LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 2: Hội tụ nhiều phim “khủng”

21/09/2012 11:03 GMT+7 | Phim


Diễn ra từ 23 - 29.11 tại Hà Nội, LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ II quy tụ hơn 100 khách quốc tế là các nhà làm điện ảnh, các nghệ sĩ điện ảnh nổi tiếng của nhiều quốc gia.

Đã có hàng trăm phim đăng ký tuyển chọn để vào “thi đấu” tại LHP lần này, đồng thời BTC cũng đã lên danh sách chọn được hàng chục phim xuất sắc của các nền điện ảnh tiên tiến cho chương trình phim chiếu giới thiệu. Tổng đạo diễn chương trình khai mạc và bế mạc được “ấn định” là đạo diễn Lê Quý Dương.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức LHP mới đây, T.S Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, hiếm khi chọn được một tuyển tập phim “khủng” đến thế. Trong số các phim truyện dự kiến chọn cho chương trình chiếu giới thiệu với chủ đề Điện ảnh thế giới ngày nay (khoảng 25 phim), nhiều phim thuộc hàng “đình đám” như: Người đàn bà thép (Anh); Ly thân (Giải Oscar 2012); một số phim giành giải Cành cọ vàng, Sư tử vàng các năm gần đây. Bộ sưu tập phim tài liệu cũng thuộc loại xuất sắc với các phim có thời lượng từ 80-90 phút. Phim hoạt hình chất lượng cũng khiến những người làm điện ảnh phải “nắc nỏm” và... với khán giả thì chắc chắn đây là “của hiếm” vì sẽ khó có cơ hội khán giả được xem những phim này tại các rạp của VN...



Poster phim “Người đàn bà thép”

Riêng với phim dự thi, Ban tuyển chọn sẽ sàng lọc trong số hàng trăm phim đã đăng ký để chọn ra những phim đủ tiêu chuẩn: Đó là các phim thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thời gian sản xuất từ 1.10.2010 - 31.8.2012, chưa từng tham dự LHP quốc tế nào trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Dự kiến, phim chiếu khai mạc LHP lần này là của VN và theo bật mí của BTC thì đó là bộ phim... của một đạo diễn có cái tên khá “hot” trong làng điện ảnh nước nhà.

Thông thường, thành công của LHP phụ thuộc vào chất lượng phim dự thi và chất lượng giải thưởng. Nếu năm ngoái, đạo diễn Phillip Noyce ngồi ghế giám khảo phim truyện nhựa thì năm nay người cầm cân nảy mực sẽ là ngôi sao điện ảnh Hollywood - diễn viên của bộ phim Dương cầm đoạt giải Sư tử vàng năm 1992. Sau bộ phim này, anh đã tham gia trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác và hiện tại còn là một nhà sản xuất phim uy tín. Các thành viên giám khảo còn lại là nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất thập kỷ qua của điện ảnh Iran; một đạo diễn nổi tiếng của điện ảnh châu Á và một đạo diễn đại diện của điện ảnh châu Âu. Giám khảo phim ngắn là các chuyên gia đến từ nền điện ảnh Canada và Thái Lan. Giám khảo Netpak là những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh khu vực Nam Á và Tây Âu.

Theo BTC, các giám khảo quốc tế của LHP lần này đều là những “ngôi sao” của công chúng. BTC đã mất 3 tháng tìm kiếm, tham khảo ý kiến của các chuyên gia điện ảnh thế giới và thuyết phục những ngôi sao này sang VN chấm phim.


Cảnh trong phim “Ly thân” (đoạt giải Oscar 2012)

Nét mới của LHP lần này nằm ở Trại sáng tác trẻ và chương trình phim Hà Nội. Với khẩu hiệu LHP “Điện ảnh châu Á - Thái Bình Dương thống nhất và phát triển”, Trại sáng tác trẻ cũng mang tinh thần tương tự - là nơi để các nhà làm phim trẻ VN và quốc tế trao đổi học thuật, kinh nghiệm làm phim, phát triển dự án làm phim với các chuyên gia điện ảnh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong số những gương mặt đã đăng ký tham dự trại sáng tác trẻ tại LHP lần này có một gương mặt quen - đạo diễn Boo Junfeng của Singapore - tác giả bộ phim Lâu đài cát giành giải phim xuất sắc nhất và giải đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP lần trước.

Chương trình phim Hà Nội gồm tuyển chọn khoảng 12 phim hay nhất về Hà Nội từ trước đến nay và được chiếu giới thiệu tại hai cụm rạp của Hà Nội là Kim Đồng và Tháng Tám.

Để tôn vinh các giá trị điện ảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, năm nay BTC chọn điện ảnh Hàn Quốc cho chương trình giới thiệu nền điện ảnh của một quốc gia (khoảng 15 phim).

Tại LHP sẽ có 2 cuộc hội thảo chuyên đề: Điện ảnh VN thời kỳ đổi mới và Xu hướng phát triển điện ảnh trong thời kỳ công nghệ số.

Thêm một điểm khác biệt so với LHP lần thứ nhất là không gian LHP được mở rộng đến vùng Vịnh Hạ Long. Sau khi Vịnh Hạ Long có tên trên bản đồ các kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, các đại biểu quốc tế rất hào hứng khi biết đây sẽ là một trong những “điểm đến” của họ tại kỳ LHP lần này.

Nhận trách nhiệm phụ trách chương trình truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc; Lễ bế mạc - Trao giải trên kênh VTV1, đạo diễn Trịnh Lê Văn khẳng định có nhiều lý do để anh hết mình với điện ảnh. Theo đó, anh sẽ trực tiếp làm việc với đạo diễn Lê Quý Dương, Tổng đạo diễn chương trình để hiện thực hóa những ý tưởng theo tiêu chí mới, lạ, chuyên nghiệp và đậm chất điện ảnh.

Theo Báo Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm