Lễ trao giải Cánh diều 2010 : Phim nhựa "bội thực" giải thưởng

14/03/2011 09:00 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Ở lễ trao giải thưởng Cánh diều 2010 (diễn ra tối qua, 13/3, tại NH Hoà Bình – TP HCM), vàng, bạc, bằng khen dường như được chia đều... Riêng thể loại phim truyện nhựa có tới 1 vàng và 3 bạc và nhiều bằng khen.

Một lễ trao giải Cánh diều đủ trang trọng cần thiết đúng như lời chia sẻ của đạo diễn chương trình, nhưng vẫn lặp lại khá nhiều lỗi đã từng mắc trong những kỳ trao giải trước đó. Lỗi trước tiên vẫn thuộc về vai trò MC.

Thiếu chất “xi-nê”

Sau nhiều năm sử dụng MC là những người “ngoại đạo”, năm nay, cặp MC Hồng Phúc - Thanh Mai khá quen thuộc với khán giả truyền hình những tưởng sẽ là một phương án cực kỳ an toàn.

Long thành cầm giả ca bất ngờ giành Cánh diều vàng 2010

Song hình như vì quá căng thẳng trong một chương trình được phát sóng trực tiếp, cặp MC này vẫn mắc những lỗi khá... sơ đẳng. MC Hồng Phúc nhiều lần nhầm tên của các thành phần đoàn phim, bộ phim đoạt giải. Màn “ứng khẩu” khi đoàn phim Long thành cầm giả ca lên nhận giải Cánh diều Vàng của Hồng Phúc chắc hẳn có chút nhầm lẫn khi mời nhạc sĩ Quốc Trung phát biểu với lý do là lần thứ hai lên sân khấu (cách đó ít lâu nhận giải Nhạc sĩ xuất sắc trong phim Cánh đồng bất tận) thay vì mời đạo diễn hoặc diễn viên chính...

Ngoài ra, những màn tung hứng của người lên trao giải thiếu cả chất “xi - nê” lẫn sự hấp dẫn trong đó. Có diễn viên thì nói tiếng Việt không chuẩn, có người thì khiến “bạn đồng hành” khó xử vì nói nhiều...

Tuy nhiên, bên ngoài những “ấm ức” nói trên, cuối cùng, kết quả giải thưởng vẫn là điều đáng quan tâm nhất.

Bất ngờ và băn khoăn

Năm nay, phim ngắn lần đầu tiên được đứng chung ở hạng mục tranh giải Cánh diều. Song chưa có bộ phim nào chinh phục được giải Vàng. Hai bộ phim được trao giải Bạc: Đường kiến, Mẹ và con thì cũng đều không giành giải chính thức tại LHP ngắn Ong Vàng vừa diễn ra cuối năm 2010. Ở thể loại phim Tài liệu video, giải Vàng được trao cho Tội ác rừng xanh của một nhà làm phim độc lập ở tỉnh Bình Thuận: Hoài Phương. Một người được giải Đạo diễn phim tài liệu xuất sắc nhất, mà đạo diễn - NSND Trần Văn Thủy không biết là ai, có lẽ lại là một tín hiệu đáng mừng. Ở thể loại phim truyện video, hai bộ phim: Bí thư tỉnh ủyVó ngựa trời Nam tiếp tục thay nhau nhận giải cho phim và các giải cá nhân. Điều này không bất ngờ.

Nhưng bất ngờ hơn cả là các giải thưởng ở thể loại phim truyện nhựa.

Với vai Nương trong Cánh đồng bất tận, diễn viên trẻ Lan Ngọc đã “đánh bại” Nhật Kim Anh - người đã thuyết phục được một BGK toàn chuyên gia quốc tế để giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Hà Nội 2010. Còn Quách Ngọc Ngoan với hai vai diễn trong Khát vọng Thăng LongLong thành cầm giả ca cũng không thể chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Giải thưởng này được trao cho Vũ Đình Toàn (vai Lê Long Đĩnh - Khát vọng Thăng Long) - trong sự băn khoăn của khán giả vì không hiểu vai diễn của Đình Toàn liệu có nên xếp vào vai chính?

Phim nhựa “bội thực” giải thưởng có lẽ là điều bất ngờ nhất. Thay mặt BGK Báo chí, ông Đinh Trọng Tuấn - TBT Tạp chí Điện ảnh cho biết, chỉ có hai bộ phim dung hòa nghệ thuật và thị trường trong con mắt của báo giới: Khát vọng Thăng LongCánh đồng bất tận. Nhưng đó lại không phải là quan điểm của BGK. Cùng với giải Vàng của Long thành cầm giả ca, có tới ba phim được trao giải Bạc, và rất nhiều Bằng khen.

Hà Chi

Vinh danh "Long Thành cầm giả ca"

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, bộ phim Long Thành cầm giả ca (đạo diễn: Đào Bá Sơn), Hãng phim Giải phóng sản xuất, đã vượt qua các đối thủ nặng ký là Khát vọng Thăng Long, Cánh đồng bất tậnVũ điệu đam mê (đều đoạt Cánh diều bạc) để giành Cánh diều vàng - phim truyện nhựa xuất sắc nhất. Long Thành Cầm giả ca cũng đoạt các giải Biên kịch và Họa sĩ xuất sắc nhất.

Ở hạng mục phim truyện nhựa còn có các giải quan trọng như: giải Báo chí dành cho Cánh đồng bất tận; Đạo diễn xuất sắc nhất là Lưu Trọng Ninh với Khát vọng Thăng Long; Diễn viên Đình Toàn (vai Lê Long Đĩnh, phim Khát vọng Thăng Long) và Lan Ngọc (vai Nương, phim Cánh đồng bất tận) đoạt giải Nam - nữ diễn viên chính xuất sắc nhất; giải dành cho Nam - nữ diễn viên phụ là Võ Thanh Hòa (vai Điền, phim Cánh đồng bất tận) và Cao Thùy Dương (vai My, phim Vũ điệu đam mê); Quay phim - Hoàng Dũng (Vũ Điệu đam mê); Nhạc sĩ - Quốc Trung (Cánh đồng bất tận); Âm thanh - Nguyễn Trung Hiếu (Cô dâu đại chiến)...

Ở hạng mục phim truyện video: Cánh diều vàng thuộc về Bí thư tỉnh ủy của Trung tâm sản xuất phim truyện Đài Truyền hình Việt Nam; đạo diễn xuất sắc nhất - NSƯT Lê Cung Bắc (Vó ngựa trời Nam); Biên kịch - tác giả Thảo Vân (Bí thư tỉnh ủy); Nam - nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là Huỳnh Đông (Vó ngựa trời Nam) và NSƯT Minh Châu (Bí thư tỉnh ủy)...

Ngoài ra còn một số giải phụ như: Phim hoạt hình - Người con của rồng (Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam); Phim tài liệu - Tội ác rừng xanh (đạo diễn: Lê Hoài Phương, nhà làm phim độc lập); Phim khoa học - Mùa xuân ở biển (Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam); Phim ngắn (hạng mục mới xuất hiện lần đầu ở Cánh diều 2010 dành cho các nhà làm phim trẻ) - Đường kiến Mẹ và con đoạt Cánh diều bạc (không có Cánh diều vàng).

Ngọc Tuyết


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm