Ca sĩ Khôi Minh: Khi nhà báo làm show

08/11/2013 08:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Hai năm kể từ minishow Trịnh Công Sơn - Ca khúc jazz vàng (năm 2011) ca sĩ Khôi Minh mới “tái xuất” với minishow tiếp theo: Ngẫu hứng sông Hồng, diễn ra tối nay (8/11) tại Enci Library - 38 Nguyễn Huy Tự, Hà Nội.

Không nhiều nhưng cũng vừa đủ công chúng biết đến ca sĩ Khôi Minh là nhà báo Nguyễn Mạnh Hà (báo Tiền Phong) với nhiều bài viết tâm huyết về âm nhạc. Và điều bất ngờ là anh còn gây ấn tượng với đồng nghiệp, bạn bè nghệ sĩ bởi chất giọng lạ, trầm ấm và truyền cảm.

Ca sĩ Khôi Minh. Ảnh: Trần Hiệp

Lấy nghệ danh Khôi Minh, nhà báo Nguyễn Mạnh Hà đã cho ra mắt Album đầu tay Bộ sưu tập 09 (năm 2009) với sự hợp tác cùng bạn thân – ca sĩ Hà Trần, hòa âm Đỗ Bảo. Kể từ đó đến nay, anh vẫn toàn tâm toàn ý với nghề báo. Vì thế, minishow tối nay được Khôi Minh cho đó là “kỳ nghỉ phép về tinh thần”.

Lựa chọn phong cách acoustic nhưng chương trình sẽ thực sự phóng khoáng với tinh thần ngẫu hứng của người trong cuộc. Khôi Minh và bạn bè của anh sẽ hát những ca khúc mà họ muốn hát trong thời điểm này. Đó là Cảm ơn mùa thu (Thanh Tùng), Thư tình cuối mùa thu (Phan Huỳnh Điểu- Xuân Quỳnh), Ngậm ngùi (Phạm Duy- Huy Cận), Xóm đêm (Phạm Đình Chương)… Đặc biệt, 50 CD Bộ Sưu Tập 09 sẽ được bán tại minishow để gây quỹ mua sách tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ sau hai năm ngừng hát, ca sĩ Khôi Minh cho biết, nghề báo với những tìm hiểu, “soi chiếu” cho thấy dù khó khăn về kinh tế thì trong đời sống âm nhạc, các nghệ sĩ vẫn luôn nỗ lực cho ra mắt các sản phẩm có chất lượng. Và chính không khí sôi động của thị trường âm nhạc cuối năm đã tạo cho anh cảm hứng quay trở lại với âm nhạc và muốn làm âm nhạc nhiều hơn.

Sau chương trình này, Khôi Minh sẽ cho ra mắt album mới (dự kiến ra mắt đầu năm 2014). Vẫn trên tinh thần âm nhạc là một cuộc dạo chơi khi “nghề báo nuôi nghệ sĩ”, album này tuy không thực hiện theo dòng chảy âm nhạc nào nhưng với những ca khúc cũ hay mới như Thiên thai (Văn Cao), Hương xưa (Cung Tiến), Bình yên (Quốc Bảo), Gọi Anh (Dương Thụ) được thực hiện theo phong cách âm nhạc điện tử tạo nên một chuyến du hành nội tâm đầy thú vị.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm