Giải cờ vua vô địch châu Á 2015: Trường Sơn vô địch cờ nhanh

12/08/2015 14:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dù thi đấu không thành công ở nội dung cờ tiêu chuẩn nhưng Nguyễn Ngọc Trường Sơn lại đạt phong độ cao nội dung cờ nhanh khi đoạt chức vô địch với thành tích bất bại sau 7 ván.

Ở nội dung này, Trường Sơn có hệ số elo 2724, xếp hạt giống số 2 sau Quang Liêm (elo 2771). Trường Sơn đã thi đấu rất thành công với 6 điểm sau 5 ván thắng và 2 ván hòa, trong đó ván hòa ở lượt thứ 7 diễn ra trước người đồng đội Quang Liêm.


Trường Sơn vô địch nội dung cờ nhanh một cách thuyết phục. Ảnh: chessdaily

Kết quả này giúp kỳ thủ Việt Nam có thành tích tốt nhất sau 7 ván với 6 điểm, hơn 0,5 điểm so với tốp sau gồm 6 kỳ thủ đều được 5,5 điểm.

Giống như Trường Sơn, Quang Liêm cũng có được thành tích bất bại nhưng số trận hòa của anh lại nhiều hơn (3 hòa và 4 thắng). Chung cuộc, Quang Liêm có được 5,5 điểm, xếp thứ 5. Ở tốp sau, Nguyễn Đức Hòa (elo 2506) và Nguyễn Huỳnh Minh Huy (elo 2446) cùng có được 4 điểm, xếp lần lượt thứ 24 và 26.

Ở nội dung dành cho nữ, Nguyễn Thị Mai Hưng (elo 2244) là kỳ thủ Việt Nam duy nhất lọt vào tốp 10 khi xếp thứ 9 chung cuộc với 4,5 điểm. Cũng có số điểm như Mai Hưng, nhưng Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2401) và Lê Kiều Thiên Kim (elo 2226) lần lượt xếp thứ 11 và 15 do thua về chỉ số phụ. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thanh An (elo 2246) chỉ được 3,5 điểm, xếp thứ 29.

Vào tối nay 12/8 (giờ Việt Nam), giải sẽ thi đấu 7 ván cờ chớp. Đây là nội dung sở trường của Quang Liêm khi từng vô địch ở giải này 2013 và vô địch thế giới cùng năm.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm