thành công vang dội của loạt phim truyền hình cổ trang Diên Hy Công Lược (The Story of Yanxi Palace), thu hút được tới 530 triệu người xem các tập được phát sóng tuần qua trên iQiyiNhư Ý Truyện (Ruyi's Royal Love in the Palace) nhiều khả năng tạo nên một sức hút mới và được nhiều bàn tán trong khán giả truyền hình.

Do nữ diễn viên Đại lục Châu Tấn và nam tài tử Đài Loan (Trung Quốc) Hoắc Kiến Hoa thủ diễn chính, loạt phim Như Ý Truyện sẽ bắt đầu được phát trên trang web truyền dữ liệu video Tencent Video vào tối nay (20/8).

Chú thích ảnh
Áp-phích phim "Như Ý Truyện"

Phim kể câu chuyện tình lãng mạn giữa Hoàng đế Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) của đời Thanh (1644-1911) và Hoàng hậu Như Ý (Châu Tấn).

Như Ý Truyện là bộ thứ 2 trong loạt phim Hậu Cung (Inner Palace) của Lưu Liễm Tử. Bộ phim đầu tiên là, Hậu cung Chân Hoàn Truyện (Empresses in the Palace – 2011). So sánh về sự khác nhau giữa Như Ý Truyện và Hậu cung Chân Hoàn truyện, nhà sản xuất Hoàng Lan cho biết: “Hậu cung Chân Hoàn truyện kể về sự trưởng thành của Chân Hoàn trong hậu cung, còn Như Ý Truyện kể về cuộc sống giữa Vua Càn Long và Hoàng hậu của ông”.

Như Ý Truyện đánh dấu sự tái xuất màn ảnh nhỏ của nữ diễn viên Châu Tấn sau 4 năm vắng bóng. Hồi năm 2014, cô đóng vai chính trong loạt phim Cao lương đỏ, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mạc Ngôn.

Ở Châu Tấn có nhiều điểm tương đồng và đa năng giống như nhân vật Như Ý, đó chính là một trong những lý do tại sao cô là lựa chọn số 1 cho vai diễn này.

Theo nhà sản xuất Hoàng Lan: “Cả hai đều rất bướng bỉnh trong tình yêu. Trong nhiều câu chuyện hậu cung, phụ nữ luôn chiến đấu vì quyền lực. Để tồn tại, họ phải chơi trò chính trị. Nhưng đối với Như Ý, cô không muốn gì ngoài tình yêu thuần khiết...”.

Chú thích ảnh
Châu Tấn trong "Như Ý Truyện"

Cũng theo nhà sản xuất Hoàng Lan, Châu Tấn sẽ lột tả chân chung Như Ý từ năm 20 tuổi đến năm 40-50 tuổi. Còn Hoắc Kiến Hoa sẽ hóa thân thành Vua Càn Long từ năm 20 tuổi đến năm 60-70 tuổi. Đây là một thách thức đối với Hoắc Kiến Hoa khi anh chưa từng đảm nhận một vai diễn nào như vậy trước đó.

So sánh giữa Như Ý TruyệnDiên Hy Công Lược, cả 2 đều có bối cảnh trong đời Vua Càn Long, vị Hoàng đế thông minh nhưng đa tình trong thời cổ đại Trung Quốc.

Diên Hy Công Lược chủ yếu kể câu chuyện của Ngụy An Lạc, từ một phi tần vốn “không được để mắt tới” vươn lên trở thành một trong những cung nữ được Hoàng đế sủng ái nhất. Anh Lạc, bằng sự dũng cảm, trí thông minh linh hoạt, ý chí mạnh mẽ, đã hóa giải những khó khăn trùng điệp chốn cung đình, cuối cùng trở thành Hoàng Quý phi giúp đỡ hoàng đế Càn Long đạt được thời thái bình thịnh thế.

Trong khi đó, Như Ý Truyện kể lại cuộc đời đầy quanh co của Hoàng đế Càn Long và kế hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp Như Ý (Ruyi Ulanara).

Hai bộ phim này liên tục được so sánh trong nhiều tiêu chí, từ bối cảnh tới nội dung, dàn diễn viên và các giá trị sản xuất.

So sánh những nhân vật chính trong Như Ý Truyện Diên Hy Công Lược:

Chú thích ảnh
Hình ảnh trong "Như Ý Truyện" và "Diên Hy Công Lược"
Chú thích ảnh
Kế Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp của Vua Càn Long do Châu Tấn và Xa Mạn Thi đảm nhận
Chú thích ảnh
Hoàng đế Càn Long
Chú thích ảnh
Ngụy Anh Lạc trong hai bộ phim
Chú thích ảnh
Phú Sát Dung Âm - Hoàng hậu đầu tiên của Vua Càn Long
Chú thích ảnh
Du Quý phi
Chú thích ảnh
Ác phi họ Cao của Vua Càn Long
Chú thích ảnh
Vai diễn Hoàng thái hậu
Chú thích ảnh
Dàn diễn viên trong Như Ý Truyện và Diên Hy Công Lược (dưới) 
‘Diên Hy Công Lược’ lập kỷ lục trên iQiyi với hơn nửa tỷ khán giả theo dõi

‘Diên Hy Công Lược’ lập kỷ lục trên iQiyi với hơn nửa tỷ khán giả theo dõi

Loạt phim truyền hình cổ trang Diên Hy Công Lược đã thu hút được hơn nửa tỷ khán giả theo dõi vào tối ngày 12/8, lập lỷ lục về lượng người xem ở Trung Quốc khi thu hút tới 530 triệu người.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm