Chí Anh: Không cố tình nói ngược Khánh Thy

06/06/2011 10:28 GMT+7 | Truyền hình thực tế

Bước nhảy hoàn vũ đã đi được 2/3 chặng đường. Đây đó dư luận thắc mắc chuyện hai giám khảo chuyên môn là Chí Anh và Khánh Thy hay nhận xét ngược nhau. Liệu chuyện này liên quan khúc mắc riêng tư?


Giám khảo Chí Anh biểu diễn góp vui trong Bước nhảy hoàn vũ Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
* Hai năm ngồi ghế giám khảo Bước nhảy hoàn vũ (BNHV), anh thấy chán chưa?

- Chưa. Vì đây là hoạt động song hành với nghề nghiệp của tôi. Ngoài làm giám khảo BNHV, tôi từng ngồi ghế nóng rất nhiều chương trình như Vũ điệu xanh, cùng với tất cả các giải dancesport ở Việt Nam mà Chí Anh không là thí sinh. Có thể nói BNHV là cuộc thi hấp dẫn, được nhiều người quan tâm, một gameshow đang hot. Tôi tự hào được tham gia chương trình như thế.

* Dạo gần đây, khán giả nhận thấy Chí Anh và Khánh Thy nhiều khi đưa ra đánh giá chuyên môn trái ngược. Có thể đặt câu hỏi về chuyện riêng của hai người có ảnh hưởng ở đây?

- Không hề. Đó chỉ là hai mặt của một vấn đề. Do mọi người chỉ nhìn một mặt nên thấy thế thôi (cười). Hơn nữa, hai người khác nhau, làm sao mà nói giống nhau cho được. Tôi và Khánh Thy hiện vẫn là bạn tốt của nhau, là đồng nghiệp nữa. Chắc chắn không có chuyện tái hợp như tin đồn của các paparazzi thời gian qua đâu nhé.

* Với anh, khi đưa ra nhận xét đối với thí sinh BNHV có áp lực gì lớn không?

- Không. Vì tôi được giao nhận xét về chuyên môn. Mà đó là ngành nghề của mình rồi. Chỉ có điều, đây không phải cuộc thi chuyên nghiệp, nên đánh giá phải đúng với khả năng của thí sinh, không áp đặt con mắt chuyên môn quá. Với đặc thù một chương trình trực tiếp, nhận xét và điểm số phải khách quan nhất có thể.

* Từng có dư luận cho rằng, giám khảo nọ thiên vị thí sinh BNHV. Anh đã bao giờ mang tiếng đó chưa? Làm thế nào để thật công tâm, không vì xúc động trước thí sinh mà đánh giá lệch?

- Chưa bao giờ, bởi tôi chẳng quen biết ngôi sao nào ở đây để mà thiên vị. Đã gọi là giám khảo nghĩa là đánh giá, chọn lựa đúng-sai, đẹp-xấu. Tôi quan niệm để làm giám khảo cần hai tiêu chuẩn, thứ nhất là chuyên môn tốt, thứ đến là làm đúng trách nhiệm của mình. Còn có chuyện thị phi cũng là lẽ thường. Bởi bất cứ cuộc thi nào cũng có hơn thua, cạnh tranh và thị phi đi kèm.

* Anh nghĩ sao trước nhận định thí sinh BNHV đến thời điểm này vẫn chưa thể hiện đủ nhiệt?

- Tôi cho rằng tham dự chương trình giống như là làm dâu trăm họ, thế nên cũng phải có họ không bằng lòng chứ. Còn với thí sinh, tôi nghĩ các bạn ấy cứ tập luyện tốt, khi ra thi đấu tâm lý thật thoải mái, hết mình thì chất lượng sẽ ổn thôi.

* Chuyện Chí Anh với bạn nhảy Nhã Khanh tiến triển đến đâu rồi? Có bao giờ bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cũ?

- Chắc còn phải đợi ít nhất hai năm nữa thì mới chín. Khoảng thời gian đủ để Nhã Khanh trưởng thành cả về tuổi tác lẫn nghề nghiệp. Tôi thấy mình rất may, vì trong chuyện với Khánh Thy, Nhã Khanh đủ lớn để nhận biết đâu là hư, thực trong mọi lời đồn đại.

* Anh chạy sô thế nào để vừa đi tập, đi dạy và làm giám khảo?

- Hàng ngày tôi phải cân đối giữa tập luyện, lên lớp dạy dancesport, chủ nhật có thêm vai trò giám khảo. Điều quan trọng với các vũ công là phải ngủ nghỉ hợp lý, không thức khuya, bia rượu. Như tôi bây giờ ngày ngủ 7 tiếng, vẫn chưa đạt tiêu chuẩn (cười).

Theo Tiền Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm