Khả năng chịu độ cồn của các chàng trai BTS đã thay đổi thế nào?

29/08/2021 20:44 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Giống như bất kỳ ai, các thành viên BTS thích ăn mừng cùng nhau và thưởng thức một vài đồ uống. Tuy nhiên, mức độ chịu đựng chất cồn của họ rất khác nhau.

Theo lời các thành viên, đây là 7 sự thật mà fan có thể không biết về BTS

Theo lời các thành viên, đây là 7 sự thật mà fan có thể không biết về BTS

Tạp chí Billboard vừa phát hành “cover story” của BTS cho số tháng 8, cùng với hình ảnh và nội dung hậu trường.

Theo J-Hope, người có khả năng chịu đựng cao nhất không ai khác trong nhóm chính là Suga.

Ở vị trí thứ hai, Jin uống như bia mà như uống...

… Tiếp theo là Jimin. Anh uống ly champagne ngon ơ.

Khi chịu đựng sai giảm xuống, ở vị trí thứ tư là RM…

… Tiếp theo là Jungkook. Anh từng trực tiếp uống vang với ARMY.

Thành viên V và J-Hope thường được biết đến là người có sức chịu độ cồn thấp nhất.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó gần đây đã thay đổi.

Trong một cuộc phỏng vấn với Billboard, V đã chia sẻ rằng khả năng uống rượu của anh đã trở nên tốt hơn.

Cụ thể, anh ngày càng thích rượu soju trái cây.

J-Hope gần đây cũng tiết lộ rằng anh có thể uống nhiều hơn trước. Giờ anh có thể tự mình uống hết một chai vang.

Có lẽ J-Hope và V cuối cùng sẽ bắt kịp mức độ chịu đựng cao hơn của các thành viên khác.

Việt Lâm
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm