Iggy Azalea dẫn đầu đề cử Giải Âm nhạc Mỹ

14/10/2014 14:23 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Giải thưởng Âm nhạc Mỹ 2014, Iggy Azalea dẫn đầu với 6 đề cử, gồm đề cử nghệ sĩ được yêu thích của năm, album đơn và album hiphop được yêu thích nhất.

Hai ca sĩ John Legend và Pharrell Williams cùng ngôi sao nhạc pop Katy Perry theo sát nút cô với 5 đề cử, trong khi nữ ca sĩ Lorde đến từ New Zealand dừng chân ở con số 4 đề cử.

Azalea sẽ phải cạnh tranh với Perry, Williams, Lorde, Legend và Beyonce trong hạng mục Nghệ sĩ của năm. Năm nay, hạng mục này đã tăng số lượng đề cử từ 5 lên 10. Sau đó, danh sách 10 nghệ sĩ này sẽ được rút gọn xuống còn 5 người, dựa trên hoạt động bình chọn của người hâm mộ, sẽ kéo dài đến ngày 13/11.



Nữ ca sĩ Iggy Azalea

Ca sĩ nhạc đồng quê Luke Bryan, rapper Eminem, nhóm nhạc rock alternative Imagine Dragons và nhóm nhạc One Direction đến từ nước Anh cũng được đề cử trong các hạng mục liên quan tới mảng âm nhạc mà họ đang theo đuổi. Trong khi đó, ca khúc Fancy của Azalea và Charli XCX được đề cử giải đĩa đơn hay nhất năm. Ca khúc sẽ tranh tài cùng All of Me của Legend, Dark Horse của Perry và Juicy J, Happy của Williams và Rude của nhóm Magic.

Perry cũng sẽ đọ sức với Azalea và Lorde để giành danh hiệu nữ ca sĩ nhạc pop/rock được yêu thích nhất, còn Legend sẽ phải chiến đấu với Williams và ca sĩ người Anh Sam Smith cho giải nam ca sĩ được yêu thích nhất..

Azalea và Smith cũng được đề cử cho Nghệ sĩ mới của năm cùng với nhóm pop rock người Australia 5 Seconds of Summer, ban nhạc Anh Bastille và ca sĩ Meghan Trainor.

Ngôi sao nhạc pop Charli XCX và ca sĩ Jason Derulo đã công bố các đề cử trên trong chương trình tin Good Morning America của đài ABC. Được biết Charli XCX sẽ lần đầu tiên biểu diễn tại lễ trao giải, thường kéo dài khoảng 3 giờ và được truyền hình trực tiếp từ Nhà hát Nokia ở Los Angeles vào ngày 23/11.

Vân Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm