ARMY tố cảnh sát quấy rối, đánh đập trong ‘Muster’ của BTS ở Busan

17/06/2019 09:35 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần qua (15-16/6), BTS đã tổ chức cuộc gặp gỡ người hâm mộ và tổ chức hòa nhạc Magic Shop tại Sân vận động Busan Asiad Auxiliary ở Busan. Hàng ngàn người đã tới tham dự và nhiều K-ARMY đã sốc khi cảnh sát bắt đầu xông vào sân vận động và ngăn chặn mọi người vào ngay cả khi họ có vé.

Big Hit giải trình sự cố nhiều fan BTS và phụ huynh gào thét đòi vào họp mặt Muster

Big Hit giải trình sự cố nhiều fan BTS và phụ huynh gào thét đòi vào họp mặt Muster

Big Hit Entertainment đã trả lời khiếu nại của người hâm mộ liên quan tới vấn đề phát sinh trong ngày đầu họp mặt người hâm mộ Muster của BTS tại Busan.

Nhiều K-ARMY đã chia sẻ trải nghiệm của mình trên mạng và cho thấy cảnh sát đã đối xử tàn tệ với họ như thế nào.

Ngay cả những người có ID (thẻ định danh người sử dụng) hợp lệ cũng bị đối xử như thể họ là giả bởi họ sử dụng lớp giấy tráng bóng cho thẻ định danh của mình. Rất nhiều người không thể vào sân vận động. Ngoài ra, có một khu vực mà mọi người dúi vào nhau và bị cảnh sát kiểm. Đây tất là là lỗi của người hâm mộ chứ không phải lỗi của Big Hit?

BTS, BTS fan meeting busan, BTS họp fan, BTS mới nhất, Muster Busan, Magic Shop, ARMY, Cảnh sát Yeosu, Big Hit Entertainment, ARMY tố cảnh sát quấy rối, bts news, ảnh BTS
Hình ảnh chụp tại Sân vận động Busan Asiad Auxiliary, nơi diễn ra Muster thứ 5 của BTS nhân sinh nhật lần thứ 6

Được biết, đã có hơn 6.000 ARMY tham dự sự kiện này và đã mua vé hợp pháp. Họ cần phải có một thẻ định dạng được làm ở Hàn Quốc và Big Hit Entertainment cũng đã thông báo rằng sử dụng các ID có giấy tráng bóng đều hợp lệ.

Tuy nhiên, trong ngày hôm đó cảnh sát nói rằng họ không cho phép sinh viên sử dụng ID và mặc dù nói rằng họ để cho người hâm mộ vào nhưng một số người đã bị cảnh sát nhốt trong một phòng và nhiều ARMY không được vào xem hòa nhạc.

Người hâm mộ có biệt danh là @View_with_13613 viết: “Đây là hình ảnh các K-ARMY đang vẫy những chiếc vé của mình và hét hãy để họ vào sân vận động bởi họ không thể vào được. Có hàng trăm bức ảnh và video trên mạng và mọi người có thể xem.

BTS, BTS fan meeting busan, BTS họp fan, BTS mới nhất, Muster Busan, Magic Shop, ARMY, Cảnh sát Yeosu, Big Hit Entertainment, ARMY tố cảnh sát quấy rối, bts news, ảnh BTS
Hình ảnh chụp nhiều fan đứng vẫy vé và la hét để được vào cửa 

Các nhân viên an ninh còn bị tố ném ghế vào ARMY và quấy rối tình dục nhiều người hâm mộ nữ bằng việc đặt tay vào ngực họ và chụp ảnh họ.

Người hâm mộ @JK_LOVE_RM còn tức giận cho rằng Big Hit là tồi tệ nhất và thể hiện thái độ tẩy chay: “Tôi căm ghét Big Hit từ giờ phút này" và nêu ra 8 mà họ "mắt thấy tai nghe":

1. Họ sử dụng các biện pháp khác nhau để xác định người tùy thuộc vào khu vực họ đang ở đó.

2. Ngay cả khi bạn có vé, bạn vẫn không thể vào được.

3. Họ nói rằng có ID là đủ, nhưng họ đã không cho chúng tôi vào.

4. Họ nói làm sao lại không có những con số ở sau số cư dân trên ID sinh viên.

5. Các nhân viên an ninh đã chụp ảnh các ARMY, gồm khuôn mặt của họ.

6. Các nhân viên an ninh công tình dục nhiều ARMY nữ.

7. Các nhân viên an ninh ném ghế vào ARMY.

8. Rất nhiều ARMY không thể vào được địa điểm, nhưng họ vẫn để BTS biểu diễn.

Được biết, nhiều ARMY đang muốn kiện Big Hit Entertainment với cáo buộc gian lận, gây tổn hại và những người hâm mộ này đang sử dụng mạng xã hội để lan truyền sự việc này tới cả người hâm mộ trong nước và quốc tế.

Với ARMY quốc tế, xin hãy biết về tình trạng này tại Muster hôm 15/6. Nhiều ARMY bị tổn thương và mắc kẹt. Hãy lan truyền từ khóa này nếu bạn xem bức ảnh bên dưới (pic.twitter.com/EtKuinAR0D) bạn sẽ biết được rõ ràng và chính xác hơn” - seoyoung (@seoyoun75666044) 16/62019.

BTS, BTS fan meeting busan, BTS họp fan, BTS mới nhất, Muster Busan, Magic Shop, ARMY, Cảnh sát Yeosu, Big Hit Entertainment, ARMY tố cảnh sát quấy rối, bts news, ảnh BTS

Hiện nhiều K-ARMY đang sử dụng từ khóa #MUSTER_EXPLAIN #BIGHIT_EXPLAIN.

Sau những phản ứng dữ dội kể trên của ARMY, cảnh sát Yeosu đã ra tuyên bố. Theo một sĩ quan của Phòng Cảnh sát Yeosu ở Busan, những lời cáo buộc chống lại cảnh sát tại Muster của BTS đêm 15/6 là hoàn toàn bịa đặt.

Từng cáo buộc đăng tải trên Internet và mạng xã hội đều không đúng sự thực. Các nhân viên an ninh không hề giam giữ người hâm mộ. K-ARMY đã đưa ra nhiều cáo buộc chống lại các nhân viên anh ninh, trong đó gồm có việc ném ghé, nhốt người hâm mộ trong một phòng và quấy rối tình dục nhiều fan nữ.

BTS, BTS fan meeting busan, BTS họp fan, BTS mới nhất, Muster Busan, Magic Shop, ARMY, Cảnh sát Yeosu, Big Hit Entertainment, ARMY tố cảnh sát quấy rối, bts news, ảnh BTS

Theo sĩ quan này, các nhân viên an ninh chưa từng nhốt người hâm mộ và một nhân viên an ninh đã vô cùng chạm tay vào ngực người hâm mộ nữ do bị đẩy trong đám đông chứ anh ấy không hề có ý định chạm vào người phụ nữ đó.

BTS, BTS fan meeting busan, BTS họp fan, BTS mới nhất, Muster Busan, Magic Shop, ARMY, Cảnh sát Yeosu, Big Hit Entertainment, ARMY tố cảnh sát quấy rối, bts news, ảnh BTS
BTS, BTS fan meeting busan, BTS họp fan, BTS mới nhất, Muster Busan, Magic Shop, ARMY, Cảnh sát Yeosu, Big Hit Entertainment, ARMY tố cảnh sát quấy rối, bts news, ảnh BTS

Cảnh sát Yeosu xác nhận có một nhân viên an ninh ném ghế nhưng tuyên bố do đám đông quá ồn ào và ngang ngược. Cảnh sát Yeosu tuyên bố họ có những hành động như vậy là vì sự an toàn của người hâm mộ.

Việt Lâm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm