10 lý do làm nên tầm cỡ Liên hoan phim Venice 2019

29/08/2019 07:28 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - LHP Venice lần thứ 76 năm 2019 đã khai mạc vào hôm qua 28/8 tại Palazzo del Cinema, Lido (Italy), trong sự quan tâm lớn của giới chuyên môn.

LHP Venice 2018: 'Roma' của Netflix đoạt Sư tử Vàng - Bộ phim đen trắng đạt đến 'ảo cảnh'!

LHP Venice 2018: 'Roma' của Netflix đoạt Sư tử Vàng - Bộ phim đen trắng đạt đến 'ảo cảnh'!

"Roma" của đạo diễn đoạt giải Oscar - Alfonso Cuaron, một bộ phim đen trắng hồi tưởng về tuổi thơ của ông ở Mexico, vừa đoạt giải Sư tử Vàng tại LHP Venice cuối tuần qua. Đây là chiến thắng vô cùng quan trọng đối với công ty chiếu phim trực tuyến Netflix, báo hiệu một thời kỳ mới của ngành công nghiệp điện ảnh.

Thực tế, sự kiện điện ảnh đặc biệt này đã đã gây tranh cãi từ trước khi diễn ra, khi danh sách phim tranh giải mang tính quốc tế cao, nhưng lại thiếu hẳn các gương mặt nữ. Trước đó, LHP năm 2018 từng bị tờ Hollywood Reporter chỉ trích với danh sách phim tranh giải thể hiện văn hóa “trọng nam” của Italy. Tuy nhiên, LHP năm nay cũng chẳng cải thiện được gì hơn khi chỉ có 2 gương mặt nữ trong số 21 nhà làm phim tham gia tranh giải Sư tử Vàng.

Ngoài ra, các nhà tổ chức LHP năm nay còn gây tranh cãi khi quyết định chiếu phim mới nhất của Roman Polanski, cho dù đạo diễn Pháp gốc Ba Lan vẫn đang đối diện với các cáo buộc cưỡng dâm trẻ em từ năm 1977 và đã bị loại khỏi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.

Tuy nhiên, với một loạt tác phẩm rất được mong đợi và sự hiện diện của nhiều ngôi sao quyền lực, LHP Venice lần thứ 76 vẫn là sự kiện đáng chú ý từ 10 điểm nhấn dưới đây.

Chú thích ảnh
Logo LHP Venice lần thứ 76

1. Phim khai mạc

Phim được chọn khai mạc LHP năm nay là tác phẩm của đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Kore-eda, nhà làm phim đã đoạt giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes năm 2018 với phim Shoplifters (Kẻ trộm siêu thị).

Đến với LHP Venice năm nay, Hirokazu Kore-eda giới thiệu The Truth (La Vérité), dự án đầu tiên của mình được quay bên ngoài Nhật Bản. Đó là câu chuyện mang đề tài gia đình với các vai chính do huyền thoại điện ảnh Pháp Catherine Deneuve cùng Juliette Binoche và Ethan Hawke đảm nhiệm.

Các bộ phim của Hirokazu Kore-eda được ca ngợi vì sử dụng những phương tiện đơn giản để kể những câu chuyện dữ dội về con người trong những tình huống đầy thách thức.

Chú thích ảnh
Cảnh trong The Truth, phim chiếu khai mạc LHP Venice 2019

2. 21 phim tham gia tranh giải

Hirokazu Kore-eda tranh giải Sư tử Vàng cùng với 20 đạo diễn khác nhưng chỉ có 2 gương mặt nữ là đạo diễn Australia Shannon Murphy (với phim Babyteeth) và Haifaa al-Mansour, nhà làm phim A Rập Saudi (với phim The Perfect Candidate).

Còn các đạo diễn nam là những tên tuổi lừng danh, như Roman Polanski, tranh giải với phim J'accuse. Trong khi đó, nhà làm phim Chile Pablo Larrain, Roy Andersson (Thụy Điển), Olivier Assayas (Pháp) và Atom Egoyan (Canada) cũng đều tranh giải với các phim mới làm.

3. Hollywood và Netflix

Điện ảnh Mỹ cũng hiện diện “hùng hậu” trong cuộc tranh giải năm nay với nhiều đạo diễn lừng danh và ngôi sao tên tuổi. Các đạo diễn Steven Soderbergh, Todd Phillips, James Gray và Noah Baumbach đều mang đến LHP những dự án điện ảnh đặt biệt của mình, trong đó có sự xuất hiện của các ngôi sao Hollywood Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Robert deNiro, Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas và Scarlett Johansson.

Đặc biệt, giới điện ảnh đang háo hức chờ đợi bộ phim mới The Laundromat của Soderbergh, trong đó Streep thủ diễn chính. Phim kể về vụ Tài liệu Panama bị rò rỉ. Ngoài ra, phải kể đến The Laundromat, phim của đạo diễn Baumbach, do Netflix đồng sản xuất.

Liên hoan phim Venice, LHP Venice 2019, 10 lý do làm nên tầm cỡ LHP Venice
Nữ diễn viên gạo cội Julie Andrews được trao giải Sư tử Vàng danh dự năm nay

4. “Cuộc chơi” của những người Italy

Giống như LHP Cannes của Pháp và LHP Berlin của Đức, các nhà sản xuất Italy sẽ được dịp “phô trương” tại LHP Venice năm nay.

Tổng cộng, có 6 phim Italy tranh giải năm nay. Được biết, các nhà tổ chức LHP đã hết sức nỗ lực nhằm chấm dứt “cơn hạn hán” giải thưởng đã kéo dài - khi bộ phim Italy gần đây nhất đoạt giải thưởng Sư tử Vàng là từ năm 1998 (phim tài liệu Sacro GRA của đạo diễn Gianfranco Rosi).

5. Trưởng ban giám khảo là nữ đạo diễn người Argentina

Tuy chỉ có 2 đạo diễn nữ tham gia tranh giải năm nay, song đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban giám khảo quốc tế quyết định trao giải Sư tử Vàng là nhà làm phim Argentina Lucrecia Martel.

Dù mới chỉ tung ra 4 phim cho đến nay, các tác phẩm của bà đã 2 lần được chiếu ở Cannes và một lần ở Venice. Martel, sinh năm 1966, cũng từng tham gia Ban giám khảo ở LHP Cannes 2006 và LHP Venice 2008.

6. “Bóng dáng” Đức ở Venice

Các đạo diễn Đức không tham gia tranh giải trong cuộc đua năm nay nhưng có ít nhất 2 phim được dàn dựng bằng tiền của Đức.

Cụ thể, phim The Perfect Candidate của Haifaa al-Mansour là tác phẩm đồng sản xuất với A Rập. Phim kể về một bác sĩ ở Riyadh và cuộc chiến của cô nhằm chống lại tình trạng “con ông cháu cha” trong các công sở. Trong khi đó, phim About Endlessness của Roy Andersson, được sản xuất với sự tài trợ của Thụy Điển, Na Uy và Đức.

7. Giải Sư tử Vàng danh dự

Đến tháng 9 tới, giải Sư tử Vàng năm nay mới được quyết định thuộc về ai, song đã có 2 nhân vật được lựa chọn để trao giải Sư tử Vàng danh dự. Đó là đạo diễn Tây Ban Nha Pedro Almodovar và nữ diễn viên Anh Julie Andrews.

Sorrow and Glory, bộ phim mới của Almodovar đang có mặt ở nhiều rạp chiếu trên khắp thế giới. Trong khi Julie Andrews đã nổi tiếng khắp toàn cầu từ năm 1964 với chân dung vú em được yêu quý trong phim Mary Poppins và đã đoạt giải Oscar với vai diễn này.

8. Tiếp tục tôn vinh phim kinh điển

Giống như nhiều liên hoan phim lớn khác, LHP Venice năm nay lại chiếu một loạt phim kinh điển đã được phục dựng như The Criminal Life of Archibaldo de la Cruz của Luis Bunuel, The Strategy of the Spider của Bernardo Bertolucci và New York, New York của nhà làm phim Mỹ Martin Scorsese.

9. Giới thiệu “viên ngọc quý” của nền điện ảnh

Trong vài năm trở lại đây, LHP Venice thường giới thiệu “viên ngọc” của lịch sử điện ảnh một ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc chính thức. Hôm 27/8 vừa qua, bộ phim Ecstasy (1933) của đạo diễn Czech Gustav Machaty đã được trình chiếu tại Lido. Bộ phim này đã được phục dựng một cách cẩn thận.

Chú thích ảnh
Ecstasy, “viên ngọc quý” điện ảnh được chiếu tại LHP năm nay

10. Phim của Mick Jagger được chọn chiếu bế mạc

Vào ngày 7/9, LHP sẽ bế mạc với việc chiếu bộ phim The Burnt Orange Heresy của đạo diễn Italy Giuseppe Capotondi. Nổi bật trong phim là màn diễn của Mick Jagger, thủ lĩnh ban nhạc rock huyền thoại Rolling Stones. Trong phim, Jagger thủ vai một nhà sưu tầm nghệ thuật giàu có, làm bất cứ điều gì để giành được tác phẩm của một họa sĩ huyền thoại.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm