Cư dân mạng 'điên tiết' với 'sạn' khó nuốt ở MAMA 2018 tại Hong Kong

15/12/2018 17:41 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Đêm cuối MAMA 2018 tại Hong Kong (Trung Quốc) vừa diễn ra đêm 14/12 với sự tham gia của các sao Kpop hàng đầu. Tuy nhiên, có vẻ cư dân mạng vẫn chưa hài lòng ở nhiều điểm.

TRỰC TIẾP Giải MAMA 2018 tại Hong Kong: BTS khóc nức nở khi tiếp tục là 'độc cô cầu bại'

TRỰC TIẾP Giải MAMA 2018 tại Hong Kong: BTS khóc nức nở khi tiếp tục là 'độc cô cầu bại'

Sau thành công tại MAMA ở Nhật Bản, đêm cuối của lễ trao giải năm nay, diễn ra tại Hong Kong (thuộc Trung Quốc), hứa hẹn sẽ hoành tráng và nhiều bất ngờ hơn.

MAMA năm nay có vẻ không hợp lòng fan. Tại đêm đầu tiên ở Hàn Quốc, chương trình bị la ó khi mời toàn tân binh cùng sân khấu kém hoành tráng. Đêm thứ hai ở Nhật Bản, chủ đề cư dân mạng bàn tán nhiều nhất chính là trang phục thiếu vải khó hiểu của các cô gái Mamamoo. Còn ở đêm cuối, tưởng chừng mỹ mãn, hóa ra lại bị soi khá nhiều lỗi khó chấp nhận:

Dưới đây là những bình luận được cộng đồng mạng ủng hộ nhất với bài “E-Sens bất ngờ xuất hiện trên MAMA, lần đầu trở lại truyền hình sau khi ra tù… hip hop cùng Swings” trên OSEN:

Chú thích ảnh

“MAMA bây giờ như là makjang” (PV: ý chỉ những bộ phim Hàn Quốc với kịch bản hoang đường, lố bịch, gàn dở quá mức).

“Họ không còn ai để mời nữa à?”.

“Tôi chẳng thể tin nổi vào mắt mình nữa. MAMA bị điên rồi”.

“Thế nào mà một sao vừa ra tù vì phạm tội lại được phép lên truyền hình vậy? Các nhà sản xuất có vấn đề về đầu óc à?”.

“MAMA quá coi thường công chúng khi đưa một kẻ nghiện ngập lên truyền hình”.

Còn dưới đây bình luận dưới bài “Sân khấu của Seventeen tại MAMA Hong Kong, lại thêm một lỗi máy quay không hiểu nổi” từ Newsen:

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

“MAMA nổi tiếng là quay phim kém, lỗi phát sóng liên tục… Tôi không hiểu nổi sao họ vẫn có thể tiếp tục tổ chức mỗi năm ở ba nơi khác nhau. Sao không tập trung tổ chức một đêm tử tế đi”.

“Tôi thật sự nghĩ các hãng giải trí lớn nhỏ phải chung tay vào tẩy chay MAMA đi”.

“Thế nào mà cả ba lần máy quay đều rất tệ. Kỳ công đấy!”.

“Thật vô vọng. Đáng lẽ nên tổ chức gộp lại ở một nước thôi, họ lại chia ra làm ba. Izone biểu diễn ở tất cả ba nơi nữa. Thiên vị rõ ràng”.

“Nếu người quay phim không biết phải làm gì thì tốt nhất hãy để máy quay ở giữa đi. Thật là một mớ lộn xộn”.

Bình luận về bài “Sunmi ở 2018 MAMA Hong Kong, chuyên gia trình diễn vô cùng quyến rũ” từ nguồn Sports Today:

Chú thích ảnh

“Cô ấy hát nhép ngay cả ở chương trình âm nhạc cuối năm”.

“Rõ ràng là hát nhép. Thật nực cười khi xem cô nàng uốn éo gợi cảm trong màn biểu diễn nhép”.

“Cô nàng chẳng buồn bận tâm là mình đang hát nhép, không thèm mở miệng ra luôn khi giọng hát vẫn đang vang lên”.

“Ôi làm ơn, có thể cấm hát nhép trong những chương trình như thế này không? Thật đáng xấu hổ… Ít nhất thì ra nước ngoài đừng hát nhép chứ”.

“Tự hỏi không biết Twice hay Sunmi có khả năng hát sống không? Hình như họ chưa bao giờ hát live? Liệu họ có xứng đáng đoạt giải không?”.

Giả Bình (Theo AllKpop)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm