Giải đua xe đạp truyền hình Bến Tre – Cúp Tôn Hoa Sen 2016: Khởi đầu như ý cho xe đạp TP.HCM

16/01/2016 19:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội đua của thành phố mang tên Bác đã khởi đầu một năm 2016 hoàn hảo khi thâu tóm các danh hiệu lớn nhất ở giải đua đầu tiên trong năm.

Phong độ xuất sắc của các học trò HLV Đỗ Thành Đạt tiếp tục duy trì trong 2 chặng đua cuối cùng ngày 16/1. Dù rất nỗ lực đeo bám nhưng ê-kíp An Giang không thể thực hiện cuộc soán ngôi trước những tay đua kỳ cựu như Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng của TP.HCM.

Sau hơn 800 km, cuộc hành trình đi qua các tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã chính thức khép lại tại Bến Tre.


Ê kíp của xe đạp TP.HCM thi đấu thành công tại giải

Ở chặng đua thứ 6 trong buổi sáng 16/1 quanh các huyện và thành phố Bến Tre dài 102km, tay đua Huỳnh Minh Nghĩa (Mathsium TP.HCM) đã về đích đầu tiên sau 2h45’58’’, tốc độ trung bình 36,875 km/h. Chặng 7 đua xung quanh thành phố Bến Tre chỉ mang ý nghĩa biểu diễn, không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.

Đội đua TP.HCM đã thắng lớn khi họ thâu tóm 2 danh hiệu danh giá nhất của giải đầu tiên trong năm trong làng xe đạp Việt Nam. Với tổng thành tích 21h48’31’’, “Vua nước rút” Lê Văn Duẩn đã mang về cho mình Áo vàng. Văn Duẩn bỏ xa 2 tay đua xếp sau là Đỗ Tuấn Anh (D.Đồng Tháp) và Nguyễn Hoàng Giang (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) đến 14 giây.

Ngoài Áo vàng, với chiến thắng chặng liên tục, Văn Duẩn cũng lấy luôn Áo xanh với 87 điểm. Tay đua trẻ Nguyễn Hoàng Giang giành giải Áo trắng. Ở giải đồng đội, D.Đồng Tháp với thành tích 65h26’53” giành chức vô địch. Hạng nhì thuộc về Tập đoàn Lộc Trời An Giang (nhiều hơn 3 giây) và hạng ba là VUS TP.HCM ( hơn 6”).

Quốc Tài


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm