Live concert của Lan Anh: 'Nếu khán giả yêu cầu, tôi sẽ hát bolero'

10/10/2018 18:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ Lan Anh cho biết chị được nhiều tên tuổi trong giới khuyến khích hát bolero. Ngược lại, từng có cả một làn sóng dư luận phản ứng, cho rằng Lan Anh xuống giá hay “thấy hot thì nhảy vào”.

Ca sĩ Lan Anh úp mở về việc sẽ hát bolero trong live concert Ánh trăng tình yêu vào tháng 11 tới. Nhưng có một điều chắc chắn là album Chuyện tình bolero của nữ ca sĩ sẽ được lên kệ trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Lan Anh

Hát bolero đơn giản vì thấy thích

* Chị có nghĩ mình liều lĩnh khi quyết định sẽ làm gì đó nghiêm túc với bolero?

- Những phản ứng “tiêu cực” thì ai cũng thấy rồi nhưng tôi không nghĩ mình liều lĩnh. Bởi đây không phải ngẫu hứng mà tôi đã chuẩn bị từ lâu. Nhiều người cứ nghĩ tôi “thấy hot thì nhảy vào” nhưng thực tế khi bolero mới nở rộ khoảng 2 năm trước thì tôi đã hát rồi. Thêm nữa, tôi hát bolero, hát nhạc xưa, nhạc trữ tình từ trước khi hát thính phòng cơ. Chính việc đi hát dòng nhạc bình dị này mà tôi đủ tiền trang trải việc ăn ở, học hành thời sinh viên.

Vả lại, tôi được rất nhiều bạn bè động viên, kể cả những người có chuyên môn cũng khuyến khích. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng bảo “Lan Anh ơi, em phải hát bolero đi”. Nghe thế mình cũng thấy có động lực, mình có khả năng thì tại sao không cống hiến cho khán giả.

Chú thích ảnh

* Chị có nghĩ mình đang phá bỏ “đền đài” khi hát bolero vì đây cũng là nhận xét của nhiều khán giả?

- Tôi cho rằng dòng nhạc nào cũng đẹp và không nên đặt vấn đề đẳng cấp. Tôi hát bolero đơn giản vì thích dòng nhạc này, yêu thật sự chứ không phải thấy hot hay nổi thì nhảy vào. Và tôi cũng tự tin mình hát được, ít nhất là chuẩn để ra được đúng cái màu của bolero. Nhưng tôi sẽ mang chất riêng của mình vào đó, không bắt chước hay học theo ai cả. Vẫn có nỗi buồn, chất trữ tình nhưng không não nề.

Tất nhiên sản phẩm ra không thể tránh khỏi có những người phản ứng. Mỗi người có một sở thích âm nhạc, tôi tôn trọng điều đó.

* Chị sẽ hát bolero trong liveshow sắp tới chứ?

- Rất có thể. Nếu khán giả yêu cầu và có hứng thì tôi sẵn sàng hát tặng (cười).

Chú thích ảnh

Làm mới “nhạc đỏ”

*Có thể đoán liveshow “Ánh trăng tình yêu” sẽ không quá nặng tính thính phòng?

- Đúng vậy. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng là giám đốc âm nhạc cho chương trình sẽ đưa đến những sáng tạo để chương trình không quá nặng nề.

* Trước đây chị cũng đề cập đến việc làm mới dòng nhạc cách mạng, thấy rõ ở album “Tình ca xanh” của chị. Quan điểm của chị về việc “làm xanh nhạc đỏ” như thế nào?

- Theo tôi nhạc cách mạng trong thời bình cần được hát theo một hơi thở mới, phù hợp với thời đại hơn.

Ví dụ, bài Đường Trường Sơn xe anh qua ngày xưa hát đúng tinh thần hăng hái của cô gái Trường Sơn, nhạc phối phải rạo rực. Còn mới đây tôi làm lại với nhạc sĩ Dương Cầm thì thổi một hơi thở mới, hát bằng tình yêu mềm mại như một dải lụa. Việc làm mới này được chính nhạc sĩ của ca khúc công nhận là hợp lý.

Tất nhiên sáng tạo cũng phải có chừng mực, không làm mất đi tinh thần của bài hát. Không thể hát Bài ca hy vọng nhưng phối theo kiểu hip-hop sôi động, mà mình hoàn toàn có thể thêm một chút cái mới, nhẹ nhàng thôi.

Chú thích ảnh

* Một “thế lực” của nhạc đỏ là tam ca Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn khá ngạc nhiên là không xuất hiện trong chương trình, dù được biết 4 người khá thân thiết của chị?

- Vì tôi với các anh hát chung nhiều rồi. Vừa qua tôi cũng mới tham gia liveshow của 3 anh. Mình cộng tác nhiều thì khán giả sẽ bị nhàm, còn nhiều dịp mà.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Liveshow đầu tiên sau 20 năm ca hát

Live concert đầu tiên của Lan Anh có tên gọi Ánh trăng tình yêu. Chương trình sẽ gồm 4 phần, lần lượt trải dài theo dòng chảy lịch sử của âm nhạc Việt Nam và qua đó, làm nổi bật những đóng góp của Lan Anh trong từng thể loại.

Trong đó, có những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của Lan Anh như Bài ca hy vọng, Người lái đò trên sông Pô cô, Cô gái vót chông, Tình ca… sẽ được làm mớivà những ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng như Hương xưa (Cung Tiến), Dư âm (Nguyễn Văn Tý), Yêu (Văn Phụng), Bóng chiều xưa (Dương Thiệu Tước)...

Chương trình có sự tham gia của NSND Quang Thọ, NSƯT Tấn Minh, ca sĩ Đăng Long, nhóm Dòng thời gian, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine.

Ánh trăng tình yêu sẽ diễn ra trong hai đêm 3, 4/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hà My (thực hiện)

Ca sĩ Lan Anh làm liveshow đầu tiên sau 20 năm sự nghiệp

Ca sĩ Lan Anh làm liveshow đầu tiên sau 20 năm sự nghiệp

Gần 20 năm theo đuổi ca hát và được nhìn nhận trong số những giọng ca thính phòng hàng đầu Việt Nam, ca sĩ Lan Anh tới đây mới "mạnh dạn" tổ chức một liveshow cho riêng mình.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm