Arnold Schwarzenegger trở lại sau một thập kỷ vắng bóng

01/03/2013 13:31 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Giống với làn sóng các nhà làm phim Hong Kong ồ ạt tiến quân tới Hollywood vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, trong năm 2013 này, đến lượt người Hàn Quốc vượt Thái Bình Dương đổ bộ sang Mỹ với hi vọng vươn tầm ra thế giới. Ít nhất ba đạo diễn người Hàn Quốc sẽ có phim ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ, gồm Kim Jee Woon với The Last Stand (Chốt chặn cuối cùng), Park Chan Wook với Stoker và Bong Joon Ho với Snowpiercer. Người lĩnh ấn tiên phong không ai khác chính là Kim Jee Woon.

1. The Last Stand lấy bối cảnh tại thị trấn Summerton Junction miền nam nước Mỹ. Vừa nhậm chức không lâu, cảnh sát trưởng Ray Owens (Arnold Schwarzenegger) đã phải đương đầu với thử thách cực kỳ nguy hiểm. Tên trùm buôn bán ma túy Gabriel Cortez (Eduardo Noriega), được sự trợ giúp của đồng bọn, đang hướng tới Summerton Junction nhằm vượt biên sang Mexico. Mọi kế hoạch, mọi lực lượng mà FBI tung ra đều vô hiệu. Giờ đây Ray Owens vô tình chính là chốt chặn cuối cùng để tiêu diệt Gabriel.

Mặc dù The Last Stand chỉ là tác phẩm kinh phí thuộc dạng trung bình thấp, cũng không được quảng cáo rầm rộ như các bom tấn trong mùa Hè nhưng bù lại, bộ phim có sự xuất hiện của nam diễn viên cơ bắp lão làng Arnold Schwarzenegger. Đây là lần trở lại màn ảnh rộng chính thức của ông sau đúng một thập kỷ vắng bóng. Lần gần đây nhất Arnold đảm nhận vai chính diễn ra hồi năm 2003 trong Terminator: Rise of the Machine. Dù giữa khoảng thời gian đó, ông cũng tham gia vào một vài dự án nhưng chỉ là vai phụ hoặc xuất hiện cho vui mà thôi.

2. Trong The Last Stand, mặc dù ngoại hình, giọng nói, hành động cho thấy cựu thống đốc bang California đã quá đứng tuổi nhưng khí chất thì còn nguyên. Ông di chuyển chậm chạp hơn nhiều, cũng không sung sức để thực hiện những cảnh mạo hiểm như hồi trẻ nhưng khán giả vẫn thấy được hình ảnh người hùng bất bại một thời.

Ở trường đoạn cuối cùng, đạo diễn Kim Jee Woon xử lý một cảnh rất hay. Viên cảnh sát trưởng Ray Owens đơn độc một mình đứng trên cầu để ngăn chặn tên tội phạm Gabriel Cortez vừa tạo được hiệu ứng mạnh mẽ vừa tôn vinh được vai trò của Arnold Schwarzenegger. Cũng giống như các tác phẩm trước đây, thoại của ông rất ít, ngắn gọn nhưng lại hết sức ấn tượng.

The Last Stand (2013)

Đạo diễn: Kim Jee Woon

Diễn viên: Arnold Schwarzenegger, Eduardo Noriega, Forest Withaker

Thể loại: Hành động / Hình sự / Ly kỳ

Kịch bản The Last Stand chưa thực sự thuyết phục được người xem ở vài điểm, đặc biệt là vai trò của FBI. Cảnh sát liên bang, lực lượng SWAT trở thành bù nhìn từ đầu tới cuối, gần như là bị thịt để Gabriel qua mặt. Băng nhóm tội phạm tới Summerton Junction, gồm toàn lính biệt kích nhưng hành động, phối hợp chiến thuật thiếu chuyên nghiệp quá mức. Chính điều này làm bộ phim bị đơn giản hóa đi khá nhiều.

Ngược lại, Kim Jee Woon lại thể hiện được phong cách hài hước kết hợp với hành động đặc trưng của anh (giống với The Good, the Bad and the Weird). Bên cạnh sự hài hước, dí dỏm thông qua những nhân vật phụ, Kim Jee-woon biết cách đẩy tính hành động đến cùng, không khoan nhượng, mang lại cảm giác bạo liệt.

Mặc dù chưa được như mong đợi nhưng The Last Stand vẫn thuộc dạng xem được.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm