Kết thúc YxineFF 2013: Thách thức với các nhà làm phim trẻ Việt Nam

14/12/2013 08:13 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - YxineFF 2013 đã kết thúc bằng lễ trao giải ấm cúng tại cụm rạp Megastar Crescent Mall (TP.HCM) vào tối qua 13/12. Lễ trao giải đã cho thấy rằng YxineFF giờ đây không còn là cuộc chơi của các nhà làm phim trẻ Việt Nam nữa.

Năm thứ tư tổ chức, mỗi năm tiệc phim trực tuyến YxineFF lại có những thay đổi theo chiều hướng tích cực, mở rộng cơ cấu giải, thu hút thêm sự chú ý của giới làm phim trẻ trên khắp thế giới. Biểu hiện rõ rệt nhất là tiệc phim năm nay, trong số 12 phim tranh giải quốc tế thì có đến 10 phim đến từ các nước, chỉ có 2 phim của Việt Nam. So với năm ngoái, Việt Nam có tới 5/15 phim. Đây là một tín hiệu tích cực đối với những người sáng lập và điều hành YxineFF nhưng cũng là thách thức với các nhà làm phim Việt Nam khi mà cơ hội chiến thắng tại một giải phim ngắn do người Việt tổ chức ngày càng thu hẹp.

Bà Phạm Thị Thu Thủy, Phó Tổng Biên tập báo Thể thao & Văn hoá đại diện cho Ban giám khảo báo chí trao giải Trái tim Việt Nam cho đạo diễn Đồng Thảo với bộ phim Ông nội Ảnh: V.A

Điều đặc biệt, nhiều nhà làm phim trẻ từ Campuchia, Hàn Quốc, thậm chí từ Mỹ đã không ngần ngại bay đến Việt Nam để có mặt tại lễ trao giải này, cho dù họ không hề biết mình có được giải hay không. Họ đến vì muốn biết diện mạo “ngoài đời” của tiệc phim YxineFF đang dần được giới làm phim trẻ trên khắp thế giới biết đến, quan tâm.

Sự có mặt của giáo sư toán học Ngô Bảo Châu, một thần tượng đương thời của giới trẻ Việt Nam tại lễ trao giải này cũng làm những bạn trẻ tham dự tiệc phim thấy nức lòng. Những nhà làm phim kỳ cựu như đạo diễn Vinh Sơn, Việt Linh, Charlie Nguyễn hay nhà văn Thuận, thậm chí cả những ngôi sao giải trí như Hứa Vỹ Văn sẵn sàng hiện diện, đảm nhận việc trao giải mà không cần “cát-sê dự tiệc” như chuyện vẫn thấy ở các event hiện nay cho thấy giá trị tinh thần mà YxineFF đã tạo dựng được.

Một điểm sáng của giải năm nay là nhiều bộ phim tham dự đã thể hiện được phong cách cá nhân với những tìm tòi riêng. Chưa đánh giá những tìm tòi này có tạo ra các tác phẩm hay hay không, nhưng bản thân sự thể hiện được những tìm tòi mới mẻ, tính cá nhân được thể hiện trong các tác phẩm đã cho thấy tiềm năng sáng tạo - thứ rất cần cho điện ảnh.

Kết quả giải thưởng YxineFF

- Giải Trái tim vàng: Picture Perfect (đạo diễn Winston Tao – Hoa Kỳ). Phim này đồng thời đoạt giải kịch bản, dựng phim và diễn viên nam chính xuất sắc nhất của hạng mục tranh giải Quốc tế.

- Giải Trái tim hồng và Trái tim lửa: Ký ức mùa Xuân (đạo diễn Trang Zen)

- Giải Trái tim Việt Nam do ban giám khảo báo chí bình chọn: Ông nội (đạo diễn Đồng Thảo)

Dương Vân Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm