Giải Dubai mở rộng 2014: Khắc khoải trong thời đại kim tiền

01/03/2014 13:43 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu một nhà tổ chức muốn thu hút những tay vợt hàng đầu trên thế giới kéo đến giải đấu của mình, họ phải xin được giấy phép từ ATP, ITF? Không hẳn vậy.

Trên thực tế, nếu có thật nhiều tiền, bạn có thể thiết lập một giải đấu, dù nhỏ so với các Grand Slam, nhưng đủ sức hút nhờ sự tham dự của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Giải Dubai mở rộng (Dubai Duty Free Championships) là một giải đấu như vậy.

Chuyện phí biểu diễn

Tên của những tay vợt hàng đầu sẽ bảo đảm doanh thu từ vé, nhưng quan trọng hơn là dễ dàng trong việc thu hút các nhà tài trợ. Bởi những yếu tố đó, các giải đấu như Dubai mở rộng luôn cố gắng đổ tiền để “mua” được cái gật đầu của Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic...

Tiền của nhà tổ chức sẽ được gửi đến tài khoản của các ngôi sao quần vợt thông qua một khoản được hợp thức hóa có tên “phí biểu diễn”. Sở dĩ có khoản tiền này bởi tiền thưởng của các giải đấu trong hệ thống ATP 500 hoặc hạng thấp hơn chẳng bao giờ có thể thành động lực để thu hút các ngôi sao lớn.

Theo thống kê, tổng số tiền thưởng ở Giải Dubai mở rộng năm nay khoảng gần 2 triệu USD nhưng trên thực tế số tiền bỏ ra để trả “phí biểu diễn” cho các tay vợt gấp 3 lần con số đó.

Giám đốc phụ trách giải đấu, Salah Tahlak, thừa nhận rằng kể từ năm 2010, khoản phí biểu diễn dành cho các tay vợt nữ đã bị cắt. Họ cho rằng giải đấu đã tồn tại sang thập kỷ thứ 2 và chẳng còn ở vào thời kỳ sơ khai để phải bỏ tiền mời tay vợt nữ tới đây. Nhưng với các tay vợt nam thì khác. “Chúng tôi vẫn phải trả phí biểu diễn cho một số tay vợt nam nhưng chỉ giới hạn ở những ngôi sao hàng đầu thôi. Riêng đối với các tay vợt nữ, chúng tôi đã chấm dứt hẳn chuyện này”.

Salah Tahlak nhận định việc bỏ được phí biểu diễn ở nội dung dành cho nữ là một trong những bước tiến lớn mà ATP và WTA đã làm được trong thời gian qua để có thể dễ dàng kiểm soát các giải đấu thuộc hệ thống, còn các tay vợt có cơ hội tốt hơn để lựa chọn giải đấu mà họ muốn tham gia .

Sân chơi khốc liệt

Bao nhiêu năm qua, các tay vợt châu Âu vẫn dự những sự kiện quần vợt trong nhà ở Rotterdam và Marseille. Các tay vợt Bắc Mỹ thi đấu ở San Jose và Memphis. Những chuyên gia sân đất nện thì đến các quốc gia Nam Mỹ như Brazil, Chile, Argentina... Còn những tay vợt hàng đầu vẫn tới Dubai. Thay vì “được chọn” như Salah Tahlak nói, sự phân định giải đấu dường như đã rõ ràng và chỉ những tay vợt ngôi sao mới có nhiều lựa chọn bởi sự mời mọc từ ban tổ chức các giải.

Trong thế giới của tiền bạc, điều dĩ nhiên là Giải Dubai mở rộng sẽ phải cạnh tranh khốc liệt. Những năm trước, họ thoải mái tiếp cận và lựa chọn tay vợt tham gia tranh tài nhưng gần đây họ phải đối chọi với nhiều giải đấu khác, chẳng hạn như giải Acapulco Open ở Nam Mỹ. Ban đầu, giải đấu này được chơi trên sân đất nện nhưng khi phát hiện ra rằng những ngôi sao lớn đều đến Dubai, họ đã chuyển sân đấu thành sân cứng. Thế nên mới có chuyện năm nay các ngôi sao nam bị “phân nửa”: Rafael Nadal, Andy Murray, David Ferrer tới Nam Mỹ còn Del Potro, Roger Federer và Novak Djokovic ở lại Dubai.

Trước sự cạnh tranh này, ban tổ chức giải ở Dubai đã tìm ra giải pháp, kéo dài thời hạn hợp đồng ký kết với các tay vợt. Salah Tahlak cho biết họ sẽ soạn thảo văn bản viết tay với thời hạn hợp tác là 3 năm cho các tay vợt nam hàng đầu. Tất nhiên, hợp đồng sẽ kèm theo khoản tiền lớn mà ban tổ chức từ chối tiết lộ.

2 Theo thống kê, tổng số tiền thưởng ở Giải Dubai mở rộng năm nay khoảng gần 2 triệu USD nhưng trên thực tế số tiền bỏ ra để trả “phí biểu diễn” cho các tay vợt gấp 3 lần con số đó.

40 Rodger Federer đã lập kỷ lục 40 trận thắng tại Aviation Club (sân đấu trung tâm của Dubai Open).

550 Đánh bại Federer, Djokovic sẽ chạm cột mốc đáng nhớ: trận thắng thứ 550 trong sự nghiệp của mình.


Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm