Ca sĩ Mỹ Lệ: 'Hướng đến khán giả sành nhạc…'

14/10/2020 06:54 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 12/10 vừa qua, ca sĩ Mỹ Lệ có buổi giới thiệu dự án âm nhạc của mình, đó là ra mắt kênh YouTube O’Mileh Official Channel. Cũng trong dịp này, Mỹ Lệ phát hành MV Never Enough (ngày 12/8) và MV Dòng sông không trở lại (dự kiến ngày 20/10).

 

Ca sĩ Mỹ Lệ khóc vì "Ai hiểu mẹ nhất"

Ca sĩ Mỹ Lệ khóc vì "Ai hiểu mẹ nhất"

Đã là một người mẹ, Mỹ Lệ hiểu cảm giác hạnh phúc như thế nào khi được nghe tiếng nói yêu thương từ chính những thành viên trong gia đình, nhất là những người đàn ông, mấy khi họ chịu nói.

Mỹ Lệ được đánh giá là một giọng ca có cá tính và nội lực, được đông đảo công chúng âm nhạc biết đến từ những năm đầu thập niên 2000. Được báo giới gọi là giọng ca “Mỹ nhân ngư” bởi chị để lại ấn tượng về giọng hát của mình trong album cùng tên phát hành năm 2004. Sau một thời gian khá dài vắng bóng trên showbiz sau khi lập gia đình, nay Mỹ Lệ đã chính thức trở lại với âm nhạc.

Nhân dịp này, Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với Mỹ Lệ.

* Lý do nào khiến Mỹ Lệ trở lại với âm nhạc và mở kênh YouTube cho mình sau thời gian dài vắng bóng trên showbiz?

- Đời sống âm nhạc hiện nay rất thịnh hành trên các kênh YouTube, mỗi bài hát thu hút hàng chục, hàng trăm triệu lượt nghe. Đó là điều kích thích Mỹ Lệ trở lại hoạt động và mở kênh YouTube cho mình. Dự định tiến hành điều này từ đầu năm, nhưng do dịch Covid-19 nên trì hoãn cho đến nay. Sự trở lại của Mỹ Lệ khi dịch Covid-19 chưa hết hẳn cũng có cái hay, mọi người ít đến nơi đông người và sẽ nghe nhạc trên Youtube nhiều hơn.

Với kênh YouTube của mình, Mỹ Lệ sẽ có định kỳ phát hành sản phẩm, nó cũng sẽ như các nghệ sĩ quốc tế đã làm. Ngoài những bài hát Việt Nam, sẽ có một số lượng đáng kể các bài hát nhạc nước ngoài.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Mỹ Lệ trong MV “Never Enough”

* Mỹ Lệ nghĩ gì về tình hình thị trường âm nhạc hiện nay?

- Thị trường âm nhạc hiện nay đang theo đúng “dòng chảy” của xã hội, âm nhạc cũng phải bắt theo “trend”, nhưng cũng chính vì thế mà nó chóng trôi qua, chóng cũ và dễ đi vào quên lãng, mặc dù các bạn trẻ bây giờ rất năng nổ, thực hiện những MV chỉn chu, giai điệu âm nhạc bắt tai, dễ vào lòng người.

Hiện nay, để làm được điều gì mới mẻ nhằm chinh phục thị trường âm nhạc quả là rất khó. Tuy nhiên, lần này Mỹ Lệ xuất hiện với tâm thế khác, với những bài hát, dòng nhạc sẽ khác với những gì so với đời sống âm nhạc hiện tại.

* Vậy đường hướng xây dựng âm nhạc xuyên suốt trong những sản phẩm sắp tới của Mỹ Lệ là gì? Mỹ Lệ nhắm vào đối tượng khán giả nào?

- Đối tượng âm nhạc mà Mỹ Lệ muốn hướng tới không phải là số đông, mà là những khán giả có “gu” âm nhạc, sành nhạc và yêu âm nhạc, trong đó có cả khán giả quốc tế.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Mỹ Lệ trong MV “Never Enough”

Những sản phẩm âm nhạc mà Mỹ Lệ sẽ thực hiện, chắc chắn là nó không giống như những gì đã nói ở trên. Sẽ vừa có những bài cũ - những bài hit của Mỹ Lệ, bài hit của ca sĩ thế giới hiện nay và cả những bài được xem là bất hủ của thế giới. Bên cạnh đó là những sáng tác mới của nhạc sĩ Việt Nam. Tuy nhiên, dù mới hoặc cũ, điều quan trọng là Mỹ Lệ sẽ để lại dấu ấn của riêng mình trên những sản phẩm âm nhạc đó, với tinh thần là phải tìm ra cái mới trong âm nhạc. Điều đáng nói là tiếng đàn cello do Mỹ Lệ trình tấu cũng sẽ hổ trợ trong việc tạo ra cái riêng cho mình.

* Mỹ Lệ có thể nói rõ hơn việc sử dụng đàn cello để tạo ra cái riêng cho mình? Đàn cello gần gũi với giọng hát, nhưng cello cũng được xem là “nam tính”, nó có gây khó khăn trong việc sử dụng trong các sản phẩm âm nhạc của Mỹ Lệ?

- Đàn cello sẽ được dùng trong nhiều trường hợp, có khi là “song ca nam - nữ” mà cello là nam, có khi là câu solo mang tính đối thoại với giọng hát, cũng có khi nó được sử dụng như một nhạc cụ thuần túy với âm sắc đẹp, đặc trưng của nó v.v… Điển hình là trong MV Never Enough phát hành lần này, Mỹ Lệ kết hợp vừa kéo đàn cello vừa thể hiện giọng hát của mình, có lúc tiếng đàn cello thể hiện linh hồn của bài hát, có khi thể hiện linh hồn là giọng hát và cũng có khi kết hợp 2 điều này lại với nhau. Điều quan trọng là chúng ta hiểu rõ và làm chủ được nhạc cụ mình sử dụng, làm chủ được giọng hát của mình.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Mỹ Lệ trong MV “Never Enough”

* Mỹ Lệ có thể nói đôi nét về MV “Never Enough” phát hành lần này?

- Bài hát này rất nhiều người cover và rất nhiều người hát hay, nhưng vừa hát vừa đàn cello “chuẩn” như Mỹ Lệ thì… cũng hiếm. Phần hòa âm - phối khí rất mới mẻ, tạo nhiều cảm xúc. Phần hình ảnh là cảnh đẹp của quê hương đất nước mà cụ thể ở đây là kinh thành Huế nhằm giới thiệu cảnh đẹp Việt nam với khán giả quốc tế.

Trong MV, Mỹ Lệ nhiều lần bước lên những bậc thang, thể hiện hình ảnh người phụ nữ luôn phấn đấu đi lên trong cuộc sống và sự nghiệp… Tất cả cũng chỉ muốn tạo nên một tác phẩm âm nhạc “lung linh” nhất có thể.

* Cám ơn Mỹ Lệ về cuộc trò chuyện này.

HỮU TRỊNH (thực hiện)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm