Malaysia: Khi Kpop bị 'kết tội' làm đồi bại tâm trí giới trẻ

22/01/2018 00:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Một nhà hoạt động ở Malaysia gần đây đã thẳng tay đổ lỗi cho Kpop là một trong những lý do khiến đầu óc giới trẻ bị thối nát.

Tại hội nghị gần đây của nhóm bảo thủ trẽ Gamis ở Malaysia, nhà hoạt động Faizuddin Mohd Zai tuyên bố Kpop khuyến khích chủ nghĩa khoái lạc trong giới trẻ và gây trở ngại tới sự phát triển nhận thức ở họ.

Chú thích ảnh
Nhà hoạt động Faizuddin Mohd Zai

Ông này thậm chí đi xa hơn khi khẳng định những người hâm mộ Kpop rồi sẽ có sự nghiệp thảm hại, đồng lương bèo bọt so với những người trẻ khác. Ông cũng cho rằng tinh thần tự do và giải phóng ở Kpop làm suy yếu kỷ luật trong giới trẻ Hồi giáo bởi nó khuyến khích tự do cá nhân quá đà.

“Chúng ta bị làm hư bởi lớn lên trong môi trường thiếu lành mạnh. Làm sao chúng ta có thể trông chờ giới trẻ sẽ tốt đẹp khi những chương trình giải trí đắm chìm trong chủ nghĩa khoái lạc, như Kpop. Nó khiến giới trẻ trở nên thờ ơ và ích kỷ. Chúng không còn quan tâm tới công việc. Tệ hại nhất là các ông bố bà mẹ Hồi giáo lại cổ vũ thứ chủ nghĩa khoái lạc này”, ông Mohd Zai gay gắt.

Liên hoan Kpop thế giới tại Malaysia

Ông không nói rõ mình viện vào đâu để khẳng định những điều trên nhưng tỏ ra chắc chắn khi tuyên bố chủ nghĩa tự do và văn hóa pop là nguyên nhân khiến giới trẻ Hồi giáo trưởng thành lệch lạc.

'Nữ hoàng' Lee Hyori lo lắng cho thế hệ thần tượng Kpop hiện nay

'Nữ hoàng' Lee Hyori lo lắng cho thế hệ thần tượng Kpop hiện nay

Theo Lee Hyori, thời gian trước đây việc nổi tiếng dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều. 

Giả Bình (Theo Koreaboo)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm