Eurovision tăng cường chống gian lận

09/02/2014 07:22 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà tổ chức cuộc thi Ca khúc châu Âu Eurovision tuyên bố, những nước nào bị phát hiện gian lận trong bình chọn sẽ bị cấm dự thi 3 năm.

Tuyên bố được đưa ra sau khi có tranh cãi nói rằng hoạt động bình chọn đã thiên vị cho thí sinh của Azerbaijan là Farid Mammadov, tại cuộc thi năm 2013.

Các nhà tổ chức khẳng định, mọi hành vi gian lận trong bình chọn sẽ bị hệ thống an ninh phát hiện và bị hủy bỏ kết quả. Họ hy vọng rằng, các quy định mới này sẽ “thúc đẩy được tính tin cậy của hệ thống bình chọn và bảo vệ được thương hiệu của cuộc thi Eurovision”.

Cuộc thi Eurovision năm nay sẽ được tổ chức ở Copenhagen (Đan Mạch) vào ngày 5/10.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm