Ngô Vũ Sâm nhận giải Sư tử Vàng: Hòa trộn truyền thống Trung Hoa và Hollywood

05/09/2010 15:55 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Giám đốc LHP Venice Marco Mueller kể lại việc thông báo với nhà làm phim Trung Quốc Ngô Vũ Sâm rằng sẽ được trao giải Sư tử Vàng Thành tựu trọn đời tại LHP năm nay cũng mang “kịch tính” chẳng khác gì với những bộ phim của ông.

“Ban đầu, Ngô Vũ Sâm nói: “Không, tôi không xứng đáng với giải đó”, Mueller kể lại trong buổi họp báo trước khi diễn ra lễ trao giải hôm 3/8. “Tôi và người cộng sự lâu năm của đạo diễn Ngô là Trương Gia Chấn đã phải thuyết phục nhiều. Nhưng tôi không cảm thấy chúng tôi đang ban tặng một niềm vinh dự mà chỉ đơn giản là giải thưởng đó chờ ông ở LHP này”.

Nhà làm phim Trung Quốc đầu tiên đoạt giải

Với giải Thành tựu trọn đời vừa được trao tặng, Ngô Vũ Sâm đã gia nhập vào đội ngũ của những người khổng lồ của nền công nghiệp điện ảnh từng đoạt giải trước đó, như: Orson Wells, Igmar Bergman, Luis Buuel, Akira Kurosawa, Federico Fellini, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg và Stanley Kubrick.

Giải Sư tử Vàng Thành tựu trọn đời đã được trao cho 80 gương mặt, nhưng Ngô Vũ Sâm là nhân vật Trung Quốc đầu tiên được tôn vinh.
 
“Khi Marco gọi cho tôi, ban đầu tôi bị sốc vì tôi nghĩ ông ấy đùa, nhưng sau đó tôi cảm thấy xúc động và cuối cùng là biết ơn. Tôi không thể nói mình đã đóng góp nhiều cho nền điện ảnh, mặc dù đã làm được nhiều bộ phim hay” - Ngô Vũ Sâm nói.

Nhà làm phim này nói ông dành tặng giải thưởng cho mẹ mình, bà là người đầu tiên đã đưa ông tới rạp xem phim và bà đã khuyến khích ông theo đuổi những ước mơ điện ảnh của mình. Và sau nữa là dành tặng đạo diễn Trương Triệt - người thầy của ông đã qua đời cách đây 8 năm ở tuổi 79.

Kết nối phương Đông và phương Tây

Năm nay 64 tuổi, Ngô Vũ Sâm đã đạo diễn hơn 26 phim trong gần 30 năm qua.

Ông khởi đầu sự nghiệp ở Hong Kong vào những năm 1970 trước khi tới Hollywood trong những năm 90 của thế kỷ trước. Bộ phim đầu tay của ông ở kinh đô điện ảnh là Hard Target (1993) với Jean-Claude Van Damme thủ vai chính và tác phẩm điện ảnh Hollywood ăn khách đầu tiên là Broken Arrow (1995) với sự tham gia của John Travolta và Christian Slater. Phim Mission Impossible II (Nhiệm vụ bất khả thi II) do Tom Cruise thủ vai chính đã thu về được hơn 1 tỷ USD trên toàn thế giới.

Đạo diễn Ngô chính thức nhận giải chỉ vài giờ trước khi buổi chiếu giới thiệu Reign Of Assassins, bộ phim gay cấn do ông đồng đạo diễn với Chao Bin Su. Trương Gia Chấn là nhà sản xuất phim, kể về một thích khách Trung Hoa thời cổ đại. Reign Of Assassins là bộ phim thứ 3 của Ngô Vũ Sâm, sau Xích Bích Xích Bích II, kể từ khi ông trở về Trung Quốc cách đây 2 năm sau 15 năm làm phim ở Hollywood, nơi những bộ phim bom tấn gắn với tên tuổi ông như Broken Arrow, Face/Off Mission Impossible 2.

“Tôi học được nhiều trong những năm làm phim ở Hollywood và tôi muốn đưa những gì học hỏi được về châu Á” - đạo diễn họ Ngô bộc bạch.
 
Cả ba tác phẩm điện ảnh kể trên của ông đều hòa trộn các khía cạnh của truyền thống Trung Hoa và Hollywood. Ngô Vũ Sâm cho rằng việc chú trọng tới cách làm phim của cả Trung Quốc và Hollywood đã tự nhiên biến ông trở thành một đại sứ cho mỗi nền văn hóa. “Tôi muốn là một cầu nối giữa các nền văn hóa. Tôi muốn kết nối những gì tốt đẹp nhất của phương Đông và phương Tây trong tác phẩm cả mình. Giờ tôi đang trở về Trung Quốc, nhưng tôi không từ bỏ Hollywood. Tôi muốn làm việc ở cả hai nơi. Tôi muốn thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tạo dựng một tình bạn mạnh mẽ”.

Muốn thế giới hiểu thêm về Trung Quốc

Giờ đây, nhà làm phim này đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thứ 3 của sự nghiệp và Ngô Vũ Sâm nói ông chọn làm phim lịch sử như Xích Bích là cố gắng giúp thế giới hiểu thêm về Trung Quốc. “Tôi đã làm việc ở nước ngoài nhiều và nhận thấy nói chung mọi người không biết nhiều về lịch sử Trung Hoa. Mọi người chỉ biết đến các phim võ thuật”.

Đạo diễn Ngô cho biết, các dự án tương lai của ông gồm có phim IMAX đầu tiên mang tựa đề Flying Tigers, tác phẩm điện ảnh mang phong cách Hollywood được dàn dựng lại từ The Killer - bộ phim hành động Trung Quốc từng đoạt giải của ông và dự án điện ảnh “chế” lại từ bộ phim Pháp kinh điển Le Samourai được đạo diễn Jean-Paul Melville tung ra năm 1967.

Đây là lần thứ 4 Ngô Vũ Sâm có mặt tại LHP Venice, nơi nhìn nhận đạo diễn là “nhà cải cách của ngôn ngữ điện ảnh đương đại”. Ông chưa hề có phim tham gia tranh giải Sư tử Vàng tại LHP lâu đời nhất thế giới này, nhưng ông từng phụ trách dự án History of Asian Film của LHP năm 2004 và đạo diễn 1 trong 3 tập phim All The Invisible Children - được chiếu tại LHP năm 2006. Ông còn là nhà sản xuất phim Blood Brothers của Alexi Tan, tác phẩm điện ảnh bế mạc LHP Venice năm 2007.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm