Lê Uyên mang tâm nguyện của chồng về quê hương

29/10/2014 07:31 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Đến nay, đã 6 năm kể từ khi nữ danh ca Lê Uyên về nước lần đầu tiên hát tại chương trình Duyên dáng Việt Nam và tại phòng trà Tiếng Xưa, nhưng đó vẫn chưa phải là chương trình riêng cho âm nhạc của bà và chồng mình - Phương (nhạc sĩ Lê Văn Lộc). Tâm nguyện khi còn sống của nhạc sĩ Lê Văn Lộc là muốn làm một đêm nhạc tại Việt Nam.

Âm nhạc Lê Uyên & Phương gắn liền với tuổi trẻ, tình yêu và sự tận hiến. Nhạc tình của họ là những bản tình đầy mê đắm như: Dạ khúc cho tình nhân, Lời gọi chân mây, Vũng lầy của chúng ta, Cho lần cuối, Hãy ngồi xuống đây... Rất nhiều thế hệ đã lớn lên và yêu nhau bằng âm nhạc của họ.

6 năm trước Lê Uyên từng mong muốn có một đêm nhạc của riêng của mình để mang âm nhạc của Lê Uyên & Phương trở về Việt Nam nhưng chưa thực hiện được. Sol Vàng đến với Lê Uyên như một cái duyên, và ca sĩ Lê Uyên sẽ có một đêm nhạc thực hiện tâm nguyện của chồng mình.

Trong chương trình lần này, Lê Uyên sẽ thể hiện lại những bài hát đã làm nên tên tuổi của cặp song ca Lê Uyên & Phương không thể nào quên trong lòng khán giả. Đồng thời, Lê Uyên cũng sẽ có một không gian âm nhạc cho riêng mình với các ca khúc của những nhạc sĩ khác. Chương trình được chia làm 3 chương: Tình khúc cho em, Nghìn trùng xa cách Dạ khúc cho tình nhân. Khách mời sẽ là nhóm 5 Dòng kẻ, ca sĩ Quang Dũng và Quang Thành.

Chương trình sẽ diễn ra vào 20h ngày 8/11 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), truyền hình trực tiếp trên VTV9.

N.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm