Minh Ngọc: Nữ thí sinh 10X sáng giá ở Sao Mai 2022

06/10/2022 08:00 GMT+7 | Giải trí

Qua 3 đêm thi ở Vòng chung kết Sao Mai 2022, Minh Ngọc – thí sinh sinh năm 2000 đến từ Hà Tĩnh – đã gây ấn tượng với khán giả và báo chí.

6 thí sinh xuất sắc nhất được vào chung kết xếp hạng giải Sao Mai 2022

6 thí sinh xuất sắc nhất được vào chung kết xếp hạng giải Sao Mai 2022

Tối 2/10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng tiếp tục diễn ra đêm tranh tài thứ ba, giải Sao Mai 2022 vòng chung kết toàn quốc.

Thí sinh 10X này còn được nhận định là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị Quán quân giải Sao Mai 2022 phong cách Dân gian. Ở đêm thi thứ 3, Top 2 thí sinh xuất sắc nhất bước vào Đêm chung kết xếp hạng (sẽ diễn ra vào ngày 16/10 tới).

Luôn đặt yếu tố chuyên môn lên hàng đầu, Minh Ngọc tiếp tục đầu tư vô cùng chỉn chu cho phần thi quan trọng này. Lựa chọn Dân ca Nghệ tĩnh, Minh Ngọc muốn thể hiện trọn vẹn nhất tinh thần và hơi thở của một người con xứ Nghệ hát thể loại âm nhạc dân gian xứ Nghệ.

Chú thích ảnh
Minh Ngọc có lợi thế cả về "thanh" và "sắc"

“Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, ăn cơm Thạch Hà, uống nước dòng Lam. Từ bé tôi đã được đắm mình trong những làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh, những câu hò Ví Dặm, từng tắm sông, ngắm chiều tà trên cánh đồng bao la bát ngát. Những yêu thương đùm bọc xóm làng, những ký ức tuổi thơ với những đêm hè trăng thanh gió mát nghe các bà các cô đối nhau Ví Dặm, nên hồn quê thực sự như dòng thác luôn tuôn chảy mãnh liệt trong tôi.

Vì thế, ở tuần thi với chủ đề Di sản, không thể khác, tôi đã và chỉ chọn Dân ca Nghệ Tĩnh để hát, bởi đó không chỉ là thể loại âm nhạc dân gian tôi yêu thích, mà nó còn là niềm tự hào của người dân miền Trung quê tôi.

Bên cạnh đó, tôi muốn tri ân đến mảnh đất quê hương mình, nơi có ông bà tôi, bố mẹ tôi, anh chị em và bạn bè của tôi – bằng cách cất lên giọng điệu và tâm hồn của người dân quê tôi, để giới thiệu đến bạn bè gần xa nét đẹp trong văn hóa nghệ thuật của người dân xứ Nghệ” – Minh Ngọc bày tỏ.

Chú thích ảnh
Những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh giúp Minh Ngọc thể hiện được sở trường của mình trên sân khấu Sao Mai 2022

Thể hiện đầy cảm xúc bài Thập ân phụ mẫu, Minh Ngọc đã khiến khán giả như được đắm mình trong một không gian âm nhạc ngập tràn tình cảm gia đình, mênh mang nỗi nhớ và biết ơn những đấng sinh thành.

Được đánh giá là có tư duy âm nhạc văn minh trong việc lựa chọn bài hát, cầu kỳ và “khó tính” trong việc phối khí, chỉn chu trong tập luyện, đầu tư một cách bài bản về trang phục, makeup nên các phần thi của Minh Ngọc luôn đảm bảo tốt nhất cả hai yếu tố “nghe” và “nhìn”. Đấy cũng là lý do mà Minh Ngọc liên tục dẫn đầu điểm số bảng Dân gian trong 3 đêm thi liên tiếp.

Chú thích ảnh

Qua 3 đêm thi, có thể thấy Minh Ngọc là một thí sinh bản lĩnh, cho dù cô hát ngay đầu tiên của chương trình hay ở giữa thì cô vẫn luôn rất tự tin. Cả 3 đêm thi, Minh Ngọc hát không hề “chênh, phô” hay có vấn đề về nhịp, cô thể hiện một phong độ ổn định và luôn luôn thăng hoa trong các bài thi của mình.

Chú thích ảnh

NSƯT Thu Huyền – thành viên Ban giám khảo đêm thi với chủ đề “Di sản” đã chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với Minh Ngọc sau đêm thi, một ca sỹ trẻ vừa có thanh vừa có sắc, hát chắc chắn và khá tình cảm. Minh Ngọc hát dân gian có sự tươi mới và không bị giống các ca sỹ đã thành danh ở dòng nhạc này, đó là điều rất quan trọng để cô tạo ra sự khác biệt, là chính mình mà không phải bản sao của ai. Tôi đánh giá cao sự chỉn chu và cách hát bay bổng, nhẹ nhàng và tinh tế của cô gái trẻ này”.

Sao Mai 2022 trở lại sau dịch Covid-19 với nhiều thay đổi về format. BTC sẽ trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì ở 3 phong cách âm nhạc Thính phòng, Nhạc nhẹ và Dân gian. Ngoài ra, Sao Mai 2022 có 4 giải phụ, gồm: Thí sinh trình diễn ấn tượng nhất, Thí sinh có giọng hát ấn tượng nhất, Thí sinh triển vọng, Thí sinh được yêu thích nhất (do nhà báo và khán giả bình chọn trên ứng dụng VTV GO). 

Minh Anh. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm