Giải Thể thao Cống hiến 2025: Trên những nẻo đường cống hiến

26/02/2025 07:14 GMT+7 | Thể thao

Giải Thể thao Cống hiến 2025 tiếp tục ghi dấu ấn là một trong những giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh và khích lệ tinh thần không ngừng cống hiến của các cá nhân, tập thể vì sự phát triển của thể thao Việt Nam.

Từ những chủ nhân đầu tiên…

Trong lần đầu tiên ra mắt vào năm 2023, giải Thể thao Cống hiến với 3 hạng mục "Chiến tích thể thao của năm", "Gương mặt thể thao của năm" và "Gương mặt trẻ thể thao của năm" đã nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng chuyên môn, các đội tuyển, HLV và VĐV thể thao, các phóng viên, nhà báo thể thao, cũng như đông đảo người hâm mộ cả nước. Ngoài quy trình lựa chọn ứng viên vào từng hạng mục đề cử chặt chẽ, công tâm, việc công chúng cùng tham gia bầu chọn trực tuyến góp phần mang đến giải thưởng khách quan, minh bạch.

Những chủ nhân của giải Thể thao Cống hiến đầu tiên gồm Nguyễn Thị Oanh (Gương mặt thể thao của năm), Khuất Văn Khang (Gương mặt trẻ thể thao của năm) và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam với thành tích lần đầu tiên giành vé dự World Cup nữ (Chiến tích thể thao của năm) vẫn không ngừng tỏa sáng và cống hiến, đóng góp thêm nhiều thành tích nổi bật cho thể thao Việt Nam trong các năm qua. Nỗ lực vượt khó vươn lên của các chủ nhân Thể thao Cống hiến cũng góp phần không nhỏ nhằm khích lệ các đồng đội tự tin vững bước trong hành trình chinh phục đỉnh cao mới trên các đấu trường.

Như trường hợp của Nguyễn Thị Oanh, cô gái nhỏ bé chỉ cao 1m50 và nặng hơn 40kg song đã trở thành kỷ lục gia của điền kinh Việt Nam với tổng số 12 tấm HCV ở các kỳ SEA Games. Tiêu biểu như tại SEA Games 31, chân chạy người Bắc Giang một mình giành 4 HCV cá nhân ở các cự ly dài ((1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m) với các phần thi đấu để lại sự khâm phục cho người hâm mộ và đối thủ về nỗ lực và quyết tâm vượt khó. Giờ đây, ở tuổi 30, Nguyễn Thị Oanh vẫn miệt mài trên đường chạy và truyền cảm hứng cho cộng đồng ở các giải marathon trong nước và quốc tế. Đặc biệt, cô cũng chính là người vừa thiết lập kỷ lục quốc gia ở cự ly bán marathon (21,5km) ở giải đấu đầu tiên của năm 2025.

Hay như với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, sau thế hệ vàng với tấm vé dự World Cup nữ vào năm 2023, một thế hệ tiếp theo của "các cô gái kim cương" đã trình làng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển bóng đá nữ hoàn tất cú hat-trick giành chức vô địch SEA Games, sau khi đăng quang tại Campuchia vào năm 2023. Đồng thời, sở hữu danh hiệu thứ 7 ở đấu trường này và khẳng định vị thế là đội bóng số 1 của khu vực trong hơn 1 thập kỷ vừa qua. Bóng đá nữ Việt Nam vẫn đang ấp ủ giấc mơ trở lại World Cup một lần nữa với điểm tựa là khát vọng và tinh thần cống hiến của lớp lớp thế hệ "các cô gái đá bóng".

đến mục tiêu vượt ngưỡng bản thân

Mùa thứ hai của giải Thể thao Cống hiến (năm 2024) đã vinh danh kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (Gương mặt thể thao của năm), Trần Thị Ngọc Yến (Gương mặt trẻ thể thao của năm) và thành tích lần đầu tiên lọt vào Top 4 châu Á của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (Chiến tích thể thao của năm). Tất cả đều là những cá nhân, tập thể đã giành thành tích đặc biệt xuất sắc ở nhiều giải đấu với quy mô khác nhau, song tiêu biểu là những thành công mang lại sự tự hào cho người hâm mộ nước nhà khi đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu tại ASIAD 19.

Giải Thể thao Cống hiến 2025: Trên những nẻo đường cống hiến - Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Son - một VĐV nhập tịch lần đầu tiên xuất hiện trong đề cử giải Thể thao Cống hiến

Đặc biệt trong kỳ giải này, Thể thao Cống hiến còn trình làng hạng mục mới - "Khát vọng Cống hiến" nhằm tôn vinh cá nhân hoặc tập thể có việc làm, hành động, đóng góp nổi bật trong công tác xã hội hóa thể thao nhằm khơi gợi niềm đam mê, truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng, góp phần khích lệ sự phát triển của phong trào thể thao trên toàn quốc. Việc mở rộng hạng mục cho thấy sự ghi nhận của giải thưởng đối với đội ngũ những người có sự gắn bó chặt chẽ với thể thao nước nhà nhưng hiếm khi xuất hiện hoặc sự đóng góp của họ thường không được đông đảo công chúng biết tới.

Trong thời gian qua, các chủ nhân của Thể thao Cống hiến 2024 không ngừng nỗ lực vươn lên với mong muốn vượt ngưỡng bản thân. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cùng một thế hệ VĐV tài năng và trẻ trung đang khát khao tìm kiếm tấm HCV đầu tiên ở đấu trường SEA Games diễn ra vào cuối năm nay. Với bước đà thuận lợi từ các thành tích lần đầu tiên giành được trong lịch sử (như giành HCĐ tại FIVB Challenge Cup 2024 và giành suất tham dự giải vô địch thế giới), không chỉ thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, mà đông đảo người hâm mộ cũng đang nóng lòng chờ đợi thời khắc lịch sử mà bóng chuyền Việt Nam sẽ kiến tạo ngay tại Thái Lan ở kỳ SEA Games 33 sắp tới.

"Bất cứ sự ghi nhận nào của xã hội cũng trở thành động lực quý báu để các HLV, VĐV tiếp tục vươn lên, mang vinh quang về cho thể thao nước nhà. Trong hành trình vươn ra quốc tế với muôn vàn thách thức, thể thao Việt Nam rất vui mừng khi nhận được sự ủng hộ và tiếp sức của dư luận xã hội. Giải Thể thao Cống hiến là giải thưởng có giá trị và mang nhiều ý nghĩa, động viên các HLV, VĐV, các đội tuyển trong hành trình ấy", bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục TDTT - Thành viên Hội đồng bầu chọn Giải Thể thao Cống hiến chia sẻ.

Và khát vọng vươn tầm của thể thao Việt Nam

Trong hành trình đáng nhớ dù mới bước vào mùa giải thứ ba của Thể thao Cống hiến, giải thưởng tiếp tục ghi nhận những đóng góp không ngừng nghỉ của các tuyển thủ, các HLV và bước chuyển mình của thể thao Việt Nam, khi đứng trước những đòi hỏi ngày một lớn hơn của người hâm mộ về thành tích trên đấu trường quốc tế.

Không chỉ đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn trong quá trình tập luyện, thi đấu mà còn rất cần những cách làm mới, khoa học và hiệu quả hơn để nâng cao, cải thiện thành tích. Đặc biệt, hạn chế cần sớm khắc phục của thể thao Việt Nam cũng đã được chỉ rõ sau kỳ Olympic Paris 2024 khi giấc mơ giành huy chương vẫn còn dang dở, hay trước đó, hành trình tại vòng loại World Cup 2026 của bóng đá Việt Nam gặp rất nhiều thách thức.

Xuất phát từ những đòi hỏi và sự chuyển mình của thể thao Việt Nam ngay trong giai đoạn nửa cuối năm 2024, giải Thể thao Cống hiến đã đón những "vị khách" mới. Lần đầu tiên, một cầu thủ nhập tịch - Nguyễn Xuân Son - đã xuất hiện trong đề cử hạng mục "Gương mặt thể thao của năm", bên cạnh người hùng cử tạ Lê Văn Công (với 3 lần giành huy chương ở Paralympic) và xạ thủ tài năng Trịnh Thu Vinh (môn bắn súng). Hay như ở hạng mục "Gương mặt trẻ thể thao của năm", bộ ba tuyển thủ cùng thi đấu tại Olympic 2024 gồm Trần Thị Nhi Yến (điền kinh), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi) và Nguyễn Thị Hương (Canoeing) cũng lần đầu xuất hiện trong đề cử.

Nguyễn Xuân Son dù mới chính thức có quốc tịch Việt Nam vào cuối năm 2024, song đã có nhiều năm đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam dưới màu áo các CLB tại giải đấu quốc nội. Đặc biệt, phong độ chói sáng và tinh thần cống hiến của Nguyễn Xuân Son đã góp phần không nhỏ vào chức vô địch ASEAN Cup 2024 mà đoàn quân HLV Kim Sang Sik đem về. Ngoài ra, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới giải đấu đã minh chứng cho tài năng và khả năng đóng góp khi anh chính thức được khoác trên mình chiếc áo đỏ sao vàng hằng khao khát.

Kết quả chính thức của giải Thể thao Cống hiến 2025 sẽ được công bố vào tối ngày 5/3/2025 trong lễ trao giải - một sự kiện rất đáng được chờ đợi - diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tất cả đều xứng đáng với sự tán thưởng của người hâm mộ và giới chuyên môn, khi họ đã và đang cháy hết mình cho khát vọng vươn xa của thể thao Việt Nam trên vũ đài quốc tế.

TOP 3 ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG THỂ THAO CỐNG HIẾN 2025

I. CHIẾN TÍCH THỂ THAO CỦA NĂM

1. Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên giành hạng ba giải FIVB Challenge Cup

2. Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia giành chức vô địch ASEAN Cup 2024

3. Đội tuyển Bóng đá Futsal nữ quốc gia giành chức vô địch Đông Nam Á

II. GƯƠNG MẶT THỂ THAO CỦA NĂM

1. Lê Văn Công (Cử tạ)

2. Nguyễn Xuân Son (Bóng đá)

3. Trịnh Thu Vinh (Bắn súng)

III. GƯƠNG MẶT TRẺ THỂ THAO CỦA NĂM

1. Nguyễn Thị Hương (Canoeing)Á

2. Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi)

3. Trần Thị Nhi Yến (Điền kinh)

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm