08/09/2025 05:52 GMT+7 | Bóng chuyền
Giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 đang đến gần, hứa hẹn nhiều trận đấu căng thẳng quyết định cục diện trụ hạng và tranh chấp ngôi vô địch. Không khí chuẩn bị của các đội bóng trên cả nước đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết, đặc biệt với xu hướng bổ sung ngoại binh để nâng cao sức mạnh đội hình.
Lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng chuyền nam Hà Nội đã ký hợp đồng với một ngoại binh cho giải đấu quốc gia. Người được lựa chọn là Kuon Mom, chủ công cao 1m98, trụ cột của đội tuyển Campuchia. Đây là bước đi mang tính đột phá, khẳng định tham vọng mới của Hà Nội sau nhiều năm loay hoay với bài toán lực lượng.
Theo kế hoạch, Kuon Mom sẽ có mặt tại Việt Nam vào khoảng ngày 20/9 để hội quân cùng toàn đội, kịp thời chuẩn bị cho hai trận đấu then chốt tại vòng bảng gặp Thể Công Tân Cảng và Tây Ninh (Lavie Long An). Đây đều là những đối thủ trực tiếp cạnh tranh suất trụ hạng, vì vậy sự xuất hiện của ngoại binh Campuchia được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới, giúp Hà Nội gia tăng cơ hội ở giai đoạn "sống còn" này.
Bên cạnh sự bổ sung quan trọng, Hà Nội vẫn giữ bộ khung nội binh quen thuộc gồm Tiến Công, Ngọc Hoàng, Xuân Đức, Minh Quyền, Văn Chường… Đặc biệt, chủ công Nguyễn Xuân Đức và phụ công Vũ Ngọc Hoàng, hai gương mặt từng gặp chấn thương, đang cho thấy tín hiệu hồi phục tích cực, hứa hẹn sẽ trở lại đúng lúc để cùng đội bóng Thủ đô tạo nên bất ngờ.
Trong khi đó, đội bóng chuyền nam Đà Nẵng cũng sớm chốt ngoại binh cho giai đoạn 2. Cái tên được lựa chọn không còn xa lạ, đó là chủ công người Thái Lan Kittithad Nuwaddee. Ở giai đoạn 1, Kittithad đã thi đấu nổi bật, mang lại sự ổn định và sức bật tấn công mạnh mẽ cho đội bóng bên sông Hàn.
Sự hiện diện của Kuon Mom được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng chuyền nam Hà Nội nâng cao sức cạnh tranh
HLV Trần Viết Cường khẳng định việc giữ chân Kittithad là quyết định chiến lược, bởi sự ăn ý của anh với đồng đội đã được kiểm chứng qua loạt trận trước đó. Dự kiến, ngoại binh Thái Lan cũng sẽ có mặt tại Việt Nam vào khoảng ngày 20/9, sẵn sàng cùng Đà Nẵng bước vào giai đoạn quyết liệt.
Không chỉ Hà Nội và Đà Nẵng, nhiều CLB khác cũng đang ráo riết tìm kiếm nhân tố mới để gia cố lực lượng. Theo ghi nhận, cả 16 CLB (8 nam, 8 nữ) dự giải đều lên kế hoạch thuê ngoại binh cho giai đoạn 2. Những cái tên đáng chú ý từng được đàm phán có Rivan Nurmulki (Indonesia), Anurak Phanram (Thái Lan)… Một số ngoại binh cũ như Natalia Lijewska (Ba Lan, VTV Bình Điền Long An) hay Napadet Bhinijdee (Ninh Bình) sẽ không trở lại, buộc các đội phải gấp rút tìm người thay thế.
Việc sử dụng ngoại binh đã không còn là chuyện hiếm, mà trở thành xu hướng tất yếu để nâng cao tính cạnh tranh. Đặc biệt, nhiều CLB mạnh đang tính toán để đăng ký cùng lúc 2 ngoại binh, phương án cho phép theo điều lệ, nhằm tạo lợi thế tối đa trong giai đoạn nước rút.
Sự xuất hiện của ngoại binh sẽ khiến giai đoạn 2 Giải vô địch quốc gia 2025 trở nên căng thẳng và khó lường hơn. Nếu Hà Nội coi đây là bước đột phá trong hành trình tìm chỗ đứng vững chắc, thì Đà Nẵng lại đặt mục tiêu duy trì sự ổn định và tiến xa hơn trên bảng xếp hạng. Các đội bóng khác cũng không ngồi yên, liên tục "chạy đua" trên thị trường chuyển nhượng để tìm ra mảnh ghép phù hợp.
Tuy nhiên, bản hợp đồng ngoại binh chỉ thực sự có ý nghĩa khi cầu thủ đó hòa nhập nhanh, phát huy được khả năng và tạo sự gắn kết với nội binh. Đây sẽ là bài toán lớn cho ban huấn luyện mỗi đội, bởi thành công không chỉ đến từ một cá nhân mà còn là sự cộng hưởng sức mạnh tập thể.
Giai đoạn 2 sẽ là thời điểm để kiểm chứng những toan tính ấy. Trong khi Hà Nội kỳ vọng tạo dấu ấn lịch sử nhờ lần đầu "chơi lớn", thì Đà Nẵng lại hướng tới sự bứt phá dựa trên nền tảng đã có. Những bản hợp đồng ngoại binh đang làm nóng không khí trước ngày khai cuộc, và người hâm mộ có quyền chờ đợi vào một mùa giải hấp dẫn, nơi sức mạnh, chiến thuật và tinh thần đồng đội sẽ được thể hiện trọn vẹn trên sân.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất