Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 4 - 2023: Lễ trao giải Dế Mèn - Tết nghệ thuật cho thiếu nhi

31/05/2023 08:10 GMT+7 | Văn hoá

Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc, Trịnh Minh Hiền vàdàn hợp xướng từng giành giải Vàng... sẽ biểu diễn tại Lễ trao giải Dế Mèn lần 4 - 2023. Với mục tiêu trở thành một cái Tết nghệ thuật cho thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), trong khuôn khổ của lễ trao giải còn có các hoạt động triển lãm tranh, sách, song tấu của các nghệ sĩ âm nhạc đỉnh cao.

Nhìn lại 3 mùa giải trước, trừ năm bị đại dịch Covid-19, thì năm nào cũng có rất nhiều thiếu nhi đến dự lễ trao giải. Ban tổ chức cho biết sẽ tạo thêm các điều kiện thuận lợi để các em thiếu nhi được tham dự mùa giải năm nay và các mùa giải sau.

Dàn hợp xướng giành giải Vàng và các nghệ sĩ đẳng cấp

Dàn hợp xướng Vinschool One và Vinschool với gần 60 em học sinh đến từ trường tiểu học Vinschool sẽ trình diễn hai tiết mục đặc sắc, gồm hợp xướng dân ca Cò lả - Đi cắt lúa - Lý quạ kêu và hợp xướng Adiemus

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 4 - 2023: Lễ trao giải Dế Mèn - Tết nghệ thuật cho thiếu nhi - Ảnh 1.

Dàn hợp xướng Vinschool One

Trong đó, bản hợp xướng dân ca 3 miền Cò lả (dân ca Bắc Bộ) - Đi cắt lúa (dân ca H'rê) - Lý quạ kêu (dân ca Nam bộ) đã từng mang về Huy chương Vàng, bảng Dân ca, cho Vinschool One tại Cuộc thi hợp xướng quốc tế Việt Nam - Interkultur lần thứ VII, tổ chức tại Hội An hồi tháng 4/2023. Tác phẩm do giảng viên âm nhạc Nguyễn Trọng Duy chuyển soạn, giảng viên Nguyễn Nhung chỉ huy biểu diễn.

Được biết, đây là một tác phẩm rất khó khi dàn dựng cho các bạn thiếu nhi ở lứa tuổi 7-10. Vì thế, lúc luyện tập, các thầy cô của Vinschool đã rất lo lắng vì sợ độ khó của tác phẩm sẽ làm các em bị quá sức.

"Chỉ có 4 tháng tập luyện trước cuộc thi quy mô quốc tế, lại là những thí sinh nhỏ tuổi nhất của bảng F, nhưng dàn hợp xướng Vinschool One đã thể hiện được tài năng âm nhạc, khả năng biểu diễn. Các em đã vượt qua những "đối thủ nặng ký", giàu kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia như Indonesia, Thái Lan, Malaysia để đoạt giải Vàng".

"Chúng tôi rất tự hào khi một lần nữa tiết mục này lại được vang lên trên sân khấu của Giải thưởng Dế Mèn lần thứ 4 - 2023" - cô Lại Thị Thu Thủy, đại diện cho 2 đoàn hợp xướng Vinschool chia sẻ.

Cô Thủy là giáo viên âm nhạc tại Trường tiểu học Vinschool, cũng là tác giả dàn dựng và chỉ huy bản hợp xướng Adiemus (tác giả Karl Jenkins). Đây là một trong những tác phẩm hợp xướng được nhận định hay nhất mọi thời đại, đã từng được chọn làm nhạc của nhiều phim (trong đó có bộ phim đình đám Avatar). Với tác phẩm này, dàn hợp xướng Vinschool với 28 em thuộc khối học sinh lớp 5 đã đoạt giải Nhì tại Cuộc thi Vinschool Got Talent 2023.

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 4 - 2023: Lễ trao giải Dế Mèn - Tết nghệ thuật cho thiếu nhi - Ảnh 2.

Dàn hợp xướng Vinschool

Nổi tiếng với các sáng tác và trình diễn nhạc jazz, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc kết hợp với guitarist Hoàng Tùng sẽ cống hiến cho các khán thính giả, đặc biệt là các em thiếu nhi, 2 tác phẩm vô cùng gần gũi, nhưng hứa hẹn sẽ rất khác lạ.Đó là Đi học (thơ: Hoàng Minh Chính, nhạc: Bùi Đình Thảo) và Mẹ yêu con (thơ: Lâm Thị Mỹ Dạ, nhạc: Nguyễn Văn Tý).

Anh Đắc chia sẻ: "Thật hào hứng khi cùng guitarist Hoàng Tùng - người sát cánh cùng tôi ở nhiều chương trình - song tấu tại Lễ trao giải Dế Mèn 2023. Nghe tên giải thưởng thôi đã thích thú, vì gợi ngay về tuổi thơ sinh động, yêu thiên nhiên mà tôi - sinh trưởng ở phố Hàng Giấy, Hà Nội - vẫn hằng khao khát có được. Càng ngày, những không gian thoáng đẹp của hiện thực như cánh đồng hoặc dế mèn, càng khan hiếm. Tôi mong các tác phẩm cho trẻ em sẽ nhiều lên, trong mọi lĩnh vực, để bù đắp lại sự khan hiếm này, mà văn học là quan trọng nhất, vì đấy là nền tảng của tâm hồn".

Là thạc sĩ, giảng viên Khoa Jazz củaHọc viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2005, là cha của những đứa trẻ, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc khá hiểu sự khó khăn trong việc giáo dục trẻ em. Anh tâm sự: "Các con tôi - Quyền Thiện Minh Quang (vừa hết lớp 4), Quyền Bảo Trang (lớp 1) - thường được tôi cho nghe nhạc, khi chơi ngẫu hứng, khi mở đĩa. Tôi thấy ít truyện hay của Việt Nam cho trẻ nhỏ, nên tôi mua truyện tranh tiếng Anh cho con đọc, nhằm luyện đọc luôn. Vì thế, tôi trình diễn 2 tác phẩm Đi học, Mẹ yêu con cũng trong cả tư cách người cha và nhà giáo gần 20 năm dạy nhạc, với hy vọng con tôi và các cháu thiếu nhi sẽ sớm được thưởng thức những tác phẩm vui, nhưng phải chuyển tải được giá trị văn hóa, có tính giáo dục".

Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền và guitarist Đặng Anh Tuấn cùng mang đến 2 tác phẩm Kỷ niệm thành phố tuổi thơ (Hồng Đăng) và Chiếc khăn Piêu (Doãn Nho).

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 4 - 2023: Lễ trao giải Dế Mèn - Tết nghệ thuật cho thiếu nhi - Ảnh 3.

Trịnh Minh Hiền trình tấu “Đất nước trọn niềm vui” với các bé Trường Mầm non Hải Âu 3 tại TP.HCM

Nhận lời đến biểu diễn tại Lễ trao giải mà không yêu cầu bất cứ một khoản thù lao nào, các nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc, Hoàng Tùng, Trịnh Minh Hiền, Đặng Anh Tuấn đều có những suy nghĩ rất ấm áp, chân thành.

Với Trịnh Minh Hiền thì: "Tôi rất vui khi biết báo Thể thao và Văn hóa tổ chức một giải thưởng nhân văn và rất ý nghĩa cho thế hệ độc giả nhi đồng, hoa niên - giải thưởng Dế Mèn. Tôi đọc Dế mèn phiêu lưu ký từ nhỏ và tác phẩm đã cho tôi một vòm trời tuổi thơ vô cùng trong sáng. Lần đầu tiên được biểu diễn tại giải Dế Mèn lần thứ 4 là một vinh dự, không chỉ với tư cách nghệ sĩ, mà còn là một người mẹ có con đang học bậc tiểu học - mầm non (con gái Hạ Lam vừa học xong lớp 4 và con trai Aiden 4 tuổi rưỡi)".

Chị nói thêm: "Mong rằng Ban tổ chức sẽ vững bản lĩnh để góp phần duy trì, lan tỏa vẻ đẹp văn học nghệ thuật, đưa Giải thưởng Dế Mèn đi trên hành trình bền lâu, tìm ra nhiều tác phẩm mới, hay cho trẻ em, qua đó giúp các bé có niềm yêu thích đọc sách, hình thành tâm hồn và trí tưởng tượng, một yếu tố rất quan trọng để xây dựng lý tưởng sống về sau của các em".

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 4 - 2023: Lễ trao giải Dế Mèn - Tết nghệ thuật cho thiếu nhi - Ảnh 4.

Nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc

Cậu bé dân tộc Tày 11 tuổi bày tranh tại lễ trao giải

Trước giờ khai mạc của Lễ trao giải, khách mời sẽ có dịp thưởng thức một cuộc triển lãm nhỏ các tác phẩm tiêu biểu dự giải Dế Mèn năm 2023, mà nổi bật là một số tranh khổ lớn của họa sĩ nhí Hoàng Nhật Quang  - một phát hiện độc đáo của mùa giải năm nay. 

Khi lọt vào Top 10 chung khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 4 - 2023, Hoàng Nhật Quang (sinh 2012, người dân tộc Tày) đang là học sinh lớp 5A1, Trường TH&THCS Lê Quý Đôn, TP Lạng Sơn. Nhật Quang bắt đầu vẽ tranh thường xuyên từ năm 9 tuổi, đến nay đã vẽ được khoảng 40 tranh hoàn chỉnh, trong đó có nhiều tranh khổ rất lớn, phải đứng trên ghế, trèo lên thang để hoàn thành.

Khi báo Thể thao và Văn hóa có bài giới thiệu, phát hành ngày 24/5/2023, Hoàng Nhật Quang nói qua điện thoại của cha: "Ôi, cháu được lên báo luôn ư? Đây là bài báo in đầu tiên về cháu, cháu sẽ cất mấy tờ báo làm kỷ niệm. Cháu cảm ơn báo và mọi người".

Sau lễ trao giải, dự kiến ngày 8/6 tại TP.HCM, báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan làm triển lãm cá nhân đầu tiên cho Hoàng Nhật Quang. Mục đích chính của triển làm này là sau khi phát hiện, BTC Giải thưởng Dế Mèn muốn thêm một lần giới thiệu tác phẩm của Hoàng Nhật Quang đến với người thưởng lãm và báo đài tại TP.HCM.

Do không gian có hạn, nên triển lãm chỉ trưng bày một số bức tranh tiêu biểu của Hoàng Nhật Quang. Bên cạnh đó là quầy trưng bày các tác phẩm lọt vào Top 10 chung khảo Dế Mèn 2023; các tác phẩm điển hình làm nên sự nghiệp của tác giả được vinh danh Hiệp sĩ Dế Mèn; cũng như nhiều tác phẩm ấn tượng khác của nền văn học thiếu nhi Việt Nam trong 2 năm 2022 - 2023.

Triển lãm Hoàng Nhật Quang "Vì mái trường cho em"


Hoàng Nhật Quang và gia đình cũng muốn góp một phần cho chương trình Vì mái trường choem của báo Thể thao và Văn hóa, nếu có tác phẩm nào đó được bán ở triển lãm ở TP.HCM. Đây là chương trình thiện nguyện được phát động từ ngày 14/4/2022 nhân dịp kỷ niệm 40 năm báo Thể thao và Văn hóa ra số báo đầu tiên (21/8/1982 - 21/8/2022), với Á hậu Phương Anh và cầu thủ Duy Mạnh là Đại sứ.


Thông qua hoạt động chủ yếu là đấu giá nghệ thuật, để kết nối các văn nghệ sĩ, các Mạnh Thường Quân và ngành giáo dục ở các địa phương, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất cho một số trường, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa.


Tới nay, chương trình đã vận động được hơn 600 triệu đồng. Ngày 10/3/2023 trở thành cột mốc đáng nhớ với cô trò ở điểm trường Huổi Khoang, thuộc Trường Mầm non Hoa Mai tại xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La khi công trình lớp học mới chính thức được khánh thành.


Công trình lớp học mới bao gồm 1 phòng học, 1 phòng công vụ và hệ thống vệ sinh khép kín trên tổng diện tích 63­­­­ được xây dựng kiên cố, khang trang với tổng giá trị 312 triệu đồng. Ngoài ra, lớp học cũng được trang bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác chăm sóc, giảng dạy cho các bé, tất cả đều được làm thủ công bởi sự khéo léo từ đôi bàn tay các cô giáo nơi đây.


Nhân dịp khánh thành lớp học này, báo Thể thao và Văn hóa đã vận động, quyên góp, ủng hộ và trao tặng Điểm trường mầm non Huổi Khoang, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Nậm Mằn "Tủ sách Dế Mèn" với khoảng 500 đầu sách, đồ dùng học tập, trong đó có những đầu sách do NXB Trẻ trao tặng.

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 4 - 2023 vinh dự nhận được sự đồng hành của nhà tài trợ chính: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải. Đồng tài trợ: Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu TH True Milk).

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm