Giải đua Công thức 1: Verstappen là người hùng dân tộc hay kẻ trốn thuế?

08/06/2023 09:31 GMT+7 | Thể thao

Ngôi sao Công thức 1 Max Verstappen đang bị cáo buộc gây thiệt hại cho đất nước Hà Lan, quê hương của anh, khoản tiền thuế khổng lồ 200 triệu USD. Lí do là tay đua của Red Bull muốn tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất khi chuyển đến Monaco, nơi có thuế thu nhập 0%, thay vì ở lại Hà Lan.

Ở tuổi 25, Verstappen đã có 2 chức vô địch thế giới liên tiếp và có thể sẽ lập hat-trick danh hiệu thế giới trong năm nay với phong độ vượt trội. Thi đấu dưới màu cờ Hà Lan, Max được coi là người hùng dân tộc ở Hà Lan và xét cho cùng, anh là người Hà Lan đầu tiên từng vô địch F1. Nhờ sự nổi tiếng ngày càng tăng của mình, Verstappen luôn có một biển cờ màu cam ở bất cứ nơi nào anh tham gia chặng đua. Tuy nhiên, không phải ai ở Hà Lan cũng tin rằng anh nên được coi như một người hùng dân tộc. Thậm chí, nhật báo nổi tiếng deVolksrant của Hà Lan còn cho rằng, Verstappen đang lừa đảo đất nước của mình hàng triệu USD bằng cách không nộp thuế.

Verstappen bị chỉ trích

Với mức lương hàng năm khoảng 64 triệu USD, Verstappen là một trong những vận động viên được trả lương cao nhất thế giới. Trong khi hợp đồng hiện tại của anh với Red Bull có thời hạn đến cuối năm nay, tay đua người Hà Lan đã được đội đua giữ lại đến năm 2028, đảm bảo sự nghiệp đua xe của anh trong 5 năm tới.

Có điều, Verstappen chuyển đến Monaco một cách có chủ định vào năm 18 tuổi để tránh phải nộp thuế ở quê hương. Công quốc nằm bên bờ biển nước Pháp này từ lâu đã được coi là thiên đường thuế vì các quy định thuế cá nhân và doanh nghiệp thuận lợi. Chính xác thì Monaco không đánh thuế cá nhân vào thu nhập của họ. Đó là lí do tại sao nhiều cá nhân có thu nhập ròng cao thích chuyển đến đây để tránh thuế.

Giải đua Công thức 1: Verstappen, người hùng dân tộc hay kẻ trốn thuế? - Ảnh 1.

Verstappen bị cáo buộc không có đóng góp gì cho quê hương Hà Lan khi sinh sống tại Monaco nhằm tránh phải nộp thuế

Trong khi thi đấu dưới lá cờ Hà Lan, Verstappen sinh ra ở Hasselt, Bỉ và ở lại đất nước này cho đến khi chuyển đến Monaco. DeVolksrant cho biết đóng góp của Verstappen cho nền kinh tế của Hà Lan hoặc Bỉ trên thực tế là con số 0, vì anh đã trốn nộp thuế trong 7 năm qua. Theo luật thuế hiện hành ở cả hai quốc gia, những người trong khung thuế thu nhập cao nhất phải trả 49,5% thuế thu nhập ở Hà Lan và 50% ở Bỉ. Theo deVolksrant, nếu Verstappen tiếp tục ở lại Monaco cho đến năm 2028 khi hợp đồng gia hạn của anh với Red Bull hết hạn, khoản trốn thuế của anh sẽ tăng lên hơn 200 triệu USD trong khoảng thời gian 13 năm. Như vậy, Verstappen đã sử dụng những lợi ích do đất nước mang lại khi lớn lên, trong đó có cả việc học hành của anh, trong khi không đền đáp gì sau khi thành công.

Học giả người Hà Lan Rutger Bregman cũng tin rằng, Max không phải là người hùng dân tộc và gần đây ông đã viết một bài đăng dài trên LinkedIn chỉ trích tay đua F1. "Một số người mà tôi không hiểu làm thế nào họ có thể làm gương cho công chúng. Anh ta đóng góp 0 euro cho giáo dục và chăm sóc, cảnh sát và đội cứu hỏa. Không có gì cả", Bregman viết. Ông thậm chí còn kêu gọi mọi người không ủng hộ Verstappen và ngừng cổ vũ cho Verstappen. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với Bregman. Một số người đã bình luận trên bài đăng của Bregman rằng, Verstappen không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp. Thậm chí, một số người còn chỉ ra rằng số tiền mà tay đua F1 kiếm được nằm ngoài Hà Lan và anh không có nghĩa vụ phải nộp thuế cho số tiền đó.

Monacothiên đường thuế của các ngôi sao F1

Nhà triệu phú Verstappen không phải là tay đua F1 duy nhất bị chỉ trích vì sống ở Monaco để trốn thuế. Theo một số thông tin, 9 tay đua F1 hiện tại sống ở công quốc này, trong khi một số cựu tay đua cũng gọi Monaco là nhà của họ. Nhà vô địch thế giới 7 lần Lewis Hamilton cũng từng phải đối mặt với sự phẫn nộ vì không mang lại lợi ích cho quê hương của anh, Vương quốc Anh, khi ban đầu cư trú ở Thụy Sĩ và sau đó chuyển đến Monaco vài năm trước. Trong khi hầu hết các ngôi sao F1 và thậm chí cả các vận động viên triệu phú khác sống ở công quốc rực rỡ này đều tuyên bố rằng họ thích những cảnh đẹp và môi trường xung quanh sang trọng của Monaco, thì lí do lớn nhất là sống ở đây rất sang trọng và dễ dàng cho túi tiền của những cá tính thể thao này. Sau cùng thì hầu hết các quốc gia châu Âu đều tính thuế từ 30% đến 50% đối với thu nhập và số tiền này rất lớn đối với những người kiếm được nhiều tiền.

Giải đua Công thức 1: Verstappen, người hùng dân tộc hay kẻ trốn thuế? - Ảnh 2.

Quay trở lại với Verstappen. Tay đua sinh năm 1997 này sinh tại Hasselt, Bỉ, trong đó cha anh, ông Jos Verstappen, là một cựu tay đua F1 và mẹ là Sophie Kumpen. Gia đình anh gắn bó sâu sắc với đua xe mô tô và đây là lí do tại sao Verstappen tham gia môn thể thao này từ khi còn rất nhỏ. Năm 2014, Verstappen trở thành người trẻ nhất trong lịch sử tham gia một chặng đua F1 khi anh chạy cho đội Scuderia Toro Rosso ở tuổi 17.

Nhờ màn trình diễn xuất sắc của mình, Verstappen đã được thăng hạng vào đội Red Bull năm 2016 và bắt đầu được thừa nhận là ứng cử viên vô địch. Sau một mùa giải cạnh tranh gay gắt với Hamilton năm 2021, tay đua người Hà Lan đã nâng cao danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên khi giành chiến thắng trong chặng đua cuối cùng với một trong những kết thúc gây tranh cãi nhất trong lịch sử F1. Verstappen tiếp tục lặp lại thành tích của mình vào năm sau khi giành được danh hiệu thế giới thứ hai. Anh đã thắng 4 trong 6 chặng đua đầu tiên của mùa giải này và dường như không có đối thủ cho danh hiệu năm nay. Điều thú vị là Verstappen không sở hữu bất động sản nào ở Monaco và sống trong một căn hộ thuê được cho là trị giá 16 triệu USD. Nó nằm ở quận Fontvielle, một trong những khu vực sang trọng nhất của Monaco và có tầm nhìn ra Địa Trung Hải. 

 Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm