Nhìn lại 3 quán quân của 'Sao Mai 2022'

11/10/2022 07:00 GMT+7 | Giải trí

Tối 9/10 vừa qua, đêm chung kết xếp hạng giải Sao Mai 2022 đã tìm được 3 người chiến thắng ở 3 phong cách âm nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Họ lần lượt là: Phạm Thị Lan Quỳnh, Lê Thị Minh Ngọc và Trịnh Văn Núi.

Sao Mai 2022: Lan Quỳnh, Minh Ngọc, Trịnh Văn Núi giành ngôi Quán quân

Sao Mai 2022: Lan Quỳnh, Minh Ngọc, Trịnh Văn Núi giành ngôi Quán quân

Tại đêm chung kết xếp hạng Sao Mai 2022, thí sinh Lan Quỳnh, Minh Ngọc và Trịnh Văn Núi đã là những người chiến thắng, giành được giải nhất từng phong cách âm nhạc của giải Sao Mai 2022.

Ở đêm thi cuối, Top 6 Sao Mai 2022 đã mang đến những phần trình diễn đặc sắc, ấn tượng dành tặng khán giả và Ban giám khảo. Các thí sinh đều phải vượt qua 2 thử thách là hát đơn ca và hát song ca.

Và trong 6 thí sinh có mặt, 3 gương mặt đã giành giải Nhất cho 3 dòng nhạc: Trịnh Văn Núi (phong cách nhạc nhẹ), Phạm Thị Lan Quỳnh (phong cách thính phòng) và Lê Thị Minh Ngọc (phong cách dân gian). 3 thí sinh còn lại - Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thu An và Đoàn Hồng Hạnh - cùng đoạt giải Nhì.

Chú thích ảnh
3 quán quân “Sao Mai 2022” (từ trái sang): Lan Quỳnh, Minh Ngọc và Trịnh Văn Núi

Dấu ấn của những ca khúc mới

Trịnh Văn Núi hiện là ca sĩ tại Đoàn văn công Quân khu 7, sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trịnh Văn Núi đã đạt các giải thưởng: Quán quân giọng hát hay Đà Nẵng năm 2019, giải Nhì Liên hoan Ban nhạc nhóm hát năm 2019, Top 10 cuộc thi Sao tìm Sao năm 2020. Tại Chung kết xếp hạng, Trịnh Văn Núi lựa chọn cả 2 bài hát mới là Lạy trời (Đỗ Trung Dũng) trong phần hát đơn, và ca khúc Dưới ánh đèn sân khấu (Hứa Kim Tuyền) song ca cùng á quân Sao Mai 2019 Thanh Tâm. Dù đây không phải 2 ca khúc “mới toanh” lần đầu được trình diễn, nhưng nó cũng là những ca khúc mới sáng tác gần đây và nhiều người chưa được nghe, vì thế nó tạo nên sự mới lạ cho khán giả.

Chú thích ảnh
Thí sinh Trịnh Văn Núi

Lê Thị Minh Ngọc là sinh viên khoa Thanh nhạc, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nữ thí sinh sinh năm 2000 từng đạt giải Nhì trong cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2020. Lê Minh Ngọc tiếp tục chọn một bài hát “vừa ra lò” của Nguyễn Vĩnh Tiến có tên Non nước trong phần đơn ca. Nữ ca sĩ sinh năm 2000 vẫn thể hiện phong độ ổn định và giọng hát giàu cảm xúc của mình. Ở phần song ca, cô đã chọn một ca khúc mang âm hưởng dân gian Tây Bắc tựa đề Tây Bắc gửi về anh (Vũ Ngọc Đảm) để song ca cùng quán quân Sao Mai 2007 Lê Anh Dũng. Giọng hát trữ tình, ấm áp và nồng nàn cảm xúc của Lê Anh Dũng hòa quyện với tiếng hát bay bổng, trong trẻo của Lê Minh Ngọc tạo nên một bức tranh vùng cao thật tươi tắn, rực rỡ.

Chú thích ảnh
Thí sinh Lê Thị Minh Ngọc

Trong khi đó, ở phong cách thính phòng, thí sinh Lan Quỳnh đã chọn ca khúc Chim họa mi (nhạc ngoại; lời Việt: Trịnh Minh Hiền) để dự thi. Đây là ca khúc rất hợp với giọng hát Lan Quỳnh nên cô thoải mái “phiêu” trên những nốt nhạc tạo cảm giác thích thú đối với người nghe. Ở bài song ca, Lan Quỳnh tạo ấn tượng cực mạnh với khán giả khi hòa giọng cùng á quân Sao Mai 1999 Lê Nam Khánh với Giọng nói của anh (nhạc ngoại; lời Việt: An Hiếu). Đây có thể coi là một trong những phần thi xuất sắc nhất của đêm chung kết xếp hạng.

Phạm Thị Lan Quỳnh sinh năm 1998, sinh viên khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Lan Quỳnh từng đạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát sông Thương năm 2020, giải Nhất Giọng hát hay sinh viên năm 2022, giải Nhì Sao Mai Hải Phòng 2022, giải Nhất Sao Mai miền Bắc 2022.

Chú thích ảnh
Thí sinh Phạm Thị Lan Quỳnh

Những dự định “hậu” “Sao Mai 2022”

Chia sẻ sau đêm thi, Trịnh Văn Núi cho biết ngay sau cuộc thi anh sẽ quay trở về với guồng công việc của mình. Đặc biệt, quán quân phong cách nhạc nhẹ đặt mục tiêu sẽ cố gắng ra thật nhiều sản phẩm để dành tặng khán giả. Tân quán quân chia sẻ rất hài lòng với cả 2 tiết mục trình diễn của mình, trong đó anh tâm đắc nhất với phần đơn ca Lạy trời. Nói về lý do chọn bài hát này, anh cho biết miền Trung vừa trải qua cơn bão, vì thế qua bài hát này, anh muốn gửi gắm một chút tình cảm của mình tới người dân miền Trung.

Cũng như Trịnh Văn Núi, Lê Thị Minh Ngọc đã rất bất ngờ và hạnh phúc khi giành giải Nhất phong cách dân gian. Cô cho biết đã nỗ lực hết mình với 200% sức lực, vì thế cô rất hài lòng về các phần thi thăng hoa trên sân khấu. Minh Ngọc được đánh giá là có tư duy âm nhạc văn minh trong việc lựa chọn bài hát, cầu kỳ và “khó tính” trong việc phối khí, chỉn chu trong tập luyện, đầu tư một cách bài bản về trang phục, make up nên các phần thi của Minh Ngọc luôn đảm bảo tốt nhất cả 2 yếu tố “nghe” và “nhìn”. Đấy cũng là lý do mà Minh Ngọc liên tục dẫn đầu điểm số bảng dân gian trong 3 đêm thi liên tiếp trước khi đến với chung kết xếp hạng.

Lan Quỳnh cũng vô cùng vui mừng khi trở thành quán quân của mùa giải năm nay. Sau khi giành danh hiệu cao nhất ở Sao Mai, Lan Quỳnh cho biết: "Mục tiêu sắp tới của tôi là hoàn thành buổi biểu diễn tốt nghiệp để hoàn thành chương trình cao học. Sau đó, tôi nghĩ mình cần rèn luyện nhiều hơn để được chinh phục các cuộc thi quốc tế cũng như cuộc thi trong nước có quy mô lớn hơn".

Ngoài các giải thưởng chính, Sao Mai 2022 còn có một số giải thưởng và tặng thưởng như: Tặng thưởng Ngôi sao hy vọng (do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng) cho Thu Lương, Mai Thu Hương, Huyền Anh; Giải thí sinh được yêu thích nhất (Đoàn Hồng Hạnh); Giải thí sinh triển vọng (Nông Thị Anh Thơ); Giải thí sinh trình diễn ấn tượng (Đặng Thị Thùy Dương); Giải thí sinh có giọng hát ấn tượng (Hồ Văn Kãnh)…

Anh Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm