Không phải tự vẫn, Jong Hyun chết vì rượu chè và ma túy?

05/01/2018 22:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, trang CNN ở Chile đã xuất bản bài báo về cái chết của Jong Hyun, trong đó viết rằng nam thần tượng nghiện rượu và ma túy.

“Vụ tử tử của nam ca sĩ 27 tuổi tiết lộ cuộc chiến cam go chống lại trầm cảm và cô đơn của anh. Tự tử là do ảnh hưởng của rượu và ma túy. Đây là một trường hợp rõ ràng cho thấy tính cạnh tranh khốc liệt trong ngành công nghiệp này”.

Chú thích ảnh
Hình chụp bài báo về cái chết CNN Chile viết về cái chết của Jong Hyun

Sau khi bị độc giả chỉ ra sai lầm, CNN Chile đã nhanh chóng sửa lại bài viết, xóa bỏ phần nói về nghiện rượu và ma túy, thay thế bằng đoạn có nội dung tương phản, rằng Jong Hyun ác cảm với rượu và ma túy, đồng thời lưu ý rằng một vài đồng nghiệp của anh gặp vấn đề về nghiện ngập.

“Sự nghiệp của ngôi sao KPop bắt đầu từ năm 2008. Anh nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật nhất trong giới. Anh trong mắt người hâm mộ là nghệ sĩ chỉ biết hát và nhảy, tránh xa rượu và ma túy, không giống như nhiều nghệ sĩ khác trong giới”.

Chú thích ảnh
Bài viết sau khi được chỉnh sửa

Bài báo này đã đăng từ ngày 21/12 và để nguyên như vậy trong nhiều tuần lễ cho tới khi người hâm mộ phát hiện ra lỗi sai.

CNN Chile sau đó cũng không đưa ra tuyên bố hay lời xin lỗi về sai lầm của họ.

SM chính thức ra thông báo về tương lai của SHINee sau khi Jong Hyun ra đi

SM chính thức ra thông báo về tương lai của SHINee sau khi Jong Hyun ra đi

Trước khi Jong Hyun vĩnh viễn ra đi, SHINee đã dự định sẽ thực hiện chuyến lưu diễn SHINee World The Best 2017 ~From Now On~ tại Nhật Bản vào ngày 17-18/2 ở Osaka và vào 26-27/2 ở Tokyo.

Giả Bình (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm