Đêm Hè đầy sao của Coldplay

26/05/2014 09:28 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân tan vỡ giữa giọng ca chính Chris Martin và minh tinh Gwyneth Paltrow, ca khúc A Sky Full Of Stars (Bầu trời đầy sao) của ban nhạc nổi tiếng Anh quốc ra mắt đúng thời điểm chào Hè.

Đây là một ca khúc nhạc dance ồn ã, tươi vui và ngập tràn tình yêu, không thể phù hợp hơn với không khí mùa hè. Phát hành đầu tháng 5, hiện A Sky Full Of Stars đứng thứ 10 BXH Billboard Hot 100, như một luồng gió tươi mới, khi BXH đã đầy ắp những ca khúc hay nhưng cũ từ mấy tháng nay.

Bầu trời đêm Hè là vẻ đẹp của nàng

Cần nói thêm rằng đây là bài hát có chất dance đầu tiên của Coldplay, một ban nhạc dòng alternative rock. Một thay đổi mạo hiểm, có thể gây ấn tượng hoặc làm thất vọng những người hâm mộ trung thành, nhưng là cần thiết.

A Sky Full Of Stars hợp thời và vừa tai người nghe nhạc thông thường, một phần do được sản xuất bởi Avicii, nhà sản xuất nhạc dance người Thụy Điển đang ăn khách.

Avicii (người có hit Wake Me Up hồi năm ngoái) thành công với phong cách riêng: hòa trộn nhạc dance sôi nổi với tiếng đàn piano sâu lắng. A Sky Full Of Stars là một ca khúc như vậy.

Trái với nắng trời rực rỡ vào ban ngày, đêm mùa Hè mang đến cảm giác bình yên khi không khí dịu lại. A Sky Full Of Stars dài hơn 4 phút nhưng có phần lời cực ngắn, chỉ 4 đoạn, trong đó có nhiều câu lặp.


Ban nhạc Coldplay biểu diễn A Sky Full Of Stars đầu tháng 5

Tuy nhiên đằng sau những câu từ ngắn ngủi là tình yêu sâu sắc. “Em là bầu trời, em là bầu trời đầy sao” là 2 câu hát đầu (và mới được đưa vào đoạn quảng cáo cho giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA). Martin hát bằng chất giọng cao vang đặc trưng nghe như chính bầu trời, với chữ “sky” ngân dài.

Không cần bàn nhiều, nơi thích hợp nhất để nghe ca khúc này là dưới bầu trời đầy sao của tháng 5 và những tháng Hè sau đó. Nơi nào ta có thể ngắm nhìn trời sao rộng lớn nhất? Các bờ biển. Lại là một người bạn thân của mùa Hè. Nhưng đừng là các bãi biển danh tiếng, vì có thể ánh sáng đèn sẽ che mờ bầu trời sao.

Bóng hình của Gwyneth Paltrow?

Ca khúc A Sky Full Of Stars nằm trong album mới được đón đợi của Coldplay mang tên Ghost Stories (Những câu chuyện ma). Album này đầy những hoài niệm, lại được gợi cảm hứng từ cuộc hôn nhân tan vỡ của giọng ca chính Chris Martin với nữ diễn viên Gwyneth Paltrow, ý tưởng xuyên suốt chính là hành trình tình yêu của một người đàn ông.

Trong đó, A Sky Full Of Stars hoài niệm tình yêu ở đỉnh cao say đắm. Trang Rapgenius có một liên tưởng thú vị: những ngôi sao cũng chính là những bóng ma bởi phần lớn thuộc về quá khứ và đã chết từ lâu. Vẻ đẹp huyền thoại những ngôi sao chính là vẻ đẹp của quá khứ. Với người đàn ông trong bài hát, người phụ nữ anh ta từng yêu chính là một vẻ đẹp như vậy. Một nét buồn của đêm Hè đầy sao.

Đôi vợ chồng nổi tiếng công bố tin chia tay hồi tháng 3 sau cuộc hôn nhân kéo dài một thập kỷ. Sau đó Martin chia sẻ với BBC rằng mối tình với Paltrow chính là nguồn cảm hứng cho Ghost Stories. “Tôi nghĩ trong đời người ta cần vài lần thấy lòng mình tan vỡ. Tôi nghĩ trong đời ai cũng gặp những thử thách, có thể là tình yêu, tiền, con cái hoặc bệnh tật. Nhưng chúng ta không cần phải chạy trốn chúng”.

Mối tình Martin - Paltrow khó quên vì âm nhạc

Rất riêng tư, đĩa đơn A Sky Full Of Star có phần lời bài hát do chính Chris Martin viết. Khi đến tay công chúng, ca khúc đã nhen nhóm một cuộc tranh cãi xung quanh việc có nên gây chú ý quá mức đến chuyện tình đằng sau âm nhạc như Martin đã làm. Còn người hâm mộ Coldplay có một suy nghĩ giản đơn hơn: “Bởi cô ấy (Paltrow) chính là nguồn cảm hứng cho thứ âm nhạc mà chúng ta yêu quý, nên chúng ta thực ra đã biết chuyện của họ, một phần qua âm nhạc”.


Những ngày trong nắng, Chris Martin và Gwyneth Paltrow

Martin - Paltrow là một mối tình đẹp. Họ gặp nhau năm 2002 và bắt đầu yêu nhau sau khi nam ca sĩ giúp nữ diễn viên vượt qua nỗi đau mất cha. Anh đã sáng tác 2 bài hát rất hay Fix youSwallowed In The Sea để an ủi cô. Khi công bố tin chia tay, họ viết “Chúng tôi vẫn còn yêu nhau và đều rất đau buồn”.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm