Giải trí

Giải thưởng Cống hiến mang khát vọng vươn tầm quốc tế

16/04/2026 15:02 GMT+7 Google News

Lễ trao Giải Cống hiến lần thứ 20 - "Vì một Việt Nam rạng rỡ" năm 2026 thực sự đã đạt được dấu mốc mang tính bước ngoặt, tầm cỡ quốc tế khi xuất hiện hạng mục Giải thưởng Cống hiến Đặc biệt (The Special Awards) dành cho một nhóm nhạc nổi tiếng của Nhật Bản Creepy Nuts.

Trong không khí rực rỡ của Lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 20 - "Vì một Việt Nam rạng rỡ" diễn ra tối 15/4/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), một khoảnh khắc đặc biệt đã khiến khán phòng bùng nổ cảm xúc. Nhóm nhạc hip-hop "quái kiệt" Creepy Nuts (Nhật Bản) - dù không thể có mặt trực tiếp - đã gửi video lời cảm ơn chân thành khi vinh dự nhận Giải thưởng Cống hiến Đặc biệt (The Special Awards).

Đây không chỉ là sự tri ân dành cho bộ đôi đã càn quét Music Awards Japan (MAJ) 2025 với 7 giải thưởng lớn, mà còn là minh chứng sinh động cho mô hình hợp tác chiến lược giữa Giải Cống hiến và MAJ, hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Giải thường Cống hiến đã thực sự bước chân ra biển lớn, mang theo khát vọng về một giải thưởng tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Giải thưởng Cống hiến mang khát vọng vươn tầm quốc tế - Ảnh 1.

Hai thành viên của Creepy Nuts

Lễ trao giải năm nay một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của Giải Cống hiến - do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức - trong việc đưa âm nhạc Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế. Việc trao Giải thưởng Cống hiến Đặc biệt cho Creepy Nuts chính là bước đi cụ thể tiếp nối thỏa thuận hợp tác đã được khởi xướng từ năm 2025 giữa Ban tổ chức Giải Cống hiến, Hiệp hội Xúc tiến Ngành Văn hóa & Giải trí Nhật Bản (CEIPA) và MAJ. Ông Hideichi Kurita – Phó Chủ tịch Hiệp hội xuất bản âm nhạc, Thành viên Ban điều hành cấp cao CEIPA – đã thay mặt nhóm nhạc nhận giải, đánh dấu lần đầu tiên một nghệ sĩ Nhật Bản được vinh danh tại sân khấu Cống hiến, tạo nên cầu nối văn hóa hai chiều đầy ý nghĩa.

Trong video được chiếu tại lễ trao giải, hai thành viên Creepy Nuts - rapper R-Shitei và DJ Matsunaga - đã gửi lời chào ấm áp: "Xin chào, chúng tôi là Creepy Nuts. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn vì đã được trao tặng giải thưởng The Special Award lần này. Tạo ra những sản phẩm âm nhạc mà chính mình thấy tâm đắc, rồi sau đó được khán giả trên toàn thế giới đón nhận và lắng nghe là một điều vô cùng đáng trân trọng đối với chúng tôi. Dù rất lấy làm tiếc vì không thể trực tiếp có mặt tại lễ trao giải Cống Hiến lần này, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hào hứng và trân trọng sự kiện. Xin cảm ơn vì giải thưởng đặc biệt này. Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Lời cảm ơn ngắn gọn nhưng chân thành ấy không chỉ thể hiện sự tôn trọng giữa hai nền âm nhạc, mà còn phản ánh thành quả của tinh thần "hội nhập chủ động, ngang hàng" mà Nghị quyết 80 đã định hướng. Creepy Nuts - bộ đôi hip-hop được mệnh danh "quái kiệt" - gồm rapper R-Shitei (ba lần liên tiếp vô địch giải đấu freestyle rap lớn nhất Nhật Bản, nổi tiếng với tốc độ nhả chữ kinh ngạc và kỹ thuật gieo vần đa tầng) cùng DJ Matsunaga (nhà vô địch thế giới DMC World DJ Championships 2019). Họ không theo lối mòn thần tượng hào nhoáng mà chinh phục khán giả bằng thực lực "hardcore" từ thế giới underground. Siêu hit Bling-Bang-Bang-Born - ca khúc chủ đề của bộ phim anime đình đám MASHLE: MAGIC AND MUSCLES - đã đưa Creepy Nuts lên đỉnh cao danh vọng. Với nhịp Jersey Club dồn dập, âm hưởng hiện đại được DJ Matsunaga khéo léo đan xen, kết hợp dòng chảy rap không ngừng nghỉ của R-Shitei, bài hát không chỉ dẫn đầu bảng xếp hạng Nhật Bản mà còn trở thành hiện tượng viral toàn cầu.

Tại MAJ 2025, Creepy Nuts đã tạo cú sốc khi càn quét 7 giải thưởng, trong đó có danh hiệu Bài hát của năm, khẳng định vị thế biểu tượng mới của J-Pop và sự lên ngôi mạnh mẽ của hip-hop trong dòng chảy chính thống âm nhạc Nhật Bản. Thành công của Creepy Nuts không chỉ là câu chuyện của một nhóm nhạc. Đó là minh chứng cho sức mạnh của sự kết hợp giữa kỹ thuật thượng thừa và tư duy sáng tạo không biên giới. Họ xóa nhòa ranh giới giữa âm nhạc "kén người nghe" và thị hiếu đại chúng, đưa giá trị sáng tạo Nhật Bản vươn tầm quốc tế. Việc Giải Cống hiến trao giải đặc biệt cho họ chính là sự đáp lại xứng đáng sau khi ca sĩ Tùng Dương của Việt Nam đã giành Giải thường Đặc biệt quốc tế (the International Special Award) tại MAJ 2025 với ca khúc "Tái sinh" - một cột mốc quan trọng trong hành trình hội nhập của âm nhạc Việt.

Giải thưởng Cống hiến mang khát vọng vươn tầm quốc tế - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, TBT Báo Thể thao và Văn hoá, Trưởng BTC Giải thưởng Cống hiến 2026 và Giáo sư, tiến sĩ danh dự, nghệ sĩ Chu Bảo Quế lên trao Giải thưởng Cống hiến Đặc biệt cho các nghệ sĩ Nhật Bản là Nhóm nhạc Creepy Nuts, như một sự ghi nhận cho những đóng góp nổi bật và sự kết nối văn hóa giữa hai nền âm nhạc. Ông Kurita - Tổng giám đốc Hiệp hội Xúc tiến Công nghiệp Văn hóa và Giải trí Nhật Bản (CEIPA) thay mặt các nghệ sĩ nhận giải thưởng

Trong tham luận tại Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển văn hoá Việt Nam trong kỷ nguyên mới - lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị" sáng 15/4/2026 tại Hà Nội, nhóm tác giả TS. Đỗ Thị Thu Thủy (Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) và Bùi Hữu Thắng (Trung tâm Nội dung số và Truyền thông, TTXVN) đã đưa ra nhận định, mô hình hợp tác giữa Giải Cống hiến và MAJ là hiện thực hóa trực tiếp tư duy "văn hóa là sức mạnh nội sinh" của Nghị quyết 80. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phải sở hữu những thương hiệu văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc tế, chuyển tư duy hội nhập từ "tham gia" sang "chủ động dẫn dắt" và "hợp tác ngang hàng".

Việc kết nối với CEIPA giúp Việt Nam tiếp cận hệ sinh thái vận hành công nghiệp âm nhạc hiện đại nhất thế giới, từ sáng tạo, sản xuất, phân phối đến bảo vệ bản quyền. Đồng thời, mô hình này thúc đẩy cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa truyền thông, ngoại giao văn hóa và xuất khẩu sản phẩm văn hóa mang bản sắc Việt Nam. Nhóm tác giả nhấn mạnh: "Đây là bước đi thực tiễn nhất để đưa âm nhạc Việt Nam thoát khỏi 'vùng trũng', tiếp cận với các quy chuẩn công nghiệp giải trí hàng đầu thế giới, đúng theo tinh thần chủ động hội nhập quốc tế mà Nghị quyết 80 đã đề ra".

Từ năm 2025, khi báo Thể thao và Văn hóa mời đại diện CEIPA trao giải "Bài hát của năm" cho Tùng Dương và tiến cử anh tham dự MAJ, đến năm 2026 với việc trao giải ngược lại cho Creepy Nuts và kế hoạch soạn thảo Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác lâu dài, hành trình này đang đi vào quỹ đạo bền vững. Giá trị chiến lược của mô hình hợp tác thể hiện rõ nét trên nhiều phương diện:

Thứ nhất, Giải Cống hiến không còn là giải thưởng thuần túy trong nước mà đã trở thành đầu mối kết nối khu vực, nâng tầm uy tín và khả năng trao đổi nghệ thuật giữa Việt Nam với các thị trường châu Á.

Thứ hai, sự hiện diện của nghệ sĩ Nhật Bản trên sân khấu Cống hiến - và ngược lại - mở rộng kênh phân phối, tạo cơ hội biểu diễn quốc tế cho nghệ sĩ Việt, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Thứ ba, đây là cách thức hiệu quả để triển khai ngoại giao văn hóa, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia theo chủ trương của Đảng.

Báo Thể thao và Văn hóa, với vai trò cơ quan chủ lực, không chỉ làm nhiệm vụ thông tin mà còn là "nhà kiến tạo" và "người điều phối" nguồn lực sức mạnh mềm quốc gia. Uy tín của báo chí đã tạo nên chiếc cầu nối tin cậy, giúp các giá trị nghệ thuật dân tộc không bị hòa tan mà càng tỏa sáng trong môi trường quốc tế khắt khe. Ca sĩ Tùng Dương tự tin đứng trên sân khấu Nhà hát ROHM Kyoto năm 2025, và nay Creepy Nuts gửi lời cảm ơn từ Nhật Bản về Hà Nội, chính là niềm tự hào chung của một nền âm nhạc Việt Nam đang khát khao định vị bản thân. Trong bối cảnh kinh tế sáng tạo lên ngôi toàn cầu, văn hóa thực sự trở thành "mũi khoan" sắc bén để Việt Nam mở rộng tầm ảnh hưởng.

Mô hình hợp tác Giải Cống hiến - MAJ không phải giải pháp tình thế mà là hướng đi đúng đắn, đầy sáng tạo và bám sát cốt lõi Nghị quyết 80. Nó chứng minh rằng khi chủ động bước ra thế giới bằng sự tự tin vào cội nguồn và tư duy mở trong tiếp nhận tinh hoa nhân loại, văn hóa Việt Nam sẽ vươn xa, trở thành bộ phận không thể tách rời của dòng chảy văn minh toàn cầu. Những thành công bước đầu năm 2025-2026 chỉ là khởi đầu. Tương lai sẽ chứng kiến nhiều dự án âm nhạc chung, trao đổi chuyên gia, và các sản phẩm văn hóa Việt - Nhật mang đậm bản sắc dân tộc nhưng đậm chất hiện đại. Đó không chỉ là câu chuyện của những giải thưởng hay tấm huy chương, mà là niềm tin và bản lĩnh của con người Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Giải Cống hiến 2026 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, mà ở đó các ca sĩ SOOBIN, Hòa Minzy dẫn đầu các hạng mục lớn, nhưng khoảnh khắc Creepy Nuts nhận giải đặc biệt chắc chắn cũng sẽ là một dấu ấn khó phai. Nó khẳng định rằng con đường hội nhập của âm nhạc Việt Nam không còn là giấc mơ mà đã trở thành hiện thực sinh động, vững chãi và đầy hứa hẹn. Báo Thể thao và Văn hóa sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần đưa Nghị quyết 80 vào đời sống, để văn hóa Việt Nam thực sự là sức mạnh nội sinh, tỏa sáng trên bản đồ văn hóa thế giới.

Hữu Thắng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm