Hát về biển đảo trong hòa nhạc Toyota

20/07/2014 06:08 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương sẽ là khách mời của Hòa nhạc Toyota 2014 sẽ diễn ra từ 1-11/8 tại Hà Nội, Buôn Ma Thuột và TP.HCM. Chương trình năm nay đa dạng sắc màu âm nhạc, với đôi tay chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, NSƯT Cello Trần Thị Mơ.

1. Ca sĩ Tùng Dương và Nơi đảo xa “làm mưa, làm gió” trên nhiều sân khấu lớn, nhỏ. Và lần này, anh mang tới Hòa nhạc Toyota ca khúc về biển đảo cùng với “những bài ca đi cùng năm tháng”: Trường ca Sông Lô, Bài ca hy vọng, Chiếc khăn piêu...

Tùng Dương cho rằng, mỗi người có cách thể hiện lòng yêu nước. Ca sĩ hát những bài hát về biển đảo thời điểm này chính là cách để thể hiện tình cảm thiêng liêng đó. Và đó là lý do Tùng Dương mong muốn hát Nơi đảo xa trên sân khấu Hòa nhạc Toyota năm nay.


Ca sĩ Tùng Dương lần đầu trình diễn trong Hòa nhạc Toyota

Chia sẻ thêm về chương trình, nam ca sĩ cho hay, với anh, đây là chương trình nhiều ý nghĩa: “Hát với Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam đòi hỏi sự luyện tập miệt mài, hết mình và nghiêm túc của nghệ sĩ. Cá nhân tôi từng nhiều lần làm việc với Dàn nhạc này, chẳng hạn như trong album chung với chị Thanh Lam: Yêu, nên với tôi không có gì là quá thử thách trong kết nối với Dàn nhạc để cùng tạo nên những phần biểu diễn thăng hoa”.

Tùng Dương cũng không chọn ca khúc nước ngoài bởi anh mong muốn một hòa nhạc đậm chất Việt. Cá nhân Tùng Dương hát chương trình với tâm thế của nghệ sĩ muốn đóng góp giá trị nghệ thuật cho nền âm nhạc Việt Nam. Anh cũng không nhất trí với cụm từ “phổ cập âm nhạc cổ điển” khi nói về những chương trình hòa nhạc này vì đúng ý nghĩa thì đó là đưa chương trình âm nhạc cổ điển chất lượng tới đông đảo công chúng.

“Thông qua các giọng ca nhạc nhẹ đương đại để đưa âm nhạc cổ điển tiếp cận với với công chúng là cách làm mới mẻ. Mấy năm gần đây, chúng ta không xa lạ khi một ca sĩ hát bán cổ điển, thính phòng. Nhưng để thể hiện được vẻ đẹp của sự giao thoa, của cũ và mới không phải là điều dễ dàng. Từng hát ở LUALA Concert, nên với tôi, nghệ sĩ hát bán cổ điển cần nhuần nhuyễn giá trị cũ và biểu cảm mới mẻ, thể hiện chiều sâu thẩm mỹ của nghệ sĩ đưa âm nhạc cổ điển gần hơn với số đông công chúng” – Tùng Dương nói thêm.

2. Từ năm 1998, chương trình Hòa nhạc Toyota bắt đầuđược tổ chức tại Việt Nam. Năm 2007, lần đầu tiên, Hòa nhạc Toyota Xuyên Việt diễn ra tại 5 tỉnh, thành phố.

Đến năm 2009, trên sân khấu của chương trình hòa nhạc cổ điển ghi nhận lần đầu tiên xuất hiện một ca sĩ nhạc nhẹ: Mỹ Linh. Hòa nhạc đã không chỉ mang tới cho khán giả yêu nhạc cổ điển Việt Nam những giai điệu nhẹ nhàng, tinh tế, nhưng đầy xúc cảm của dòng nhạc cổ điển thế giới mà còn là những ca khúc trữ tình và mượt mà do ca sĩ Mỹ Linh thể hiện. Khán giả hẳn chưa quyên phần trình diễn các tác phẩm âm nhạc độc đáo, và tinh tế từ các bộ phim nổi tiếng của thế giới và Việt Nam tại Hòa nhạc Toyota xuyên Việt năm 2009.

Năm nay, chương trình Hòa nhạc Toyota sẽ diễn ra từ ngày 1-11/8 gồm các đêm diễn tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và đặc biệt lần đầu tiên chương trình tới Buôn Ma Thuột nhân Năm Du lịch Quốc gia 2014 “Đại ngàn Tây Nguyên”.

Hòa nhạc Toyota 2014 sẽ là sự kết hợp đa dạng về màu sắc, phong phú về thể loại âm nhạc. Các tác phẩm trình diễn trong chương trình được lựa chọn từ các tác phẩm âm nhạc kinh điển trữ tình lãng mạn đến các tác phẩm âm nhạc hiện đại với giai điệu hân hoan.

Chương trình Hòa nhạc Toyota không chỉ thể hiện nỗ lực của Toyota trong việc đóng góp tích cực cho sự phát triển văn hóa của Việt Nam mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi toàn bộ số tiền bán vé của chương trình được dành cho Quỹ Học bổng Toyota Hỗ trợ Tài năng trẻ Âm nhạc Việt Nam kể từ năm 2009. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho các bạn trẻ yêu nhạc cổ điển có cơ hội tiếp cận và thưởng thức, chương trình năm nay vẫn tiếp tục dành mức vé ưu đãi cho đối tượng sinh viên.

Thanh Ba
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm