Hugh Jackman vào vai... ca sĩ: Giấc mơ tuổi 50 của 'Người Sói'

06/12/2018 07:44 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng kém gì một ngôi sao nhạc pop, diễn viên loạt phim Người Sói, Hugh Jackman (50 tuổi), sẽ tổ chức chuyến lưu diễn ra thế giới đầu tiên vào năm 2019 trong vai trò ca sĩ. Trước đó, anh đã là fan của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

‘Người sói’ Hugh Jackman già nua hom hem trong bức hình mới đăng

‘Người sói’ Hugh Jackman già nua hom hem trong bức hình mới đăng

‘Hugh Jackman đang bị bệnh?’ là câu hỏi nhiều người hâm mộ đặt ra trước bức hình già nua tàn tạ mà ‘người sói’ mới đăng lên Instagram.

Jackman từng tới xem chương trình hòa nhạc của siêu sao pop Beyonce, Justin Timberlake, từng là khán giả cổ vũ màn diễn của Vua pop Michael Jackson. Còn bản thân anh từng trình diễn nhạc kịch trên sân khấu Broadway và đã có album ăn khách.

Quyết định “lên đường” nhờ thành công của "The Greatest Showman"

“Đối với tôi, các nghệ sĩ trình diễn tuyệt vời là những người có thể kết nối với khán giả ở cả phía dưới và trên sân khấu” – Jackman nói trong một cuộc phỏng vấn của AP hôm 4/12 - “Khi lưu diễn, sẽ có nhiều lúc tôi trình diễn từ phía dưới sân khấu bởi tôi muốn hiểu cảm giác ngồi ở phía sau như thế nào. Tất cả những gì tôi muốn làm là tạo ra sự kết nối thật sự với từng khán giả”.

Tour lưu diễn ra thế giới đầu tiên của anh mang tên The Man. The Music. The Show. vào sang năm. “Đồng hành” cùng Jackman là một dàn nhạc và nhiều vũ công. Trong tour diễn này, Jackman sẽ trình diễn các ca khúc trong phim ca nhạc The Greatest Showman (Bậc thầy của những ước mơ – 2017), Les Miserables (Những người khốn khổ - 2012), các vở nhạc kịch Broadway cùng nhiều tuyển chọn khác.

Chú thích ảnh
Hugh Jackman trong phim ca nhạc “The Greatest Showman”

“Thật kỳ lạ, tôi luôn có cảm giác như ở nhà khi đứng trên sân khấu. Nhưng kể cả trong những giấc mơ hoang dã nhất tôi cũng chưa bao giờ nghĩ khi 50 tuổi mình lại có thể trình diễn ở Madison Square Garden hay Hollywood Bowl (một giảng đường trong khu Hollywood Hills của Los Angeles, bang California)” – Jackman chia sẻ.

Nam tài tử này từng có một tour diễn ở các sân vận ở Australia quê hương anh cách đây 3 năm, nhưng anh chưa bao giờ làm điều này ở bên ngoài đất nước mình.

“Tôi thực sự không biết nhu cầu của mình là gì. Cách đây 3 năm, tôi từng muốn tổ chức tour diễn trên khắp thế giới, nhưng cũng chỉ suy nghĩ vậy thôi” – Jackman bày tỏ.

Chú thích ảnh
Hugh Jackman trình diễn trong chương trình Today của kênh NBC tại Rockefeller Plaza ở New York hôm 4/12

Rồi thành công của bộ phim ca nhạc The Greatest Showman đã làm thay đổi… sự nghiệp âm nhạc của Jackman. Bộ phim này đã gặt hái thành công lớn ở phòng vé hồi năm 2017, “bỏ két” 427,3 triệu USD sau khi đầu tư 84 triệu USD dàn dựng.

Chưa kể, album nhạc nền phim đã nhiều lần đạt danh hiệu bạch kim và lọt vào các album ăn khách nhất năm ở Mỹ, đứng thứ 4 trong danh sách các album hàng đầu của Billboard trong năm đó và còn lọt vào danh sách Top 10 album của Apple Music.

“Có lẽ tôi không thể có được cơ hội lưu diễn khắp thế giới nếu như không thủ diễn chính trong phim ca nhạc The Greatest Showman” – Jackman nói.

Song không phải ngay từ đầu The Greatest Showman đã cho thấy những dấu hiệu đáng mừng. Jackman vẫn còn nhớ phim chỉ thu được 8,6 triệu USD từ lượng vé bán ra trong tuần đầu tiên, trong khi album nhạc nền đứng thứ 71 trong bảng xếp hạng Billboard.

“Khi mở hộp thư điện tử, tôi không nhận được bất cứ email nào. Thông thường, bạn sẽ nhận được thư động viên từ các bạn bè, từ studio, nhưng lần này chẳng có gì. Thật là tồi tệ” – Jackman cho biết.

Chú thích ảnh

Dự án phim được công bố lần đầu tiên vào năm 2009, với việc Jackman chắc chắn được nhắm cho vai diễn chính. Tháng 8/2011, Michael Gracey được chọn làm đạo diễn của phim. Năm 2013, Fox thuê nhạc sĩ Pasek and Paul đảm nhiệm phần lời cho các bài hát trong phim. Phim được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của doanh nhân P. T. Barnum, người thành lập đoàn xiếc Barnum & Bailey Circus, và từ cuộc sống của những thành viên trong đoàn.

Quá trình quay phim được bắt đầu tại New York hồi tháng 11/2016. Phim ra mắt vào ngày 8/12/2017 trên chiếc tàu RMS Queen Mary 2 và đến ngày 20/12/2017 mới được chiếu rộng rãi tại Mỹ.

Hy vọng thu hút được nhiều khán giả trẻ

Jackman sẽ bắt đầu tour diễn ở Hamburg (Đức) vào ngày 13/5/2019. Anh sẽ thực hiện 2 màn diễn tại Sân vận động O2 ở London (Anh), nơi album nhạc phim The Greatest Showman còn thành công hơn cả ở Mỹ. Album này đã có 48 tuần nằm trong Top 10 bảng xếp hạng ở Anh, trong đó có 21 tuần chiếm quán quân và hiện đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng, một năm sau khi phát hành.

Chặng lưu diễn Bắc Mỹ của Jackman sẽ được bắt đầu ở Houston vào ngày 18/6/2019. Phần lớn vé xem sẽ được bán vào ngày 7/12.

Jackman hy vọng còn có thể trình diễn nhạc gốc của album The Greatest Showman trong tour diễn sắp tới. Anh nhớ lại thời kỳ xúc tiến album, khi anh ký hợp đồng với một hãng thu âm cách đây hơn 10 năm. Đó là thời điểm anh đang thủ diễn chính trong The Boy from Oz trên sân khấu Broadway, vở nhạc kịch đã đem về cho anh một giải Tony hồi năm 2004.

“Tôi đã có những người tuyệt vời tham gia làm album này nhưng thời điểm đó tôi không biết mình muốn nói gì. Cho dù bạn là một nghệ sĩ thu âm, một nhà văn hoặc diễn viên, bạn phải có một điều gì đó để nói” – Jackman chia sẻ.

Giờ đây, khi đã có quá nhiều điều để nói, anh đang ấp ủ hy vọng sẽ lôi cuốn được khán giả trẻ đến với tour diễn của mình.

Nam diễn viên được cả thế giới biết đến

Hugh Jackman đã được cả thế giới biết đến với những vai diễn siêu anh hùng trong nhiều bộ phim ăn khách. Nổi bật trong đó là vai diễn Wolverine trong loạt phim X-Men (Dị nhân) cũng như trong các phim Kate & Leopold, Van Helsing, The PrestigeAustralia.

Tháng 11/2008, tạp chí Open Salon đã đưa Hugh Jackmanvào danh sách “Những người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh”. Cùng thời gian đó, tạp chí People đã bình chọn Jackman là "Người Đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh" (Sexiest Man Alive).

Ngoài diễn xuất, Jackman còn từng 4 lần dẫn chương trình lễ trao giải Tony và lễ trao giải Oscar lần thứ 81 hồi tháng 2/2009. Anh đã đoạt 1 giải Emmy và được đề cử Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Les Miserable.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm