Giải thưởng FIFA The Best: Một sự kiện bất thường ở London

18/01/2024 06:00 GMT+7 | Bóng đá 24h

Messi không xuất hiện. Người thứ hai và thứ ba cũng không có mặt. Có lẽ, tất cả họ đều không mong đợi và chắc chắn cũng không muốn trải qua những cảm xúc khó chịu trên sân khấu ở London.

Messi được trao giải The Best, và người nhận hộ là... Thierry Henry

Thật sự là bất thường. Giải thưởng cá nhân như vậy, nhưng lại không có bất kì hình ảnh nào hay bất kì ai nhận được. Siêu sao người Argentina đã đi nghỉ trong nhiều tuần và chuẩn bị cho mùa giải mới ở MLS. Anh đã nói sau Quả bóng Vàng rằng việc rời khỏi sân khấu bóng đá đỉnh cao cũng là lúc mở đường cho những người khác. Messi biết đây là buổi dạ tiệc cuối cùng và thời gian của anh ở đỉnh cao đã kết thúc ở Qatar.

Nhưng cuối cùng, anh trở lại một cách nổi bật với giải thưởng FIFA The Best mà không muốn hay có chủ ý giành được nó và cảm giác tồi tệ hơn là trở thành một phần của cuộc tranh cãi không phù hợp với huyền thoại người Argentina. Mặt khác, những thành công của Haaland đạt được trong năm 2023 là rất lớn. Anh đã mang lại cho Man City tất cả những gì họ còn thiếu trong lịch sử, một cú ăn ba để trở nên vĩ đại và thừa nhận là tinh hoa của bóng đá châu Âu. Và nhà vô địch nước Anh cũng cho tiền đạo 23 tuổi điều tương tự.

Erling Haaland có mọi thứ để thống trị thế giới từ những bàn thắng, màn trình diễn siêu đẳng và những danh hiệu. Nhưng đổi lại anh nhận lại thất vọng vì những giải thưởng cá nhân không thuộc về mình. Thật hợp lý vì tiền đạo người Na Uy không xuất hiện tại buổi dạ tiệc, mặc dù nó diễn ra ở London, vì anh bị chấn thương, đang trong tình trạng bình phục hoàn toàn và có lẽ là đã đoán trước được một sự phẫn nộ sẽ lan khắp thế giới.

Vấn đề: Một sự kiện bất thường ở London - Ảnh 1.

Gala trao giải FIFA The Best đã trải qua một đêm bất thường vì Henry phải nhận giải thưởng thay Messi

FIFA có vẻ như đã không tốt với phần còn lại ngoại trừ Leo Messi. Ngoài những con số biểu hiện chiến thắng của siêu sao người Argentina, không có nhiều lý do khác để chứng minh giải thưởng không nên được trao cho anh. Nhà vô địch thế giới cũng không mong đợi giải thưởng này được trao cho bản thân, và phiếu bầu anh dành tặng cho Haaland không phải là cử chỉ xã giao, nó hoàn toàn là sự công nhận đối với tất cả những gì mà người đồng nghiệp trẻ tuổi giành được trong năm qua ở xứ sở sương mù.

Ngay cả Kylian Mbappe, người tỏa sáng rực rỡ một lần nữa ở sân chơi World Cup cũng không thể làm tốt hơn số 9 của Man City. Tiêu chí của FIFA The Best ngoài việc nhắc đến những thành tích của một cá nhân đạt được trong một năm, không có thêm bất cứ yếu tố nào khác để làm rõ hơn sự xứng đáng của chủ nhân giải thưởng.

Trong khi France Football, bên cạnh tiêu chí số 1 tập trung vào màn trình diễn của cá nhân, thành công và mức độ ảnh hưởng của anh ta, còn cho rằng, giải thưởng tập thể chỉ là tiêu chí bình chọn số 2. Và tiêu chí cuối cùng là đẳng cấp và phong cách chơi bóng fair play của cầu thủ được bình chọn. Tóm lại, cầu thủ đạt danh hiệu Quả bóng Vàng sẽ là mẫu cầu thủ toàn diện cả về tài năng, thành tích đạt được, sức ảnh hưởng và thái độ thi đấu mẫu mực và khác biệt so với The Best. 

 Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm