Hãng phát hành của TXT và BTS ở Mỹ lại là ‘đối thủ’ của nhau

05/03/2019 14:44 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Cả BTS và Tomorrow X Together (TXT) đều thuộc công ty quản lý Big Hit Entertainment, hiện là một trong những thương hiệu âm nhạc lớn nhất ở Hàn Quốc nhờ sự nổi tiếng của BTS trên thế giới. Tuy nhiên, 2 nhóm nhạc “anh em” này lại không cùng công ty phát hành ở Mỹ.

TXT debut: Kỳ tích TXT, kỳ tích Crown trong vòng 24 giờ

TXT debut: Kỳ tích TXT, kỳ tích Crown trong vòng 24 giờ

TXT đã chính thức ra mắt vào 4/3 và nhóm nhạc đàn em của BTS đang làm khuynh đảo thế giới nhạc K-pop. Đây là những gì TXT đạt được sau 24 giờ ra mắt làng K-pop

Âm nhạc của BTS, vốn ARMY đã biết, do công ty thu âm Columbia Records phát hành ở Mỹ. Đây là một chi nhánh của Sony Music Entertainment, hãng quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Alicia Keys, Katy Perry, Zayn Malik và John Legend.

Chú thích ảnh
Âm nhạc của BTS ở Mỹ do hãng Columbia Records phát hành

Vì những lý do chưa được biết, TXT lại có hãng phát hành khác ở Mỹ. Âm nhạc của TXT sẽ do Republic Records phát hành ở xứ cờ hoa. Republic Records là một chi nhánh của Universal Music Group (UMG), tập đoàn quản lý các ngôi sao như Drake, Post Malone, Ariana Grande và The Chainsmokers.

3 công ty âm nhạc lớn ở Mỹ hiện là Sony (Columbia), Universal (Republic) và Warner Brothers. Bởi vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi TXT và BTS đang thuộc những hãng phát hành hiện là đối thủ ở Mỹ.

Chú thích ảnh
Âm nhạc của TXT ở xứ cờ hoa lại do Republic Records phát hành

Sau khi TXT chính thức ra mắt làng nhạc vào sáng 4/3, Republic Records đã ra tuyên bố về nhóm nhạc mới nhất của công ty, với tựa đề “Big Hit Entertainment’s Tomorrow X Together debuts in partnership with Republic Records” (Tomorrow X Together của Big Hit Entertainment ra mắt phối hợp với Republic Records).

Chú thích ảnh
Republic Records đã có hình ảnh và bài viết về TXT và Big Hit Entertaiment khi nhóm nhạc ra mắt

Hợp tác với một công ty phát hành âm nhạc lớn như vậy có nghĩa là các album “vật ký” của TXT sẽ xuất hiện trên các cửa hàng tiện lợi và cửa hàng thu âm của Republic Records trên khắp nước Mỹ, qua đó sẽ chắc chắn thúc đẩy doanh lượng đĩa bán ra từ các album “vật lý” của TXT.

Phúc Quyên
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm