Theo lời các thành viên, đây là 7 sự thật mà fan có thể không biết về BTS

27/08/2021 20:19 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tạp chí Billboard vừa phát hành “cover story” của BTS cho số tháng 8, cùng với hình ảnh và nội dung hậu trường.

‘Cưng xỉu’ thời khắc V BTS trở thành nhà tạo mẫu tóc của Jeonghan Seventeen

‘Cưng xỉu’ thời khắc V BTS trở thành nhà tạo mẫu tóc của Jeonghan Seventeen

Fan không phải là những người duy nhất yêu thích mái tóc của Jeonghan nhóm Seventeen.

Dưới đây là 7 điều mới mà người hâm mộ có thể chưa biết về BTS, theo chính các thành viên.

1. RM rất thích những thứ nhỏ nhắn, dễ thương - và mực.

RM đã bắt đầu buổi TMI (những thông tin không nhất thiết phải biết nhưng dù sao thì người ta cũng muốn biết) bằng cách nói với mọi người rằng ngoại hình của anh không phù hợp với tính cách của anh.

BTS, 7 sự thật mà fan chưa biết về BTS, BTS trên tạp chí Billboard số tháng 8

“Tôi thích những thứ khá nhỏ và dễ thương, bạn biết đấy, (nó) hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của tôi” – RM chia sẻ.

RM cũng có thể ăn một số hải sản, mặc dù đó không phải là món ưa thích trong thực đơn của anh.

“Và mặc dù tôi không đặc biệt thích hải sản, tôi vẫn có thể ăn sushi, sashimi… và mực. Tôi thích mực, thực sự” – RM nói.

2. Jimin có thể ngủ suốt ngày

Cả người hâm mộ của Jimin và các thành viên của anh đều biết rằng anh ngủ rất nhiều, nhưng còn nhiều điều cần biết về thói quen ngủ của anh.

BTS, 7 sự thật mà fan chưa biết về BTS, BTS trên tạp chí Billboard số tháng 8

“Nhưng những gì bạn có thể không biết là vào những ngày nghỉ của chúng tôi, đôi khi tôi ngủ đến tận 6 hoặc 7 giờ tối” – Jimin tiết lộ.

Jungkook nghĩ rằng được nghỉ ngơi nhiều như vậy thật tốt và RM cảm thấy như Jimin đang sống một “cuộc sống tuyệt vời”.

Thay vì bắt đầu một ngày với bữa sáng, Jimin bắt đầu bằng bữa tối.

3. Jungkook cân nhắc & suy nghĩ nhiều trước khi làm việc gì đó

Jungkook không được gọi là Golden Maknae vì vô cớ.

BTS, 7 sự thật mà fan chưa biết về BTS, BTS trên tạp chí Billboard số tháng 8

Ngôi sao trẻ này vượt trội về âm nhạc, nghệ thuật, thể thao và hơn thế nữa, nhưng anh luôn suy nghĩ về từng thử thách mình phải đối mặt trước khi thực hiện bước nhảy vọt.

“Mọi người có thể đã biết rằng tôi có rất nhiều tham vọng và cố gắng làm mọi thứ mà tôi muốn.

Tuy nhiên, mặc dù mọi người nghĩ rằng tôi cứ tiếp tục và thử những điều khác nhau mà không chút do dự. Nhưng thực tế tôi vẫn cân nhắc rất nhiều, trải qua những suy nghĩ của mình và sau đó khi tôi đi đến quyết định, đó là khi tôi cuối cùng thực hiện (thành hành động).

4. Jin “sợ” công nghệ mới

Nếu bạn có người quen luôn ngại ngùng khi tiếp cận với những thiết bị mới, đừng cảm thấy buồn cười. Jin có thể liên quan.

BTS, 7 sự thật mà fan chưa biết về BTS, BTS trên tạp chí Billboard số tháng 8

“Đây là một điều bạn chưa biết về tôi. Tôi thích những thứ cũ hơn. Khi công nghệ hoặc sản phẩm mới được phát hành, ban đầu, tôi giữ khoảng cách với chúng.

Đối với tôi, tôi phải nói thế nào đây, khi những thứ mới được phát hành, ban đầu tôi hơi sợ.

Tôi tự hỏi chúng hoạt động như thế nào và lo lắng rằng tôi sẽ bối rối nếu chúng có nhiều tính năng hơn những gì tôi đã từng làm. Tôi có những thứ thấy sợ hãi” – Jin bộc bạch.

5. J-Hope đã có thành tích uống rượu vang mới

Trong số các thành viên của mình, J-Hope được biết đến là người có tửu lượng kém (và điều đó hoàn toàn không có gì sai cả).

BTS, 7 sự thật mà fan chưa biết về BTS, BTS trên tạp chí Billboard số tháng 8

Điều đó nói lên rằng anh tự hào về khả năng chịu đựng ngày càng cao của mình.

“Đây là một điều bạn chưa biết về tôi. Hiện giờ, với một chút khó khăn, tôi có thể uống hết một chai rượu vang một mình. Đúng. Việc này giờ là điều dễ dàng đối với tôi” - J-Hope “khoe khoang” một cách đầy tự hào.

Jin đã trêu chọc J-Hope, nói rằng anh không thể uống hết một chai vì sức chịu đựng chất cồn của anh còn yếu.

6. Kỷ niệm buồn của Suga

Nhiều người hâm mộ biết rằng Suga có tài năng về bóng rổ và anh muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

BTS, 7 sự thật mà fan chưa biết về BTS, BTS trên tạp chí Billboard số tháng 8

Họ có thể không biết rằng việc từ bỏ ước mơ đó đã khiến Suga đau đớn. Rất may, những thứ lớn hơn và tốt hơn đã đến với ngôi sao này.

“Tôi thực sự muốn trở thành một cầu thủ bóng rổ khi còn trẻ, nhưng tôi không thể cao thêm được nữa. Đó là một kỷ niệm rất buồn. Đến năm lớp 11 chiều cao của tôi đã chững lại” – Suga cho biết.

7. Đồ uống có cồn tự chọn của V

Giống như J-Hope, V không thể uống rượu như một số thành viên khác, nhưng anh đã tìm thấy một số loại đồ uống mà anh thích.

BTS, 7 sự thật mà fan chưa biết về BTS, BTS trên tạp chí Billboard số tháng 8

“Tôi thấy nhiều ARMY nghĩ rằng tôi không uống được rượu cho lắm nhưng giờ tôi có thể uống tốt hơn một chút.

Có một thứ gọi là “rượu soju trái cây” và đó là thứ tôi có thể thưởng thức. Rượu… Tôi cũng thích rượu, nhưng tôi cũng thích rượu soju” – V tiết lộ.

Phúc Quyên
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm