Đạo diễn trẻ Lê Trí và MV ca nhạc 'Chào Đà Nẵng': Âm nhạc vì cộng đồng là sứ mệnh cao cả

29/04/2022 18:30 GMT+7 | Giải trí

Lê Trí – Đạo diễn được nhiều người biết đến là gương mặt nổi bật trong giới showbiz Đà Nẵng. Anh gây ấn tượng qua nhiều dự án ca nhạc cộng đồng có chất lượng nghệ thuật cao cũng như sự lan tỏa mạnh mẽ, nhằm cổ vũ cho thành phố bên sông Hàn xinh đẹp.

Đạo diễn Lê Trí: 'Tôi nợ Đà Nẵng quá nhiều ân tình nên phải trở về'

Đạo diễn Lê Trí: 'Tôi nợ Đà Nẵng quá nhiều ân tình nên phải trở về'

Từ bỏ môi trường nghệ thuật đã tạo dựng đáng kể ở Sài Gòn, đạo diễn trẻ Lê Trí "hồi cố hương", đơn giản theo anh, vì đã nợ Đà Nẵng quá nhiều ân tình. Khát vọng chung tay giúp đời sống âm nhạc thành phố bên sông Hàn bay bổng luôn cháy lên trong anh.

Sau hơn 1 năm vắng bóng trên hoạt động nghệ thuật, gần đây Lê Trí đã xuất hiện trở lại với dự án “Chào Đà Nẵng” - vừa ra mắt trưa 29/4, đang nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ của khán thính giả. Cùng gặp gỡ Đạo diễn Lê Trí để nghe anh chia sẻ nhiều hơn về hành trình của mình.

Chú thích ảnh

* Chào Lê Trí, có thể nói thời gian trước anh hoạt động nghệ thuật khá nhiều và cũng đã có nhiều sản phẩm để lại được dấu ấn cho khán giả miền Trung. Nhưng 1 năm trở lại đây anh khá “kín tiếng”.

- Gần hai năm qua, như bạn đã biết, đại dịch Covid-19 gây ra khủng hoảng toàn cầu, tác động sâu rộng không chỉ về y tế, kinh tế-xã hội, giáo dục mà còn cả văn hóa-nghệ thuật nữa.

Do đây là lĩnh vực rất nhạy cảm với những biến động lớn, đặc thù của lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật là liên quan tập trung đông người, không phải là những nhu cầu thiết yếu, thuộc lĩnh vực tinh thần nhạy cảm, nên dường như có một quy luật là lĩnh vực này luôn chịu ảnh hưởng đầu tiên và phục hồi cuối cùng. Bản thân Trí, dù yêu nghệ thuật đến mấy, muốn ra sản phẩm đến mấy thì cũng không tránh khỏi guồng quay đó.

Chú thích ảnh

Tất nhiên, Trí không dừng lại, bản thân Trí coi đó là một khoảng lặng, khoảng lặng này Trí cho mình được phép nghỉ ngơi, làm mới bản thân, lên ý tưởng cho những kế hoạch, những sản phẩm tiếp theo mà mọi người sẽ thấy. Nhân tiện nhắc đây, thực ra 1 năm qua Trí không quá “kín tiếng” đâu. Sau khi dịch bệnh lắng xuống, Trí cùng Quỳnh Na và Thanh Yên (Á quân Sao Mai 2005) cho ra mắt 1 minishow dành cho những khán giả yêu nhạc và yêu mến 2 ca sĩ.

Và đặc biệt, Trí cho rằng dấu ấn trong năm qua của Trí là đã cùng kết hợp với ca sĩ Cao Hoài Thương tổ chức thành công Gala “Xuân họp mặt nghệ sĩ lần 2” tại khách sạn New Oriend Đà Nẵng cũng là một kỉ niệm rất đáng nhớ, không chỉ với riêng Trí mà đối với cả những người anh chị em làm nghệ thuật trên mảnh đất Đà Nẵng xinh đẹp này!

* Theo dõi Lê Trí từ lâu, có vẻ như anh rất đam mê trong việc tạo ra những dự án MV ca nhạc cộng đồng. Anh có thể cho biết thêm về dự án “Chào Đà Nẵng” vừa ra mắt?

- Thực ra Trí không chỉ làm các dự án âm nhạc vì cộng đồng mà cũng đã làm nhiều dự án nghệ thuật thương mại, nhưng Trí nghĩ không cần kể đến ở đây. Lý do Trí đẩy mạnh hơn các dự án ca nhạc cộng đồng đơn giản là bởi: Âm nhạc cộng đồng luôn có sức lan tỏa, kết nối mỗi cá nhân hướng đến mục đích tốt đẹp, các MV trước giờ đều hướng tới những nội dung ca ngợi vẻ đẹp của tình người, đều truyền thông điệp về bảo vệ trẻ em hoặc những vấn đề nóng của xã hội, tri ân những nỗ lực, hy sinh của các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch... để lại rất nhiều những xúc cảm cho người nghe. Những điều đó khiến chúng ta càng yêu thương, trân trọng nhau hơn. Âm nhạc đâu chỉ để “mua” và “bán”. Hướng đi Trí chọn cho mình là vậy!

Video MV ca nhạc 'Chào Đà Nẵng':

Dự án lần này của Trí nhằm hưởng ứng lời kêu gọi “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và các chương trình kích cầu du lịch của TP Đà Nẵng, MV đã tập trung vào các cảnh quay mãn nhãn về danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch, ẩm thực phong phú đa dạng, về văn hóa con người và các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của TP Đà Nẵng.

Chú thích ảnh

Thông qua MV, các nghệ sĩ mong muốn sẽ góp phần vào việc quảng bá hình ảnh về một thành phố trẻ trung, năng động, an toàn và con người Đà Nẵng thân thiện, dễ mến, tình ngườ,… nhằm cùng thành phố kích cầu ngành du lịch trong thời gian tới. Với những ý nghĩa đó, Trí nghĩ mọi người cũng nên có những góc nhìn khác không đơn thuần chỉ là cụm từ “Dự án cộng đồng”.

“Chào Đà Nẵng” lần này có sự tham gia của 20 gương mặt tài năng nghệ thuật mới đến từ 4 trường Đại học tại Đà Nẵng. Các nghệ sĩ Đà Nẵng đã thực hiện nhiều đợt casting mới có thể tìm kiếm gương mặt mới tại các trường Đại học trên địa bàn Thành phố.

Thực tế đã cho thấy họ là những bạn trẻ có tài năng về nghệ thuật, có giọng hát nhưng chưa có cơ hội được tỏa sáng. Các bạn chưa phải những ca sĩ chuyên nghiệp, trong quá trình quay thu sẽ tốn nhiều thời gian hơn nhưng xét công bằng lại, ưu điểm từ sức trẻ của các bạn rất nhiều nên Trí không mệt hay khó khăn lắm đâu!

Chú thích ảnh

Trí muốn trao cơ hội cho các bạn, cũng là cách để khai thác các tài năng mới mẻ, năng động, nhiệt huyết, kế cận, tạo sân chơi để giữ chân nhân tài nghệ thuật ở lại thành phố… Nếu như sợ bị chê thì Trí đã không làm. Với du lịch, Trí nghĩ các bạn trẻ sẽ phù hợp hơn cả, các bạn ấy có sự năng động, vui tươi, năng lượng tích cực từ các bạn sẽ lan tỏa đến du khách,như vậy sẽ hợp với tiêu chí MV nhất.

Bên cạnh đó, đây là những gương mặt trẻ về giọng hát có thể chưa phải là xuất sắc nhất nhưng đổi lại các bạn có sự nhiệt huyết, máu lửa của tuổi trẻ, luôn sẵn sàng cống hiến hết mình để chung tay quảng bá những nét đẹp của thành phố Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung đến với bạn bè và du khách quốc tế, điều này cũng góp phần rất lớn cho một dự án thành công.

* Khi tạo ra một sản phẩm nào đó, ai cũng đặt ra cho mình những tiêu chí nhất định và mục tiêu đạt được,  “Chào Đà Nẵng” của anh thì sao?

 - Qua dự án lần này, tôi mong muốn sẽ có thể cân bằng giữa văn hoá nghệ thuật và du lịch, vừa có thể khai thác các tài năng rẻ, vừa quảng bá hình ảnh thành phố trẻ trung năng động tươi đẹp, sự kết hợp này hi vọng sẽ làm hài lòng khán giả cả về âm thanh lẫn hình ảnh.

* Thành công từ dự án MV “Áo trắng – Áo xanh”, “Chào Đà Nẵng” có phải là kỷ lục để anh phải áp lực cho những sản phẩm sắp tới?

- Tôi không nghĩ sự thành công của những MV trên là kỷ lục, đó là một thành công nhỏ khi mà trong một thời điểm dịch bệnh khó khăn nhất định mà có một dự án để lại được tiếng vang với khán thỉnh giả. Tuy nhiên, thành công của  các dự án vừa qua là động lực để Trí cố gắng nhiều hơn. Với Trí, mỗi sản phẩm ra, Trí đều có gắng nhất có thể trong khuôn khổ, và những sản phẩm về sau khi nào cũng sẽ hoàn thiện hơn sản phẩm trước đó, vì Trí đã có được kinh nghiệm, sự góp ý của các bậc tiền bối và rất rất nhiều thứ khác. Vậy nên Trí cùng ekip sẽ cố gắng hết sức.

Chú thích ảnh

 - Mỗi dự án âm nhạc Trí đều mang đến những thông điệp khác nhau, nội dung khác nhau, Trí không nghĩ đó là một màu hay chỉ vì dự án luôn có cụm từ “cộng đồng” mà sợ khán giả sẽ đánh giá mình một màu. Còn nếu một màu theo khía cạnh mang đến giá trị cho xã hội thì Trí chấp nhận một màu này nha! Thực ra, nếu nói một màu trong nghệ thuật thì khán giả giờ thông minh và nhìn đa dạng khía cạnh lắm, khán giả sẽ nhận ra điều Trí làm mà không cần Trí giải thích gì cả, (cười).

* Anh có thể chia sẻ với khán giả những dự định mới sau khi hoàn thành MV này?

- Trí vẫn tiếp tục làm nghệ thuật thôi, nhưng có thể sẽ không phải tiếp tục là MV âm nhạc mà thay vào đó là tổ chức các cuộc thi tìm kiếm tài năng, những gương mặt mới hoặc lấn sân sang lính vực phim ảnh, thời trang (nếu có tiền), (cười).

* Cảm ơn Lê Trí đã nhận lời chia sẻ!

Hoàng Yến (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm