Lea Seydoux - Dấn thân nghiệp diễn vì… mê trai

06/01/2022 19:16 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Dù thuộc nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt của điện ảnh Pháp hay yêu thích những bộ phim hành động bom tấn, khả năng bạn từng biết tới cái tên Lea Seydoux cũng đều khá cao.

Bom tấn 'No Time To Die' thu hút hơn 1 triệu khán giả tới rạp tại Anh và Ireland

Bom tấn 'No Time To Die' thu hút hơn 1 triệu khán giả tới rạp tại Anh và Ireland

Đây là tín hiệu mới nhất cho thấy bộ phim này đang giúp vực dậy ngành điện ảnh chịu tác động nặng nề sau 18 tháng phải đóng cửa do đại dịch COVID-19.

Và với sự ra mắt của phần phim Bond mới nhất, No Time To Die (Không phải lúc chết), tên tuổi Lea Seydoux đã phủ sóng rộng rãi hơn bao giờ hết.

Mối tình đơn phương

Lea Seydoux là cháu nội của Jerome Seydoux, Chủ tịch hãng sản xuất và phát hành phim Pathe. Em trai Nicolas của ông Jerome là Chủ tịch hãng phim Gaumont và một em trai khác (Michel) từng là nhà sản xuất phim và cũng là Chủ tịch CLB bóng đá LOSC Lille. Trong khi đó, bố Lea là Giám đốc điều hành của công ty viễn thông Parrot, còn mẹ là cựu diễn viên kiêm nhà báo.

Dù vậy, gia thế khủng trong ngành nghệ thuật cùng hàng loạt cơ hội được tiếp xúc với các tinh hoa trong giới từ nhỏ lại không phải là lý do khiến Lea quyết định gắn bó với diễn xuất.Thay vào đó, nàng tiểu thư quyết tâm trở thành diễn viên là vì muốn gây ấn tượng với chàng trai mà cô thầm thương trộm nhớ.

Chú thích ảnh
Vẻ quyến rũ của nàng thơ nước Pháp Lea Seydoux

"Tôi đã phải lòng một nam diễn viên" - ngôi sao này chia sẻ với trang Deadline - "Một nam diễn viên rất kiêu ngạo".

Như người đẹp tóc vàng từng giải thích trong một cuộc phỏng vấn khác với Swift Headline, cô yêu nam diễn viên giấu tên kia và cũng thần tượng cuộc sống được đi đây đi đó và giao thiệp với nhiều người của anh, nhưng tình cảm này không được đáp lại. Cô gái ngây thơ thậm chí còn từng "dàn cảnh" va vào anh trên đường phố Paris thế nhưng "crush" còn chẳng nhớ ra cô là ai.

"Tôi đã nghĩ, được rồi, tôi sẽ trở nên nổi tiếng hơn anh ấy. Tôi muốn chứng minh với anh ấy rằng mình tồn tại và có thể là một nữ diễn viên tuyệt vời. Và tôi đã thắng! Ngoại trừ một việc, anh ấy vẫn chưa từng yêu tôi” - nữ diễn viên cười.

Chú thích ảnh

Ít nhất, Lea Seydoux hoàn toàn có thể tự hào vì đã nổi tiếng hơn tình đơn phương năm xưa. Khởi nghiệp từ năm 2007, cô gái tài năng chỉ mất 1 năm để gây tiếng vang với đề cử Cesar (giải thưởng điện ảnh danh giá nhất nước Pháp) nhờ màn thể hiện trong phim La belle personne (Người đẹp). Cô đồng thời giành giải Trophee Chopard, giải thưởng dành cho các diễn viên triển vọng tại LHP Cannes.

Kể từ đó, Lea Seydoux đã xuất hiện trong hàng loạt bộ phim đình đám của Hollywood bao gồm Định mệnh của Quentin Tarantino (2009), Robin Hood của Ridley Scott (2010), Nửa đêm ở Paris (2011) và Nhiệm vụ bất khả thi: Chiến dịch bóng ma của đạo diễn Brad Bird (2011).

Năm 2013, ngôi sao nước Pháp đi vào lịch sử cùng bạn diễn Adele Exarchopoulos, và đạo diễn Abdellatif Kechiche, khi thắng giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes, nhờ bộ phim đồng tính được giới phê bình đánh giá cao Blue Is the Warmest Colour (La vie d'Adèle). Cột mốc đáng nhớ này khiến cô, cùng với Jane Campion, và Exarchopoulos, là những phụ nữ duy nhất từng giành được giải Cành cọ vàng trong lịch sử, tính tới thời điểm đó.

Cùng năm này, tài năng của nữ diễn viên tiếp tục được ghi nhận với Giải thưởng Lumieres Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ phim Grand Central. Vào năm 2014, cô được đề cử Giải Ngôi sao đang lên của BAFTA và đóng loạt vai chính trong các bộ phim Người đẹp và quái vật, The Grand Budapest Hotel Saint Laurent. Năm 2015, cô bén duyên với vai “Bond’s Girl” Madeleine Swann trong phần phim thứ 24 về James Bond, Bóng ma.

Chú thích ảnh

Trải nghiệm làm mẹ thay đổi cuộc đời

Năm 2017, Lea Seydoux sinh hạ con trai George. Như nữ diễn viên chia sẻ trên trang Tatler, trở thành một người mẹ luôn nằm trong kế hoạch cuộc đời của cô. “Từ khi còn là một cô bé, đó vẫn luôn là điều tôi muốn” - người đẹp gốc Paris bày tỏ.

Trên thực tế, nữ diễn viên thậm chí còn thấy rằng thiên chức làm mẹ khiến cô cảm thấy bản thân gợi cảm hơn vì nó như một sự dây kết nối cô với bản năng nữ tính.

Trở thành một người mẹ không chỉ thay đổi cuộc đời Lea Seydoux mà còn giúp thay đổi cách tiếp cận diễn xuất, như cô đã thừa nhận: "Tôi nghĩ rằng cảm xúc và trải nghiệm của tôi đã được nuôi dưỡng và có lẽ diễn xuất của tôi đã "dày dặn" hơn ... Có một ai đó để chịu trách nhiệm, được trao cuộc sống cho một ai đó, là một điều khá tuyệt vời".

Và chàng trai may mắn góp phần giúp Lea Seydoux hoàn thành mục tiêu làm mẹ là Andre Meyer, bạn trai lâu năm của nữ diễn viên tài năng. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2010 nhưng nhanh chóng chia tay vì cả hai khi đó còn quá trẻ và Lea lại đang trong quá trình tập trung cao điểm vào sự nghiệp.

3 năm sau, họ gặp lại nhau và nối lại quan hệ cho tới tận bây giờ. Có rất ít thông tin về Meyer, với một số tờ báo chỉ ra anh là một diễn viên trong khi số khác cho rằng người đàn ông của minh tinh Pháp là một người mẫu hoặc người làm ngoài ngành.

Chú thích ảnh

Hiện tại, theo tiết lộ của chính người trong cuộc, cặp đôi đang có một gia đình hạnh phúc dù chưa kết hôn. Nhưng trong tương lai, rất có thể công chúng sẽ được chứng kiến một người vốn không tin vào hôn nhân như Lea Seydoux thay đổi quan điểm: “Tôi từng không tin vào hôn nhân, nhưng hiện giờ tôi đang yêu. Nên tôi tin một đám cưới là điều có thể xảy ra. Có điều chúng tôi cần giữ gìn sự chung thủy cũng như kỷ luật trong mối quan hệ này”.

Lý lịch trích ngang - Lea Seydoux

Tên thật: Lea Seydoux

Ngày sinh: 01/07/1985

Chiều cao: 168 cm

Cân nặng: 54 kg

Số đo ba vòng: 84 -58 -89 cm

Sở thích: không rõ

Tài sản: 5 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: Đang hẹn hò

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm